-
Lòng xào dưa – món khoái khẩu nhưng không phải ai cũng nên ăn -
Tiệm vàng HanaGold 3 lần lên tiếng sau khi CEO bị khởi tố, nói gì mà càng khiến CĐM thêm hoang mang? -
Từ "ác nữ" vạn người ghét đến cuộc sống viên mãn nơi xứ người: Tình bạn 20 năm ít biết giữa Trần Vân Anh và Tăng Thanh Hà -
Bản cáo trạng rúng động tại Bộ Y tế: “Luật chơi” 5% và hành trình lộ diện đường dây hối lộ 100 tỷ đồng -
Cú "quay xe" của điều tra viên về cái chết của nữ sinh 14 tuổi và hệ lụy đau lòng từ việc bẻ cong pháp luật -
"Nút thắt" Hormuz: Vì sao siêu cường Mỹ vẫn loay hoay trước bài toán "dễ đóng, khó mở"? -
Tử vi thứ 7 ngày 28/3/2026 của 12 con giáp: Tý chủ động, Tuất thất vọng -
Hành trình tội ác của gã con rể máu lạnh: Sát hại tài xế taxi và tấn công gia đình vợ trong cơn cuồng ghen -
Vụ "xe điên" náo loạn phố Trung Kính, Hà Nội: Tài xế Lexus bị tạm giữ hình sự -
Sập bẫy “vàng số” HanaGold: CEO bị xích, nhà đầu tư khóc ròng vì hàng trăm triệu bỗng chốc "đóng băng"
Kinh tế
08/02/2026 09:42Doanh thu 200 triệu và gần 3 tỷ đồng bị áp thuế như nhau: Bộ Tài chính lên tiếng
Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển tới. Theo nội dung kiến nghị, cử tri xã Đắk Mil đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại chính sách thuế cho phù hợp, việc áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng giống nhau là không hợp lý.
Phản hồi ý kiến trên, Bộ Tài chính cho biết Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025 vào ngày 10/12/2025. Theo đó, mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh được nâng lên 500 triệu đồng mỗi năm và được khấu trừ trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Luật mới cũng bổ sung phương pháp tính thuế dựa trên thu nhập thực tế, tức doanh thu trừ chi phí. Cụ thể, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm sẽ chịu thuế suất 15% trên thu nhập; từ trên 3 tỷ đến 50 tỷ đồng áp dụng mức 17%; còn doanh thu trên 50 tỷ đồng chịu thuế suất 20%.
Theo Bộ Tài chính, các mức thuế này được xây dựng nhằm bảo đảm sự thống nhất với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp có doanh thu không quá 3 tỷ đồng áp dụng thuế suất 15%, còn doanh thu trên 3 tỷ đến 50 tỷ đồng chịu thuế suất 17%.
Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm, pháp luật cho phép lựa chọn hai cách tính thuế: theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập thực tế. Nếu áp dụng phương pháp tính theo doanh thu, cá nhân được trừ 500 triệu đồng trước khi xác định thuế, với mức thuế suất khác nhau tùy lĩnh vực kinh doanh.
Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy đến tháng 10/2025, cả nước có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động. Với quy định hiện hành, khoảng 2,3 triệu hộ được ước tính không phải nộp thuế, chiếm gần 90% tổng số hộ kinh doanh. Phần lớn các hộ còn lại có doanh thu trong khoảng từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng mỗi năm.
Bộ Tài chính khẳng định chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh đã được nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp giảm nghĩa vụ thuế cho đa số người kinh doanh và tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.
- Iran dọa trả đũa tàn khốc sau khi Mỹ và Israel giáng đòn vào cơ sở hạt nhân (09:26)
- Hết thời hào quang, Angelababy chật vật livestream bán mỹ phẩm giá rẻ (09:05)
- Kỳ án 16 năm chưa có hồi kết: Những uẩn khúc từ sự vắng mặt bí ẩn của bị hại (41 phút trước)
- HLV Luis Enrique thẳng thừng từ chối MU (53 phút trước)
- Nghỉ hưu sớm ở tuổi 46, tưởng là phần thưởng, ai ngờ thành vòng xoáy việc không tên (55 phút trước)
- Argentina thắng nhọc đội tuyển đứng thứ 115 thế giới (1 giờ trước)
- Lòng xào dưa – món khoái khẩu nhưng không phải ai cũng nên ăn (1 giờ trước)
- Rạn nứt khối NATO: Ông Trump đe dọa cắt "hầu bao" sau khi các đồng minh từ chối sát cánh chống Iran (1 giờ trước)
- Thí sinh Miss Grand Thailand 2026 gây chấn động khi nhảy Hip-hop trong đêm Bán kết (1 giờ trước)
- Mẫu SUV cỡ C "bom tấn" mới chính thức ra mắt giá 789 triệu đồng: Đại chiến Mazda CX-5 và Honda CR-V (1 giờ trước)