-
Kỷ niệm một năm ngày cưới: Vợ trẻ chết lặng trước "giao kèo" bẽ bàng của người chồng giàu có -
"Gen lãnh đạo" không dành cho người chăm chỉ nhất: 3 tính cách "trời sinh làm sếp" -
Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg cẩu người giữa dòng lũ xiết -
Những công ty vợ chồng Mailisa đứng tên, hé lộ tình hình kinh doanh hiện tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa -
Hương Giang dừng chân sớm tại Miss Universe, bạn trai Phú Cường "gây bão" với tuyên bố: "Giải tán về lấy chồng" -
Bộ Nội Vụ bác bỏ tin đồn sáp nhập tỉnh thành, khẳng định không chủ trương "thu gọn" còn 16 tỉnh -
Cảnh tượng tan hoang sau lũ: Cầu sập, đường ray "Treo Lơ Lửng", hàng loạt địa phương bị cô lập -
Vợ chồng giám đốc Công ty TNHH Mailisa bị khởi tố với cáo buộc buôn lậu -
Hai áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, khả năng hình thành bão số 15 -
Vụ hàng trăm con giun đất bất ngờ bò lên lối đi bộ ở Đồng Nai, chính quyền chính thức lên tiếng
Kinh tế
28/08/2025 09:07Lộ trình chuyển đổi xăng e10: Doanh nghiệp và người tiêu dùng băn khoăn
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.
Doanh nghiệp bán lẻ than khó chuyển đổi xăng E10
Dự thảo quy định kể từ ngày 1-1-2026, xăng sinh học được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10. Từ ngày 1-1-2031, cả nước sẽ chuyển sang sử dụng xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỉ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định căn cứ theo thực trạng phát triển phương tiện cơ giới, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu sinh học, xăng sinh học và bảo đảm an ninh năng lượng.
Trong lộ trình chuyển đổi, từ ngày 1-8-2025, các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex, PVOIL bắt đầu bán thử xăng E10. Ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), PVOIL đã thí điểm bán xăng khoáng E10 tại các địa phương như: Hải Phòng, Hà Nội. Thời gian tới, PVOIL tiếp tục thí điểm tại khu vực miền Trung.
Theo đại diện PVOIL, doanh nghiệp cần thời gian để chuẩn bị cơ sở pha chế, hạ tầng và một số hạng mục đầu tư để tăng dung tích sức chứa ethanol và các bồn trộn. Thời điểm 1-1-2026 là phù hợp để triển khai sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay, theo ông Hưng, chính là sự đồng thuận của người tiêu dùng.
Bên cạnh Petrolimex, PVOIL, Saigon Petro cũng đang thí điểm kinh doanh xăng E10 tại Cần Thơ, đồng thời quan sát tín hiệu thị trường.
Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu băn khoăn trước lộ trình chuyển đổi này. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát, nói doanh nghiệp xăng dầu nhỏ lẻ sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi phải đầu tư mới thiết bị phù hợp với xăng E10. Chỉ riêng một trụ bơm, suất đầu tư đã lên đến gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, còn phải xin giấy phép xây dựng, điều kiện kinh doanh xăng dầu, phòng cháy chữa cháy... cũng mất nhiều thời gian. Vì thế, việc chuyển đổi cần có kế hoạch phù hợp. Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp chuyển đổi.
Đây cũng là một trong những lý do mà theo ông Văn Tấn Phụng, Chủ tịch Hiệp hội dầu khí Đồng Nai, các doanh nghiệp xăng dầu nhỏ lẻ đến thời điểm này chưa dám mạo hiểm đầu tư để mở bán xăng E10. Bài học từ xăng E5 trước đó đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, bởi loại xăng này chỉ mở bán được một thời gian ngắn thì bị "khai tử" vì không được người tiêu dùng chấp nhận.
Vì thế, ông Văn Tấn Phụng kiến nghị việc chuyển đổi này phải có lộ trình phù hợp, từ 1 - 2 năm.

Kêu gọi sự đồng thuận chuyển đổi xăng E10
Tại Hội thảo quốc tế về nhiên liệu sinh học tại Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Phát triển nhiên liệu sinh học trong thời kỳ mới - Những nhiệm vụ trọng tâm để kiến tạo tương lai nhiên liệu bền vững cho Việt Nam" tổ chức ngày 27-8, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) khẳng định việc chuyển sang sử dụng xăng E10 từ ngày 1-1-2026 sẽ là một bước quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Việt Nam.
