-
U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á -
[Ảnh] Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV -
Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc -
Đại hội công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV -
Hôn lễ Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh xuất hiện, không gian cưới dần được hé lộ -
Clip ô tô ngang nhiên đỗ xe giữa đường ở Gia Lai gây bức xúc: Lời khai của tài xế và mức xử phạt? -
Thực hư chuyện Quách Ngọc Tuyên "mượn danh" Hoài Linh để làm truyền thông cho phim mới -
Tòa tuyên án vụ cháu ruột dùng thanh gỗ đánh bà nội thương tích 28% để cướp vàng bán tiêu xài -
Tranh cãi dịch vụ "viện dưỡng lão cho người trẻ" ở Đà Lạt: Cái gì cũng phải làm vì "lớn rồi mà!" -
Lý do Cát Phượng không đến liệm mẹ Thái Hòa dù cả hai từng là vợ chồng và có con chung
Kinh tế
08/12/2025 14:17Giảm sâu 70% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất ở: Đề xuất mới từ Bộ Tài chính nhằm "khoan sức dân"
Theo dự thảo Nghị định mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, người dân có thể chỉ phải nộp 30% phần chênh lệch khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức cho phép, thay vì mức 100% như quy định hiện hành của Luật Đất đai 2024.

Chính sách ưu đãi và cơ chế tính toán mới
Theo quy định của Luật Đất đai 2024, tiền chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở được tính bằng toàn bộ phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước thực tế giá đất ở tại nhiều địa phương tăng mạnh trong khi giá đất nông nghiệp vẫn ở mức thấp, việc chuyển đổi đã trở nên khó khăn, thậm chí ngoài khả năng của nhiều người dân.
Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính đưa ra cơ chế tính toán ưu đãi mới:
Trong hạn mức giao đất ở: Người dân chỉ nộp 30% phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp tại thời điểm được phép chuyển mục đích.
Vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức: Người sử dụng đất phải nộp 50% chênh lệch.
Vượt trên một lần hạn mức: Mức thu sẽ là 100% chênh lệch.
Chính sách ưu đãi này được nhấn mạnh chỉ áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên một thửa đất, các lần chuyển đổi mục đích sau sẽ phải nộp $100%$ chênh lệch.
Tháo gỡ vướng mắc và yêu cầu "công bằng"
Bộ Tài chính nhận định đây là vấn đề cấp bách, tác động trực tiếp đến an sinh và nhu cầu nhà ở của người dân, cần có giải pháp tháo gỡ sớm.
Trước đó, tại cuộc họp sửa đổi các quy định liên quan tính tiền sử dụng đất hồi tháng 8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu sửa quy định theo hướng công bằng, khoan sức cho dân, tránh gây khó khăn khi triển khai Luật Đất đai 2024. Phó thủ tướng cho rằng Luật Đất đai 2024 đã có bước cải cách mạnh mẽ, nhưng nếu các nghị định hướng dẫn không đủ rõ ràng, dễ hiểu, sẽ rất khó triển khai thống nhất tại địa phương.
Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định này nhằm tháo gỡ vướng mắc khi triển khai Luật Đất đai.
- U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á (19:01)
- [Ảnh] Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (28 phút trước)
- Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc (56 phút trước)
- Đại hội công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (1 giờ trước)
- Hôn lễ Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh xuất hiện, không gian cưới dần được hé lộ (1 giờ trước)
- Clip ô tô ngang nhiên đỗ xe giữa đường ở Gia Lai gây bức xúc: Lời khai của tài xế và mức xử phạt? (1 giờ trước)
- Thực hư chuyện Quách Ngọc Tuyên "mượn danh" Hoài Linh để làm truyền thông cho phim mới (1 giờ trước)
- Tòa tuyên án vụ cháu ruột dùng thanh gỗ đánh bà nội thương tích 28% để cướp vàng bán tiêu xài (1 giờ trước)
- Tranh cãi dịch vụ "viện dưỡng lão cho người trẻ" ở Đà Lạt: Cái gì cũng phải làm vì "lớn rồi mà!" (1 giờ trước)
- Lý do Cát Phượng không đến liệm mẹ Thái Hòa dù cả hai từng là vợ chồng và có con chung (2 giờ trước)