UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND xem xét đề xuất thu hồi hơn 50.000 ha đất trong giai đoạn 2026-2030 để phục vụ 5.822 dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Hà Nội tăng gấp đôi mức bồi thường đất cho các dự án trọng điểm - Ảnh 2.
Ảnh minh họa.

Các dự án này nằm trên địa bàn 112 phường, xã, bao gồm hạ tầng giao thông, năng lượng, trường học, công viên, khu đô thị… Trong đó, dự án vốn ngân sách chiếm số lượng nhiều nhất với 3.943 dự án, trong khi nhóm dự án vốn tư nhân cần thu hồi khoảng 13.550 ha đất.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội gửi HĐND, thành phố dự kiến thu hồi hơn 50.000 ha đất, trải rộng trên 112 phường, xã, để thực hiện 5.822 dự án phát triển kinh tế - xã hội. Xét theo số lượng dự án, các dự án sử dụng vốn ngân sách chiếm đa số với 3.943 dự án, tiếp theo là nhóm dự án đấu giá với 1.275 dự án. Nhóm dự án vốn tư nhân có 401 dự án và nhóm dự án đấu thầu có 203 dự án.

Về nhu cầu diện tích đất cần thu hồi, các dự án sử dụng vốn ngân sách cần khoảng 16.680 ha. Nhóm dự án vốn tư nhân cần thu hồi khoảng 13.550 ha. Đáng chú ý, nhóm dự án đấu thầu cần diện tích lớn nhất với hơn 14.000 ha, trong khi nhóm dự án đấu giá cần khoảng 5.790 ha.

Về kinh phí giải phóng mặt bằng, Hà Nội đề xuất các dự án sử dụng vốn công đã được cân đối trong kế hoạch đầu tư và nằm trong nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách thành phố. Đối với các dự án vốn tư nhân, chủ đầu tư sẽ tự bố trí kinh phí theo tiến độ, đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện giải phóng mặt bằng. Các dự án đấu giá và đấu thầu cũng sẽ được thực hiện theo cơ chế tương ứng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Phiên họp HĐND dự kiến diễn ra vào đầu tuần sau để xem xét và thông qua đề xuất này.

PTH (SHTT)