-
Hơn 30 năm truy tìm "Sát nhân xa lộ New Bedford" vẫn chưa có lời giải -
Lý lịch đáng chú ý của nữ hiệu trưởng trường THPT Chuyên Tuyên Quang vừa bị khởi tố vì vụ gian lận -
Bố vợ vay 2 tỷ đồng rồi khước từ bằng một câu nói khiến con rể "nghẹn đắng" không thể đòi -
Kỷ niệm 10 năm cưới, chồng chuyển 500 triệu đồng nhưng một câu nói khiến người vợ bật khóc -
Đây là vua Android giá rẻ vừa ra mắt của Xiaomi, màn lớn hơn iPhone 17 Pro Max kèm pin 8000 mAh -
Nữ sinh lớp 10 ở Phú Thọ gây ấn tượng với điểm SAT tuyệt đối ngay lần dự thi đầu tiên -
Suzuki Jimny, Fronx và XL7 Hybrid đồng loạt ưu đãi, có xe chạm mốc 120 triệu đồng -
Lê Dương Bảo Lâm tung clip kẻ lạ vào nhà lấy tài sản, phản ứng sau đó khiến nhiều người chú ý -
Người trung niên thường xuyên ăn chân giò, cơ thể có thể trải qua những thay đổi gì? -
Dự báo thời tiết ngày 16/7: Miền Bắc đón mưa lớn cục bộ, Hà Nội hạ nhiệt đón nắng gián đoạn
Kinh tế
10/01/2025 20:40Lao động chưa muốn 'nhảy việc', chờ thưởng Tết
Những ngày đầu năm 2025, bà Lê Thị Nguyệt chủ một doanh nghiệp kiểm toán ở Hà Nội đăng tin tuyển thêm 4 lao động tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và xây dựng để chuẩn bị cho cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm mới. Với mức lương đưa ra 10 -12 triệu đồng/tháng, bà Nguyệt không thể tuyển được người lao động như mong đợi.
“Có người đến phỏng vấn đồng ý làm việc ngay nhưng đòi hỏi mức lương từ 18-20 triệu đồng/tháng nên công ty không đáp ứng nổi. Trong khi những người hài lòng với mức lương công ty đưa ra thì lại yêu cầu qua Tết Ất Tỵ mới đi làm vì muốn nhận thưởng Tết tại công ty cũ. Nhìn chung, tuyển dụng lao động vào thời điểm này rất khó”, bà Nguyệt nói.
Đại diện một doanh nghiệp chuyên về chuyển phát nhanh ở Hà Nội chia sẻ, cuối năm đơn vị muốn tuyển 100 nhân viên để vận chuyển hàng hoá trên địa bàn. Tuy nhiên, việc tuyển dụng ở thời điểm này khá khó khăn do người lao động chưa sẵn sàng chuyển việc.
Dù đã bước sang đầu năm 2025, nhưng vẫn là cuối năm Giáp Thìn, nhiều người lao động chưa có ý định chuyển công việc mới. Thông thường họ chỉ tìm hiểu thông tin và có ý định chuyển việc sau Tết Âm lịch. Hơn nữa, hiện nay các doanh nghiệp hiện đều có chính sách, chế độ phúc lợi lương, thưởng để giữ chân người lao động, nên tỷ lệ “nhảy việc” không nhiều.
Chị Nguyễn Thị Thanh ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội chia sẻ, sau Tết Âm lịch chị sẽ xin nghỉ việc để tìm công việc khác có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên vì cuối năm công việc còn dang dở, công ty cũng hứa hẹn thưởng Tết nên chị cố gắng làm đến qua Tết Âm lịch mới xin nghỉ việc.
“Đi làm cả năm chỉ trông chờ vào khoản thưởng Tết, vì thế đa số người lao động sẽ không “nhảy việc” trước Tết”, chị Thanh nói.
Năm 2025, nhiều cơ hội việc làm
Trao đổi với VietNamNet, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, trong những tháng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn TP có xu hướng tăng cao do đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong dịp lễ, Tết, đồng thời cũng để hoàn thành kế hoạch và các đơn hàng trong năm.
Bên cạnh nhu cầu tuyển dụng lao động full-time, các ngành như bán lẻ, dịch vụ, sản xuất công nghiệp và logistics có nhu cầu tuyển lao động thời vụ tăng mạnh.
Qua quan sát của Trung tâm, tình trạng thiếu hụt lao động chủ yếu xảy ra ở một số ngành đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao hoặc kinh nghiệm như công nghệ thông tin, kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe. Đối với lao động phổ thông, nguồn cung lao động khá dồi dào nhưng vẫn tồn tại thách thức về sức khỏe, kỹ năng và việc tìm kiếm thu nhập phù hợp với người lao động và yêu cầu của doanh nghiệp.
Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, năm 2025, thị trường lao động Thủ đô tiếp tục có sự ổn định và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Điều này được thể hiện qua những cơ chế, chính sách của thành phố triển khai, cơ chế thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển hơn và gắn liền với thị trường lao động.
Theo Bộ LĐ-TB&XH, đến nay thị trường lao động phục hồi nhanh và có bước phát triển, tuy nhiên vẫn có sự thiếu hụt lao động nhẹ tại các địa bàn trọng yếu, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất.
Thực tế có hiện tượng thiếu hụt lao động nhưng không nghiêm trọng. Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp lớn có thêm các đơn hàng phục vụ cho các ngày lễ cuối năm, trong khi các doanh nghiệp này không có phương án chuẩn bị sẵn nguồn lao động. Số lao động mà doanh nghiệp thiếu chủ yếu là lao động phổ thông, trong các ngành dệt may, lắp ráp điện tử.
Để giải quyết vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tăng cường kết nối và điều tiết hiệu quả cung - cầu lao động, khuyến khích tạo việc làm trong cả khu vực công và tư, cũng như khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường.
Cùng với đó là nâng cao năng lực và đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu sử dụng lao động, nhu cầu đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ của lao động trong các doanh nghiệp.
Theo Vũ Điệp (VietNamNet)
- Cái kết "đắng" cho nữ tài xế cố băng qua đường ray khi đèn cảnh báo đã chuyển đỏ và rào chắn đang hạ (10:34)
- Nặng hơn, đắt hơn nhưng vì sao iPhone Ultra gập vẫn khiến Samsung Z Fold 8 phải "lo sợ"? (10:20)
- Hé lộ thêm chiêu thức "vét tiền" của đường dây sở hữu kỳ nghỉ: Vài trăm nghìn đồng cũng "không tha" (10:17)
- Mỹ chuẩn bị phát hành đồng xu một USD mang hình Tổng thống Donald Trump (10:10)
- Trấn Thành bất lực than thở vì không thể thuộc nổi một bài nhạc trẻ của Gen Z (10:08)
- Thực hư vụ Quân A.P "trượt tay" lộ ảnh cưới tại Ý với bạn gái 14 năm (39 phút trước)
- Harry Kane lập cột mốc lịch sử trong ngày tuyển Anh gục ngã trước Argentina (50 phút trước)
- Hơn 30 năm truy tìm "Sát nhân xa lộ New Bedford" vẫn chưa có lời giải (54 phút trước)
- Cuộc chiến hạ giá khốc liệt phân khúc sedan hạng B: Toyota Vios chơi sát ván, gấp đôi ưu đãi sau cú ngã ngựa bất ngờ (57 phút trước)
- Vì sao đồng thỏi mất hơn một nửa giá trị? (1 giờ trước)