Một thương vụ đầu tư quy mô lớn đang được xúc tiến tại MoMo khi nhiều tổ chức tài chính quốc tế được cho là tham gia quá trình thẩm định. Nếu thành công, đây có thể trở thành một trong những giao dịch công nghệ tư nhân đáng chú ý nhất trong năm.

Theo thông tin từ DealStreetAsia, quỹ đầu tư Blackstone của Mỹ cùng tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) của Nhật Bản nằm trong nhóm các nhà đầu tư đang xem xét khả năng rót vốn vào MoMo.

Nguồn tin cho biết khoảng 50% cổ phần của doanh nghiệp fintech Việt Nam đang được chào bán trong một thương vụ có sự tham gia tư vấn của Morgan Stanley và Jefferies.

Trong trường hợp giao dịch được hoàn tất, một số cổ đông hiện hữu có thể thực hiện thoái vốn. Đáng chú ý trong số này có Warburg Pincus – cổ đông quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất tại MoMo – cùng Goodwater Capital, hai nhà đầu tư từng dẫn dắt vòng gọi vốn Series D của doanh nghiệp vào năm 2021.

22-1782135393-momo-duoc-cho-la-chao-ban-khoang-50-co-phan-thu-hut-su-quan-tam-tu-nhieu-nha-dau-tu-lon
MoMo được cho là đang chào bán khoảng 50% cổ phần với Blackstone và MUFG nằm trong nhóm nhà đầu tư tiến hành thẩm định thương vụ này. Ảnh: MoMo

Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông hiện tại của MoMo còn có sự góp mặt của nhiều tổ chức đầu tư quốc tế như Kora Management, Tybourne Capital Management, Affirma Capital, Macquarie Capital, Mizuho Bank và Goldman Sachs.

Tính đến cuối năm 2025, Warburg Pincus nắm giữ khoảng 26% cổ phần tại MoMo. Augusta Investments I Pte Ltd sở hữu hơn 13%, trong khi Mizuho Bank – nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn Series E – nắm khoảng 7,3%.

MoMo từng được định giá vượt mốc 2 tỷ USD sau vòng huy động vốn có sự tham gia của Mizuho Bank vào năm 2021. Cột mốc này giúp doanh nghiệp trở thành một trong số ít startup công nghệ tại Việt Nam đạt danh hiệu “kỳ lân”.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của DealStreetAsia, các cuộc thương thảo hiện vẫn đang diễn ra và chưa có gì đảm bảo thương vụ sẽ đi đến kết quả cuối cùng. Trong khi Blackstone, MoMo và Warburg Pincus từ chối đưa ra bình luận, phía MUFG hiện chưa phản hồi về thông tin liên quan.

Động thái tìm kiếm nhà đầu tư mới diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của MoMo ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2024, doanh nghiệp đạt lợi nhuận 347,5 tỷ đồng, đánh dấu sự đảo chiều so với khoản lỗ của năm trước đó. Công ty cũng tiếp tục duy trì hoạt động có lãi trong năm 2025.

Khởi đầu với mô hình ví điện tử, MoMo đã từng bước mở rộng hệ sinh thái sang nhiều lĩnh vực tài chính như đầu tư, bảo hiểm và quản lý tài sản. Theo doanh nghiệp, nền tảng hiện đang phục vụ hơn 30 triệu người dùng.

Từ năm 2023, công ty bắt đầu tái định vị chiến lược phát triển, tập trung nhiều hơn vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm tài chính dành cho khách hàng cá nhân cũng như nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thương vụ liên quan đến MoMo cũng diễn ra trong bối cảnh một số khoản đầu tư công nghệ của Warburg Pincus tại khu vực Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn tìm kiếm cơ hội hiện thực hóa lợi nhuận.

Tại Philippines, đơn vị vận hành ví điện tử Mynt đang tiến gần kế hoạch niêm yết cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cổ đông. Trong khi đó, Grab Holdings gần đây cũng tham gia một vòng gọi vốn của Advance Intelligence Group – công ty mẹ của nền tảng mua trước trả sau Atome.

Trong bối cảnh thị trường công nghệ khu vực đang có nhiều chuyển động, mọi diễn biến liên quan đến thương vụ tại MoMo tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp.

Bích Ngọc (SHTT)