Dù vậy, theo ông Đào Duy Anh, thành công của lộ trình này đòi hỏi sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp, các nhà khoa học và toàn xã hội. Bên cạnh đó rất cần sự ủng hộ tích cực của người dân để chung tay thực hiện mục tiêu năng lượng bền vững, hướng tới một tương lai xanh cho đất nước.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học, tiến tới thay thế hoàn toàn xăng khoáng, chúng ta cần phải vượt qua những thách thức lớn về công nghệ, chính sách và thị trường. Cùng với đó, phải nâng cao năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước vì hiện nay, chúng ta mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu cho pha chế xăng E10. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cấp bách về mở rộng vùng nguyên liệu, nâng công suất sản xuất ethanol; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, khả thi để khuyến khích sản xuất, nhập khẩu và dự trữ chiến lược nguồn nhiên liệu sinh học.
Trước băn khoăn về lộ trình thay thế, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng cần đánh giá đúng thực trạng và khả năng sẵn sàng về công nghệ sản xuất và hạ tầng lưu trữ, phối trộn, pha chế, vận chuyển, phân phối xăng sinh học của các doanh nghiệp trong nước. Từ đó, đề xuất lộ trình áp dụng, chuyển đổi phù hợp.
Dựa trên cơ sở đánh giá này, Bộ Công Thương cho rằng thời điểm khả thi áp dụng chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10 là từ đầu năm 2026. Sau đó, sẽ nâng tỉ lệ pha trộn cao hơn, tiến tới thay thế hoàn toàn xăng khoáng khi điều kiện cho phép.
Nhiên liệu sinh học sử dụng ở nhiều quốc gia
Theo ông Clarence Woo, Giám đốc điều hành Trung tâm Nhiên liệu xanh toàn cầu, cho rằng Ethanol đã được sử dụng trong hơn 30 năm ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều quốc gia như: Ấn Độ đang tiến tới E20, Nhật Bản cũng đang tiến tới sử dụng xăng E10 và E20. Theo ông Clarence Woo, khó khăn về cơ sở hạ tầng hay chuỗi cung ứng là vấn đề dễ khắc phục.
Còn theo ông Johan Ullman, Tổng Giám đốc Marquis Energy Global, xăng E10 đang sử dụng ở Mỹ và hoàn toàn an toàn. Hiện nay, Ethanol thay thế hơn 500 triệu thùng dầu mỗi năm và 95% xăng được bán tại Mỹ có chứa ethanol.
Th.Linh
- Bắt nguyên Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế (25 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thiếu "nhạc trưởng": Hoàng Hên có phải là chìa khóa vạn năng giải mã bế tắc? (35 phút trước)
- Vác 5 tỷ đồng đi mua vàng không cần nhìn giá, vị khách bí ẩn bị chủ tiệm báo cảnh sát lật tẩy chiêu rửa tiền tinh vi (50 phút trước)
- Cảnh báo sức khỏe: Thói quen giải khuây mỗi ngày đẩy người đàn ông vào ung thư dạ dày (53 phút trước)
- Kỳ lạ Black Friday tại Mỹ: Thuế quan tăng kỷ lục khiến các nhà bán lẻ nhỏ phải cân nhắc, lo sợ mất khách vì không dám giảm giá sâu (58 phút trước)
- Đây là những chiếc iPhone thất bại nhất của Apple: Bạn chớ dại 'đụng' vào! (1 giờ trước)
- Công an Đắk Lắk vào cuộc, xử lý nghiêm người phao tin “sập nhà lầu, hàng chục người chết tại xã Hòa Thịnh” (1 giờ trước)
- Từng coi thường chị dâu là nhạt nhẽo, cả nhà tôi tá hỏa khi chị lặng lẽ rời đi (1 giờ trước)
- Mưa lũ làm 68 người chết và mất tích, gần 9.000 tỷ đồng tài sản bị cuốn trôi (1 giờ trước)
- Dụ bé gái 7 tuổi đi mua kem rồi hiếp dâm (2 giờ trước)