Sau cú sốc pháp lý từ ông trùm Nguyễn Văn Hậu, Tập đoàn Phúc Sơn vừa có màn "thay máu" nhân sự cấp cao lần thứ hai trong nửa năm, nỗ lực tìm phương án khắc phục hậu quả nghìn tỷ.

Trước thời điểm vướng vào vòng lao lý, ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") nắm quyền lực tuyệt đối tại Tập đoàn Phúc Sơn. Ông từng trực tiếp điều hành toàn bộ doanh nghiệp với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật duy nhất của tập đoàn.

Mới đây, Tập đoàn Phúc Sơn đã thực hiện thay đổi nhân sự cấp cao đầy bất ngờ khi bổ nhiệm ông Hoàng Quang Hùng (SN 1981) giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay thế ông Chu Minh Duy. Đồng thời, doanh nghiệp bổ sung ông Kiều Quang Tuấn (SN 1979), Chủ tịch HĐQT, vào danh sách người đại diện pháp luật của công ty.

Tập đoàn Phúc Sơn thay Tổng Giám đốc sau 5 tháng

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai trong chưa đầy nửa năm tập đoàn này thay đổi các vị trí chủ chốt nêu trên. Trước đó, vào tháng 1/2026, ông Chu Minh Duy cũng vừa tiếp quản vị trí này từ bà Nguyễn Thị Huệ.

Tập đoàn Phúc Sơn được thành lập năm 2009 tại Phú Thọ. Trước năm 2015, doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 130 tỷ đồng, trong đó ông Hậu nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 84,6%. Đến năm 2017, vốn điều lệ tăng vọt lên 1.700 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của ông Hậu nâng lên 99%. Sau nhiều lần điều chỉnh, từ tháng 5/2022 đến nay, vốn điều lệ của doanh nghiệp duy trì ở mức 1.600 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo tại Phúc Sơn đã thực hiện nhiều thủ tục trái quy định trong quá trình triển khai dự án Sân bay Nha Trang (cũ), dẫn tới hơn 62ha đất quốc phòng bị bàn giao cho doanh nghiệp. Dù biết dự án chưa đủ cơ sở pháp lý, ông Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo ký 983 hợp đồng với 683 khách hàng, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Hiện nay, sau phiên tòa sơ thẩm, Phúc Sơn đang rốt ráo làm việc với các nhà đầu tư để tìm phương án khắc phục hậu quả. Ngày 17/6 vừa qua, Tổng Giám đốc doanh nghiệp đã gửi văn bản mời các nhà đầu tư – những người bị hại trong vụ án – đến trụ sở tại Vĩnh Tường (Phú Thọ) để đối thoại về hướng xử lý các vấn đề phát sinh.

Trước đó, trong cuộc đối thoại do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào tháng 4/2026, nhiều khách hàng đã kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai. Đồng thời, nhà đầu tư cũng yêu cầu doanh nghiệp phải đối thoại trực tiếp để tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho khách hàng.

HL (SHTT)