Lãi suất vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm về sát 1%/năm, trong khi các kỳ hạn dài vẫn duy trì quanh 7%, cho thấy thanh khoản đã cải thiện nhưng chưa thật sự dồi dào.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm trong phiên giao dịch ngày 29/7 giảm xuống còn 1,3%/năm, theo số liệu của Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng (VIRA). Đây là kỳ hạn có khối lượng giao dịch lớn nhất, thường được các ngân hàng sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn.

Đà giảm diễn ra khá rõ trong khoảng hai tuần gần đây. Từ mức khoảng 13%/năm vào cuối tháng trước, lãi suất qua đêm đã giảm về quanh 6-6,5% vào đầu tháng và chỉ còn dao động trong vùng 1-2% suốt ba phiên gần nhất.

Trong khi đó, lãi suất ở các kỳ hạn dài hơn vẫn chưa giảm tương ứng. Lãi suất kỳ hạn một tuần tăng lên 4,6%/năm, kỳ hạn hai tuần lên 5,7%/năm, còn kỳ hạn một tháng giữ ở mức 6,9%/năm, chỉ thấp hơn khoảng 0,5 điểm phần trăm so với đầu tháng.

Các ngân hàng đang vay mượn nhau với lãi suất lên gần 11%/năm

Theo ông Huỳnh Thanh Sang, Giám đốc Khối Thị trường tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB), việc lãi suất qua đêm giảm nhanh là tín hiệu tích cực đối với thị trường. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng nguồn cung tiền trên thị trường liên ngân hàng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc điều chỉnh cách tính để tiền gửi của Kho bạc Nhà nước được ghi nhận nhiều hơn trong một số chỉ tiêu thanh khoản của các ngân hàng.

Tuy nhiên, ông Sang cho rằng cần tiếp tục theo dõi diễn biến ở các kỳ hạn từ một tháng trở lên để đánh giá liệu xu hướng này có bền vững hay không. Hiện lãi suất các kỳ hạn này vẫn duy trì ở mức khoảng 7-7,5%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng là mức lãi suất các ngân hàng vay mượn lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn, bảo đảm khả năng thanh toán và thực hiện yêu cầu dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước.

Chỉ số này phản ánh trạng thái thanh khoản của hệ thống ngân hàng, nhưng không đồng nghĩa lãi suất huy động hoặc lãi suất cho vay đối với người dân và doanh nghiệp sẽ biến động theo.

Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn để phục vụ các dự án và mục tiêu tăng trưởng, ông Huỳnh Thanh Sang nhận định thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện vẫn chưa dồi dào như giai đoạn trước năm 2022. Nguyên nhân là tín dụng tăng nhanh hơn tốc độ huy động từ dân cư, khiến nhiều ngân hàng phải bổ sung nguồn vốn thông qua các kênh như vay nước ngoài, thị trường mở (OMO) và tiền gửi Kho bạc Nhà nước.

HL (SHTT)