Xăng E10 dự kiến giảm tới 1.460 đồng/lít vào ngày 4/6, đồng thời Bộ Công Thương đang trình Chính phủ cơ chế giá cơ sở riêng cho nhiên liệu này.

Vào ngày 4/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành kỳ điều hành giá xăng dầu định kỳ. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng bởi đây là lần điều chỉnh giá đầu tiên kể từ khi mặt hàng xăng sinh học E10 chính thức được đồng loạt triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1/6. Theo các dự báo mới nhất, thị trường năng lượng chuẩn bị đón nhận một đợt giảm giá vô cùng mạnh mẽ. 

Cụ thể, mặt hàng xăng E10RON95-III có khả năng sẽ giảm khoảng 1.460 đồng cho mỗi lít. Bên cạnh đó, các mặt hàng dầu cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống khi dầu diesel được kỳ vọng giảm 1.290 đồng/lít, còn dầu mazut có mức giảm dự báo khoảng 620 đồng/kg. Xu hướng hạ nhiệt đồng loạt này bắt nguồn trực tiếp từ đà giảm của giá dầu thô cũng như các sản phẩm xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế trong chu kỳ tính giá vừa qua.

03-1780495684-don-tin-hieu-vui-tu-xang-e10-du-bao-giam-sau-gan-1500-donglit-va-huong-toi-co-che-gia-doc-lap

Một thông tin đáng chú ý khác từ Bộ Công Thương cho biết, do E10 hiện vẫn chưa nằm trong danh mục các mặt hàng được Nhà nước công bố giá cơ sở, nên các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh hiện đang phải tự chủ động thiết lập giá bán dựa trên chi phí thực tế. Nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị, Bộ Công Thương đang tích cực trình Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ vướng mắc, tạo bước đệm thúc đẩy lộ trình sử dụng dòng xăng sinh học này. Theo đề xuất, xăng E10RON95-III sẽ chính thức được bổ sung vào danh mục công bố giá cơ sở của Nhà nước và thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III trong công tác điều hành giá.

Công thức tính toán giá cơ sở cho E10 sẽ được cấu thành từ giá xăng RON95 trên thị trường quốc tế kết hợp cùng giá ethanol nhiên liệu, tỷ lệ phối trộn, các chi phí pha chế, lưu trữ, vận chuyển, hao hụt cùng một số khoản chi phí hợp lý khác. Song song với đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, cân đối các chính sách thuế và phí phù hợp nhằm duy trì khoảng cách giá hấp dẫn giữa xăng E10 và xăng khoáng, tạo động lực kinh tế thiết thực để người dân cùng doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn loại nhiên liệu thân thiện với môi trường này.

Đánh giá về tình hình tiêu thụ sau 3 ngày đầu tiên phủ sóng toàn quốc, số liệu từ Bộ Công Thương ghi nhận lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 29.000 m3 mỗi ngày. Con số này vô cùng ấn tượng khi tương đương hơn 90% mức tiêu thụ xăng bình quân trước đây là khoảng 32.000 m3/ngày. Nhìn chung, việc chuyển đổi tại 13 tỉnh, thành phố trọng điểm diễn ra tương đối thuận lợi, phần lớn các cây xăng đã hoàn tất việc chuyển sang kinh doanh mặt hàng mới, chỉ còn một số ít điểm bán tại một vài địa phương đang nỗ lực giải phóng nốt lượng xăng khoáng tồn kho. 

Xét theo khu vực, các tỉnh phía Bắc có tỷ lệ triển khai dẫn đầu cùng hiệu quả tiếp cận thông tin tốt. Dù vậy, một vài địa phương tại miền Trung và vùng trung du miền núi phía Bắc vẫn gặp khó khăn cục bộ trong khâu tồn trữ, vận chuyển, trong khi khu vực Tây Nguyên được khuyến nghị cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân.

Trước những băn khoăn của dư luận về chất lượng của loại nhiên liệu phối trộn mới này, cơ quan quản lý phản hồi rằng đã ghi nhận vài phản ánh nhỏ ban đầu về việc một số loại thiết bị nông nghiệp gặp hiện tượng khó nổ hoặc chết máy. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, thị trường hoàn toàn chưa xuất hiện bất kỳ sự cố kỹ thuật nghiêm trọng hay vấn đề đáng tiếc nào liên quan trực tiếp đến xăng E10.

Về bài toán nguồn cung, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi lượng ethanol phục vụ phối trộn trong tháng 6 đạt khoảng 100.000 m3, bao gồm 20.000 m3 sản xuất từ các nhà máy nội địa và khoảng 80.000 m3 do các doanh nghiệp chủ động nhập khẩu. Đối với nguồn xăng nền, tổng nhu cầu tiêu thụ toàn quốc trong tháng 6 dự kiến vào khoảng 2,3 triệu m3, tấn, trong đó riêng mặt hàng xăng chiếm khoảng 1 triệu m3. 

Nguồn cung xăng khoáng phục vụ phối trộn E10 cơ bản được bảo đảm vững chắc nhờ lượng tồn kho ổn định cùng các hợp đồng thương mại đã ký kết. Tính đến ngày 30/5, có 13 trong tổng số 26 thương nhân đầu mối lớn đã hoàn thành đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học, với 7 doanh nghiệp đã được cấp phép đạt tổng công suất lên tới 1,1 triệu m3/tháng. Như vậy, riêng năng lực sản xuất của 7 đơn vị này đã thừa khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu thụ của toàn bộ thị trường trong nước.

QT (SHTT)