-
Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không -
Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an -
Những bộ phim Việt "chết yểu" vì nghệ sĩ vướng scandal và lao lý -
Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong -
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê -
Hóa ra đây chính là nguyên nhân MẤT TIỀN của 12 con giáp -
VinFast VF MPV 7 – mẫu xe cho gia đình gây chú ý: Rộng rãi như Carnival, chạy tiết kiệm hơn xe xăng -
Tóc Tiên đón tuổi mới cực "cháy" bên dàn sao Vbiz, hé lộ cuộc sống tự do hậu ly hôn -
Tình trạng hiện tại của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố, 2 con song sinh ra sao? -
Cách tùy chỉnh bộ hình nền Pride Luminance mới trên iPhone
Kinh tế
04/04/2023 17:10Dòng tiền vào chứng khoán cải thiện, nhà đầu tư có nên 'mua đuổi'?
Khép lại phiên 3/4, chứng khoán Việt Nam bứt phá gần 15 điểm trước thông tin giảm lãi suất của NHNN. VN-Index đánh dấu chuỗi 10 phiên tăng điểm liên tiếp, dài nhất trong vòng 5 năm qua, kể từ năm 2018.
Dòng tiền dồn dập đổ vào thị trường kéo thanh khoản khớp lệnh trên HOSE tăng vọt 24% so với phiên trước đó, đạt 12.983 tỷ đồng. Dù con số này chẳng thấm vào đâu so với giai đoạn bùng nổ trước đó, song cũng là mức thanh khoản khớp lệnh cao thứ hai kể từ đầu năm đến nay.
VN-Index cần vượt 1.080 điểm để xác định xu hướng
Nhìn nhận xu hướng hiện tại của thị trường, ông Phan Dũng Khánh - Giám đốc tư vấn đầu tư của Maybank Investment Bank không phủ nhận thị trường có chuỗi tăng điểm tốt, nhưng biên độ tăng không quá cao. Thanh khoản tốt chỉ là tốt trong một chu kỳ quá nhỏ, nếu so với thời hoàng kim không đáng là bao. NĐT không quá tiêu cực, nhưng cần có sự tỉnh táo.
Đặc biệt, từ sau Tết Nguyên đán, VN-Index chưa từng vượt khỏi biên độ 1.020 – 1.100 điểm, có nhiều lần “rớt” xuống 1.020 nhưng không xuyên qua, song mỗi lần vượt cản 1.080 đều thất bại. Chuyên gia cho rằng thị trường đang bị kẹp giữa biên độ này.
Việc tăng điểm liên tiếp đã khiến thị trường chạm kháng cự quan trọng 1.080 điểm, VN-Index phải vượt qua ngưỡng này để chứng minh được sức mạnh của dòng tiền. Nếu không, xu hướng đi ngang vẫn là chủ yếu.

Đặc biệt, sau chuỗi tăng điểm dài, những phiên tiếp theo sẽ là thử thách cho thị trường. Nhiều nhà đầu tư giờ nghi ngờ 10 phiên tăng sẽ có 1 phiên giảm. Tâm lý người mua sẽ bị “chùn tay”, còn người bán thì sẵn sàng đặt lệnh khi có tín hiệu tiêu cực.
Bên cạnh tín hiệu hạ lãi suất, chuyên gia cho rằng nền kinh tế suy yếu đang là mối quan tâm hiện nay. Hạ lãi suất rõ ràng là tin tốt, nhưng điều này cũng có thể là sự đồng thuận ngầm rằng kinh tế đang chững lại nên cần kích cầu. Kinh tế chậm lại có thể tác động đến TTCK.
"Tin tốt xấu đan xen khiến thị trường không quá xấu, nhưng để kỳ vọng thị trường tăng trưởng mạnh thì rất khó. Xác suất vượt 1.100 vẫn có, nhưng tăng vù vù lên 1.200 – 1.300 điểm trong ngắn hạn gần như là không thể", ông Phan Dũng Khánh nêu quan điểm.
Về hành động của nhà đầu tư, chuyên gia Maybank khuyên nhà đầu tư không nên vội vàng. Với những nhà đầu tư muốn giải ngân có thể chờ đợi phiên giảm chứ không nhất thiết "mua đuổi" ngay kháng cự mà nên chờ đợi thị trường “lấy đà” để vượt lên.
