Sáng ngày 12/1/2026, dư luận tiếp tục xôn xao trước những diễn biến mới nhất từ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) liên quan đến vụ bê bối 126 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.

Trên trang fanpage chính thức, doanh nghiệp này đã đăng tải một thông báo dài nhằm giải đáp những lo ngại về an toàn thực phẩm, nhưng điều gây bất ngờ là bài viết đã bị xóa bỏ chỉ sau khoảng 15 phút xuất hiện.

Trong nội dung thông báo ngắn ngủi này, Halong Canfoco bày tỏ sự cầu thị trước những nghi vấn từ cộng đồng về nguồn nguyên liệu sản xuất. Doanh nghiệp khẳng định đội ngũ nhân viên tại Hải Phòng luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty mỗi ngày. Đặc biệt, phía công ty đưa ra lời khẳng định mang tính kỹ thuật rằng các tác nhân gây hại như virus dịch tả lợn châu Phi hay vi khuẩn Salmonella đều bị tiêu diệt hoàn toàn trong quá trình xử lý nhiệt theo quy chuẩn công nghệ. Theo Halong Canfoco, các sản phẩm sau chế biến vẫn đáp ứng yêu cầu vệ sinh và không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Fanpage Đồ hộp Hạ Long thông báo
Ảnh chụp màn hình.

Cùng với lời khẳng định về chất lượng, đơn vị này cũng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới khách hàng vì đã để niềm tin bị tổn thương. Doanh nghiệp cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan điều tra để làm cơ sở thông tin minh bạch tới công luận. Tuy nhiên, hành động gỡ bỏ thông báo này ngay sau khi đăng tải mà không đưa ra lời giải thích nào đã khiến người tiêu dùng thêm phần thắc mắc.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Halong Canfoco đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng. Trước đó, vào chiều ngày 11/1, công ty đã thông báo tạm dừng hoạt động nhà máy tại Hải Phòng trong 14 ngày, bắt đầu từ ngày 12/1. Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất giao quyền điều hành tạm thời nhà máy cho ông Cao Nhật Huy, Phó giám đốc sản xuất, để phối hợp sắp xếp nhân sự và xử lý tình hình trong thời gian tạm dừng sản xuất.

Những xáo trộn về nhân sự cấp cao và hoạt động vận hành của Halong Canfoco là hệ quả trực tiếp sau khi cơ quan chức năng tiến hành bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn – Tổng giám đốc công ty – cùng 3 nhân viên khác vào ngày 10/1. Các đối tượng này hiện đang bị điều tra về hành vi thu gom và chế biến thịt lợn nhiễm bệnh, một vụ việc đang gây rúng động thị trường thực phẩm trong những ngày đầu năm 2026.

PTH (SHTT)