-
Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 -
Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng -
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia -
Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu -
“Hội chứng vội vàng” đang âm thầm cướp đi sức khỏe của bạn -
Từng đạt doanh thu 60 tỷ đồng từ thịt trâu sấy, gọi vốn 25 tỷ trên Shark Tank: Huho Food hiện ra sao? -
Xe khách bất ngờ bốc cháy ngay trong cây xăng ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn -
Loại nước bình dân được nhiều người yêu thích: Vừa thanh nhiệt, giữ dáng còn hỗ trợ tim mạch, làn da và đôi mắt -
Xử phạt 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc -
Khởi tố người thả diều gây gián đoạn hàng loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất
Kinh tế
05/12/2022 14:50Món vịt 'dự đoán' tỉ số World Cup, giá gần 500.000 đồng/con vẫn hút khách ở Hà Nội
Vịt nướng là món ăn phổ biến ở Hà Nội và được nhiều thực khách yêu thích, tìm mua thưởng thức. Bên cạnh các món vịt truyền thống như vịt nướng than, vịt quay lu, vịt nướng rút xương,... người ta còn sáng tạo thêm một số món mới, hấp dẫn từ hương vị tới hình thức, trong đó có vịt nướng da giòn.
Anh Trần Ngọc Hùng (36 tuổi) - chủ quán vịt nướng da giòn nằm trên phố Trần Quang Diệu (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, món vịt ở đây có nguồn gốc từ Sóc Trăng, do anh Trương Ngọc Ẩn - một người dân bản địa sáng tạo ra.


Điểm nhấn của món vịt nướng này là lớp da “giòn sần sật” và hình thức độc đáo. Mỗi con vịt đều được tạo tư thế đẹp mắt như đang đứng, ưỡn ngực về phía trước đầy oai phong, mạnh mẽ.
Ngoài ra, vịt còn được chế biến từ 9 nguyên liệu khác nhau như sá bấu (củ cải muối), mộc nhĩ, hành, tỏi, tương đặc trưng, gừng,.. và “biến tấu” theo nhiều hương vị lạ miệng từ mật ong, tinh bột than tre Nhật Bản, vừng (mè), muối ớt.

Anh Hùng chia sẻ, vịt làm món này được chọn lựa từ vịt bầu ta hoặc vịt bơ với hai loại kích thước là 1,6 - 1,8kg và 2,5 - 2,8kg, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách.
Để làm món vịt nướng da giòn hấp dẫn, chủ quán tiết lộ, từ công đoạn chuẩn bị nguyên liệu đến quá trình chế biến đều đòi hỏi sự kỳ công, tỉ mỉ.
Đầu tiên, vịt được sơ chế sạch sẽ, loại bỏ mỡ thừa trong bụng rồi nhồi 9 nguyên liệu cho đầy đặn thì khâu lại. Tiếp đến, phần chân và cánh vịt được bẻ gập lại, tạo thế như đang đứng với ngực ưỡn ra phía trước, căng tròn, trông rất bề thế, mạnh mẽ.
Chủ quán tiết lộ, cách làm này cũng giúp cho phần da của vịt khi nướng sẽ căng phồng và giòn hơn.


Sau đó, vịt được đem tắm qua hai lần nước theo bí quyết riêng rồi quét vị, tạo màu sắc. Công đoạn từ lúc vịt được sơ chế, tẩm ướp, tắm nước nhiều lần đến khi chuẩn bị nướng tốn khoảng 10 tiếng đồng hồ.
Xong xuôi, vịt được quay trong lò chuyên dụng từ 1-2 tiếng. Khi vịt chín, người ta quét thêm lớp dầu thơm để tạo độ bóng và giữ cho phần da giòn lâu hơn.


Đặc biệt, món vịt nướng tại quán còn trở nên độc đáo nhờ các họa tiết trang trí “ăn theo” sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup 2022.
Chủ quán cũng sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như tinh bột than tre, kem, vừng (mè), bột ớt để vẽ tên, quốc kỳ đội tuyển hay dự đoán tỉ số các trận đấu lên phần thân vịt và thực khách có thể thưởng thức luôn.


Ngoài hình thức hấp dẫn, nước chấm cũng được xem như “linh hồn” của món ăn. Chủ quán pha chế hai loại nước chấm cho khách thưởng thức, ăn kèm dưa muối chua ngọt.
Một là phần nước từ bụng vịt, khách có thể để riêng hoặc rưới trực tiếp lên thịt vịt để các gia vị ngấm đều, tăng sự đậm đà, thơm và ngậy.
Hai là nước sốt tương đặc trưng được pha chế theo bí quyết riêng từ nhiều thành phần như nước tương Sóc Trăng, xì dầu,...

Giá mỗi con vịt nướng da giòn dao động từ 290.000 - 450.000 đồng, tùy trọng lượng và hương vị. Trong đó, vịt nướng tứ vị loại to được nhiều thực khách yêu thích nhất, giá 450.000 đồng/con.


Chị Thanh Nga (ở Hoàng Mai, Hà Nội) nhận xét, giá món vịt này tuy cao hơn so với các món vịt nướng khác nhưng đáng để thưởng thức.
“Da vịt rất giòn, còn phần thịt bên trong thì mềm, đậm đà, người lớn hay trẻ em đều ăn được.
Tôi thích nhất món vịt “bóng đêm” ở đây, khi ăn có vị ngậy, bùi của tinh bột than tre và quan trọng là vẻ ngoài của món ăn rất độc đáo”, chị Nga nói.
Theo PV (VietNamNet)
- Yoon Eun Hye lên tiếng về tranh cãi bị cho là “lấn át cô dâu” tại đám cưới (19:18)
- Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 (19:09)
- Hồ nước chắn dòng bất ngờ vỡ, Nepal và Trung Quốc tạm dừng cứu hộ (40 phút trước)
- Quân đội Nepal giải cứu 2 người mắc kẹt trong đường hầm nhà máy thủy điện sau lũ quét (45 phút trước)
- Hà Nội thí điểm tổ chức ô tô chạy một chiều quanh hồ Đống Đa (1 giờ trước)
- Hà Nội khởi tố vụ án sản xuất thực phẩm bổ sung Calsisure giả (1 giờ trước)
- Tân Sơn Nhất nối đường nội bộ giữa hai nhà ga, giảm áp lực giao thông dịp 2/9 (1 giờ trước)
- Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng (2 giờ trước)
- Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia (2 giờ trước)
- Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu (2 giờ trước)