Bộ Công Thương vừa ban hành khung giá phát điện đối với các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên, trong đó mức giá trần vượt 3.410 đồng/kWh, cao hơn đáng kể so với giá bán lẻ điện bình quân hiện nay.
28-1785221913-gia-tran-dien-khi-duoc-duyet-o-muc-hon-3410-dongkwh
Cụm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4. Ảnh: PVN

Bộ Công Thương đã phê duyệt khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên trong năm nay. Theo quyết định, khung giá dao động từ 0 đến 3.410,64 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Mức giá tối đa tương ứng khoảng 12,93 cent/kWh, cao hơn đáng kể so với giá của nhiều nguồn năng lượng tái tạo. Cụ thể, điện gió vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021 có mức giá từ 8,5 đến 9,8 cent/kWh, trong khi điện gió chuyển tiếp đang áp dụng khung giá từ 6,42 đến 7,34 cent/kWh theo quy định của Bộ Công Thương.

So với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là 2.204,06 đồng/kWh, mức giá trần của điện khí cao hơn khoảng 55%.

Theo quy định, khung giá này là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các chủ đầu tư tiến hành đàm phán hợp đồng mua bán điện, thay vì là mức giá cố định áp dụng cho mọi dự án. Để xác định mức trần, Bộ Công Thương sử dụng các thông số của một nhà máy điện chuẩn có công suất khoảng 1.008 MW, giá khí thiên nhiên 11,98 USD và chi phí vận chuyển khí 1,87 USD cho mỗi triệu BTU, với tỷ giá quy đổi 26.378 đồng/USD.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam dự kiến đầu tư mới gần 37.500 MW điện khí, bao gồm các nhà máy sử dụng khí tự nhiên và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Đến năm 2030, tổng công suất các nhà máy sử dụng nguồn khí trong nước được dự báo đạt từ 10.861 MW đến 14.930 MW.

Định hướng phát triển ngành điện tiếp tục ưu tiên khai thác tối đa nguồn khí trong nước để phát điện, chỉ bổ sung nhập khẩu khí thiên nhiên hoặc LNG khi nguồn cung nội địa suy giảm. Về lâu dài, các nhà máy sẽ từng bước chuyển đổi sang sử dụng hydrogen khi điều kiện công nghệ và chi phí đáp ứng yêu cầu.

Theo kế hoạch đến năm 2050, khoảng 7.030 MW công suất điện khí sẽ được chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng hydrogen, trong khi khoảng 7.900 MW còn lại tiếp tục vận hành bằng khí trong nước hoặc LNG.

QT (SHTT)