"Những nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ tăng vài phiên là hào hứng, nhưng nhà đầu tư lớn tầm nhìn của họ rất dài. Tuỳ từng trường phái nhưng nếu NĐT muốn lướt sóng thì phải chịu được cảm giác "say sóng", chuyên gia khuyến nghị.
VN-Index khó "thủng" đáy, nhưng NĐT chưa nên bung sức
Đồng quan điểm, chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam cho rằng thị trường đã xác lập xu hướng tăng trong ngắn hạn. Dù trong quãng đi lên vẫn sẽ có những phiên điều chỉnh đan xen để tạo đà, song xu hướng hồi phục có thể tiếp diễn trong ngắn hạn.
“ VN-Index vào trạng thái cân bằng, còn để thị trường bứt phá mạnh lên mức 1.200 - 1.300 điểm trong ngắn hạn thì không phải dễ”, ông Lê Ngọc Nam nhận định.
Trái ngược với nhiều quan điểm cho rằng VN-Index có thể “thủng” đáy cũ trước những rủi ro khủng hoảng thế giới, vị chuyên gia này cho rằng tính đến thời điểm hiện tại kịch bản này không quá cao. Thị trường chứng khoán của Mỹ hay một số nước Châu Âu vẫn tương đối ổn định.
Rủi ro nhất đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và TTCK nói riêng rơi vào cuối năm ngoái khi hàng loạt vấn đề liên quan đến sự xoay chiều của lãi suất, áp lực tỷ giá leo thang, sự xáo trộn về thị trường TPDN, ngân hàng thiếu thanh khoản.
Đến thời điểm hiện tại, vĩ mô Việt Nam đã ổn định hơn nhiều. Đơn cử như xuất khẩu Việt Nam vẫn thặng dư 4 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm, tỷ giá cũng ổn định về mức thấp của năm 2022, thanh khoản ngân hàng cũng cải thiện đáng kể. Do đó, trên quan điểm riêng, ông Lê Ngọc Nam cho rằng xác xuất thị trường “thủng” đáy cũ không quá cao.
Hiện tại, rủi ro thị trường đang nhìn nhận liên quan đến sức cầu của nền kinh tế chuyển biến như thế nào trong giai đoạn tới và phản ánh vào KQKD như thế nào. Tuy nhiên, TTCK luôn đi trước vĩ mô khoảng 6 tháng và những tín hiệu tốt này đang được phản ánh vào đà hồi phục của thị trường hiện tại.
Về chiến lược đầu tư, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên phân bổ nguồn vốn phù hợp. Đây vẫn chưa phải giai đoạn để nhà đầu tư bung sức, FOMO "mua đuổi" mà chỉ nên phân bổ tỷ trọng cổ phiếu cân bằng khoảng 30%. Nhà đầu tư dài hạn thì cần phân bổ vốn kỹ hơn, có thể giải ngân từng phần tuỳ theo từng bối cảnh thị trường.
Theo Hạ Anh (Nhịp sống Thị trường)
- Bộ Ngoại giao triển khai bảo hộ nhiều công dân Việt Nam bị bắt tại Campuchia, Indonesia (19:48)
- Người bố cùng vợ mới đánh con trai lớp 6 bầm tím mặt gửi lời xin lỗi gia đình vợ cũ (19:19)
- Hai công nhân người Việt bị bắt vì đột nhập hiện trường vụ thảm án chấn động Nhật Bản (1 giờ trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất 10 tấn cà phê giả từ bột bắp và hóa chất (1 giờ trước)
- Phường đầu tiên ở TP.HCM thí điểm thu phí vỉa hè qua ứng dụng từ ngày 15/5 (1 giờ trước)
- Việt Nam phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và Philippines tại quần đảo Trường Sa (2 giờ trước)
- Các đối tượng được tặng 1 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP HCM mang tên Bác (2 giờ trước)
- Khởi tố thầy cúng giả danh, xâm hại tình dục nạn nhân tại điện thờ ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Thủ tướng Latvia tuyên bố từ chức sau sự cố UAV Ukraine xâm nhập không phận (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Điều tra vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong (2 giờ trước)