Hơn 23.900 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng được phát hành trong tháng 8, trong đó một số lô có lãi suất lên tới 10% một năm.

Trong 25 ngày đầu tháng 8, trái phiếu ngân hàng tiếp tục chiếm phần lớn lượng phát hành trên thị trường. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), các ngân hàng phát hành 23 lô trái phiếu, tổng giá trị 23.900 tỷ đồng, trong khi nhóm doanh nghiệp ngoài ngân hàng chỉ có 5 lô.

Mặt bằng lãi suất giữa các nhà băng có sự phân hóa. Một số ngân hàng quốc doanh phát hành trái phiếu với lãi suất dưới 8,5% một năm, trong khi nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đưa mức lãi lên trên 9%.

Vietcombank phát hành 4 lô trái phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 25/8, tổng giá trị 2.850 tỷ đồng, với lãi suất 7,87-8% một năm.

BIDV cũng huy động 2.350 tỷ đồng qua 5 lô trái phiếu, mức lãi suất các lô phát hành trong tháng 8 khoảng 8,2% một năm.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, chi phí huy động qua trái phiếu cao hơn. PVcomBank phát hành hai lô với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, lãi suất lần lượt 9,6% và 9,8% một năm.

TPBank huy động 3.000 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu, cùng mức lãi suất 9,1% một năm. VietABank cũng phát hành một lô trị giá 100 tỷ đồng, lãi suất 9% một năm.

Mức cao nhất trong nhóm phát hành được ghi nhận ở 10% một năm. Tuy nhiên, khoản phát hành 3.650 tỷ đồng với mức lãi suất này của Sacombank diễn ra trong ba ngày cuối tháng 7, không thuộc số liệu 23.900 tỷ đồng phát hành trong 25 ngày đầu tháng 8.

Diễn biến trên cho thấy trái phiếu tiếp tục là một kênh huy động vốn quan trọng của các ngân hàng. Trong đó, nhóm ngân hàng có nhu cầu huy động vốn cao hơn chấp nhận mức lãi suất cao để thu hút dòng tiền trên thị trường.

Tuy nhiên, mặt bằng chung không hoàn toàn tăng theo hướng đồng loạt. Dữ liệu đến giữa tháng 8 cho thấy lãi suất phát hành trái phiếu ngân hàng bình quân khoảng 8,5% một năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Mức lãi suất cũng phân hóa rõ giữa các nhóm ngân hàng, với các nhà băng quốc doanh chủ yếu quanh 7,8-8,2%, còn một số ngân hàng thương mại cổ phần ở vùng 8,5-10%.

Việc các ngân hàng liên tục phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn vẫn lớn. Bên cạnh trái phiếu, nhiều nhà băng cũng sử dụng các kênh huy động khác như chứng chỉ tiền gửi để bổ sung nguồn vốn.

HL (SHTT)