UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế ban đêm, mở ra một bước ngoặt lớn trong định hình không gian đô thị và dịch vụ.

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này là việc nghiên cứu tổ chức các khu dịch vụ giải trí ban đêm hoạt động muộn (sau 24h hoặc 24/24h) có kiểm soát. Đây được xem là động thái mạnh mẽ nhằm đánh thức tiềm năng chưa được khai thác triệt để, hướng tới mục tiêu đưa kinh tế đêm trở thành động lực quan trọng của Thủ đô vào năm 2030.

Những con số kỳ vọng và quy hoạch không gian bài bản

Theo kế hoạch vừa được ban hành, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế ban đêm sẽ đóng góp khoảng 5% GRDP và từng bước gia tăng tỷ trọng vào nguồn thu ngân sách. Mô hình này dự kiến thu hút từ 7% đến 10% lực lượng lao động trong ngành dịch vụ đô thị. Về khía cạnh du lịch, thành phố kỳ vọng chi tiêu ban đêm của du khách sẽ đạt khoảng 25-30% tổng chi tiêu, góp phần nâng thời gian lưu trú trung bình lên mức 2,5 đến 3,5 ngày.

Để hiện thực hóa các con số trên, Hà Nội xây dựng chiến lược phân chia không gian kinh tế đêm theo từng khu vực chức năng riêng biệt. Khu vực văn hóa - di sản tập trung tại Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây, Sóc Sơn. Khu vực giải trí hiện đại được định hướng phát triển ở Tây Hồ - Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Đông Anh. Bên cạnh đó là khu vực kinh tế đêm sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa và khu vực nghỉ dưỡng - trải nghiệm văn hóa tại các vùng ngoại thành, làng nghề như Bát Tràng, Ba Vì, Hương Sơn.

Song song với việc phân vùng, thành phố sẽ hình thành các tuyến kinh tế đêm biểu tượng gắn liền với di sản, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng như tuyến Thăng Long - Tứ trấn, hay các phố ẩm thực Tống Duy Tân, Tạ Hiện. Nhiều trung tâm sáng tạo và không gian văn hóa trọng điểm như chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, phường Cửa Nam, Tây Hồ, Đông Anh, Bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam hay tổ hợp nhà máy xe lửa Gia Lâm cũng sẽ được vận hành đồng bộ.

23-1784767413-ha-noi-nghien-cuu-mo-hinh-giai-tri-xuyen-dem-buoc-di-chien-luoc-danh-thuc-tiem-nang-kinh-te-thu-do
Hàng trăm người hâm mộ trong và ngoài nước thức trắng đêm cổ vũ trận chung kết World cup 2026 tại Hà Nội, rạng sáng 20/7. Ảnh: Tiền Phong

Nâng cấp hạ tầng, công nghệ và các tiện ích đồng hành

Đi kèm với quy hoạch dịch vụ là sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng và chuyển đổi số. Nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển ban đêm, thành phố dự kiến kéo dài thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt trên cao như Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội (khi hoàn thành) vào các ngày lễ, cuối tuần, đồng thời bố trí thêm các tuyến xe buýt trợ giá kết nối trực tiếp đến các tổ hợp giải trí. Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại các không gian công cộng lớn như Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm và dọc sông Hồng cũng sẽ được nâng cấp để tạo cảnh quan đêm lung linh, quyến rũ.

Để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của người dân không bị ảnh hưởng, chính quyền thành phố sẽ triển khai hàng loạt giải pháp kỹ thuật như lắp đặt hệ thống cách âm thẩm mỹ, trồng vành đai cây xanh tại các khu vực tiếp giáp dân cư. Một mạng lưới trạm y tế lưu động hoạt động từ 20h đến 4h sáng với trang thiết bị cơ bản cũng sẽ được thiết lập để ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh. 

Đặc biệt, Bản đồ số kinh tế đêm Hà Nội sẽ được xây dựng, cho phép người dân và du khách dễ dàng tra cứu địa điểm, khung giờ, loại hình dịch vụ, mật độ đông đúc, bãi đỗ xe, giao thông kết nối cho đến mức độ an toàn. Nhiều dịch vụ tiện ích đi kèm như lái xe thuê, dọn dẹp, chăm sóc tại nhà cũng được bổ sung để hoàn thiện hệ sinh thái.

Sản phẩm đa dạng hướng tới giới trẻ và cơ chế quản lý linh hoạt

Nhắm vào nhóm khách hàng trẻ tuổi từ 15 đến 30 (chiếm khoảng 40% dân số đô thị), Hà Nội đưa ra danh mục sản phẩm phong phú từ tổ hợp thể thao đêm kết hợp thương mại (bao gồm cả thể thao trong nhà như Billiards, E-sports, Golf indoor, Poker thể thao và ngoài trời như Pickleball, Tennis, chạy bộ) cho đến việc tổ chức Giải chạy quốc tế đêm thường niên. 

Các sản phẩm văn hóa nghệ thuật chất lượng cao như dự án "Ký ức Thăng Long" ứng dụng công nghệ số hay Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật đêm Hà Nội (Hanoi Night Arts Festival) cũng nằm trong lộ trình triển khai.

Đối với các khu dịch vụ giải trí hoạt động muộn hoặc xuyên đêm như bar, pub, club, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, thành phố sẽ rà soát và cấp phép tại các khu vực đáp ứng đủ điều kiện hạ tầng, cam kết đảm bảo an ninh, trật tự và văn hóa.

Một điểm đáng chú ý là thay vì áp dụng các khung giờ cứng nhắc như dự thảo trước đây (từng đề xuất các khung 18h-24h, 18h-2h hay 18h-6h), kế hoạch chính thức đã chuyển sang giao các đơn vị liên quan chủ động "xây dựng khung giờ linh hoạt có điều kiện".

Dù từng thí điểm cho phép một số khách sạn 3 sao trở lên và cơ sở kinh doanh khu vực hồ Hoàn Kiếm mở cửa đến 2h sáng cuối tuần, các hoạt động ban đêm của Hà Nội nhìn chung vẫn bị đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu tính kết nối và chưa tạo thành hệ sinh thái cạnh tranh. Với kế hoạch tổng thể lần này, Thủ đô đang thể hiện quyết tâm lớn trong việc vượt qua các rào cản cũ, kiến tạo một không gian kinh tế đêm sôi động, an toàn và bài bản.

PN (SHTT)