Những đôi giày Nike, Adidas được rao bán chỉ vài trăm nghìn đồng có thể khiến người mua khó phân biệt thật – giả. Đại diện pháp lý của Adidas tại Việt Nam cho biết phần lớn giày Adidas bán ngoài hệ thống cửa hàng được ủy quyền có nguy cơ là hàng giả.

Giá vài trăm nghìn, khó có thể là hàng chính hãng

Liên quan đến trường hợp một cửa hàng tại Khánh Hòa vừa bị xử phạt vì bán 2 đôi giày Nike và Adidas với giá 1,3 triệu đồng nhưng bị xác định là hàng giả, ông Nguyễn Trường An, phụ trách về tranh tụng và thực thi của chi nhánh Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh tại TP.HCM, cho rằng mức giá này khó có thể là giá của hàng chính hãng.

Theo ông An, giày Adidas chính hãng tại Việt Nam thường có giá từ vài triệu đồng mỗi đôi, thậm chí lên tới cả chục triệu đồng. Các sản phẩm chủ yếu được phân phối qua hệ thống cửa hàng chính hãng được ủy quyền, vốn không có quá nhiều và thường tập trung tại các thành phố lớn.

Đáng chú ý, các sản phẩm thời trang và giày Adidas chính hãng cũng hiếm khi giảm giá sâu. Vì vậy, việc tìm mua một đôi giày chính hãng với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng là điều không dễ xảy ra.

Ông An cho biết thời gian qua, cơ quan chức năng đã tăng cường xử lý hàng giả và nhiều trường hợp kinh doanh hàng nhái đã bị dẹp bỏ. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn phức tạp. Theo ông, có tới 99% giày Adidas được bán bên ngoài hệ thống cửa hàng chính hãng được ủy quyền là hàng giả và gần như tuần nào đơn vị cũng tiếp nhận các vụ việc liên quan đến hàng nhái, hàng giả.

09-1788937070-giay-nike-adidas-gia-vai-tram-nghin-dung-ky-vong-qua-nhieu-vao-hang-chinh-hang
Nhiều sản phẩm giày được khuyến mãi sâu tại một chương trình khuyến mại có quy mô lớn ở TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó chủ tịch Hội da giày TP.HCM, cũng nhận định người tiêu dùng mua các sản phẩm mang thương hiệu lớn như Nike, Adidas bên ngoài hệ thống chính hãng sẽ đối mặt với nguy cơ mua phải hàng giả rất cao.

Trên thị trường vẫn có trường hợp hàng chính hãng bị lỗi được người lao động trong doanh nghiệp đưa ra ngoài bán với giá thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ hàng lỗi của nhiều thương hiệu thời trang lớn chỉ khoảng 1-1,5% và theo quy định phải được tiêu hủy. Vì vậy, lượng hàng này không thể đủ lớn để lý giải cho việc hàng mang thương hiệu nổi tiếng được bán tràn lan với giá rẻ.

Công nghệ làm giả ngày càng tinh vi

Theo ông Khánh, hàng giả hiện được sản xuất với nhiều mức chất lượng khác nhau, trong đó phần lớn có nguồn gốc từ nước ngoài đưa vào thị trường. Các đối tượng làm giả có khả năng sao chép mẫu mã rất nhanh và sử dụng công nghệ ngày càng tiên tiến, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn đối với cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Trước tình trạng này, các hãng phải liên tục thay đổi mẫu mã để hạn chế việc sản phẩm bị sao chép.

Đối với việc nhận biết hàng thật và hàng giả bằng mắt thường, ông Khánh cho rằng ngay cả những người trong nghề cũng chỉ có thể phân biệt với độ chính xác khoảng 50-60%. Công nghệ làm giả hiện nay đã phát triển đáng kể, trong khi mẫu mã sản phẩm có thể bị sao chép rất nhanh.

Dù vậy, vẫn có một số điểm khác biệt có thể tham khảo. Giày chính hãng thường có số lượng và khoảng cách giữa các mũi may tương đối đồng đều, đường may sắc nét hơn. Chữ in trên thân giày cũng thường có độ bền tốt hơn, trong khi phần đế của sản phẩm chính hãng thường được hoàn thiện láng và đẹp.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này không phải lúc nào cũng đủ để khẳng định một sản phẩm là hàng thật.

Ông Trần Đình Hân, chuyên gia trong lĩnh vực hàng thời trang tại TP.HCM, cho rằng người mua cần đặc biệt thận trọng trước những sản phẩm mang thương hiệu lớn nhưng được bán với mức giá quá thấp. Ngay cả một đôi vớ chính hãng cũng có giá vài trăm nghìn đồng, trong khi quần thể thao có thể lên tới tiền triệu. Với hàng chính hãng xách tay, giá bán cũng không quá rẻ.

Ngoài ra, hàng giả có nhiều phân khúc chất lượng nên giá bán cũng rất khác nhau. Thậm chí, có những sản phẩm giả được bán với mức giá tương đương hàng thật, khiến người mua càng khó nhận biết.

Mua ở đâu để hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả?

Đại diện pháp lý của Adidas cho biết hãng nhiều lần cảnh báo người tiêu dùng về tình trạng hàng giả và khuyến nghị khách hàng ưu tiên mua sản phẩm tại các cửa hàng thuộc hệ thống chính hãng được ủy quyền. Doanh nghiệp cũng thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng trong các đợt kiểm tra, truy quét hàng giả.

Các chuyên gia cho rằng người tiêu dùng cũng có thể tìm mua sản phẩm chính hãng qua các kênh trực tuyến như website hoặc sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, dù mua trực tiếp hay online, khách hàng vẫn cần kiểm tra kỹ thông tin về người bán, quy mô cửa hàng và các giấy tờ liên quan.

Những yếu tố như giấy ủy quyền chính hãng, hóa đơn mua hàng và chính sách bảo hành cũng là những thông tin người mua nên tìm hiểu trước khi quyết định xuống tiền. Đặc biệt, với những đôi giày Nike, Adidas được rao bán chỉ vài trăm nghìn đồng, mức giá quá thấp có thể là dấu hiệu để người mua cân nhắc kỹ thay vì chỉ kỳ vọng rằng mình vừa “săn” được một món hời.

Hải Yến (SHTT)