Phiên sáng 3/7, cổ phiếu PNJ bất ngờ giảm kịch biên độ, trở thành tâm điểm trên sàn HoSE sau khi xuất hiện thông tin liên quan đến vụ điều tra buôn lậu kim cương tại Công ty P-Lab, đơn vị thành viên của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giao dịch khá thận trọng, VN-Index chỉ dao động quanh mốc tham chiếu với biên độ hẹp do thiếu các thông tin hỗ trợ đủ mạnh. Sắc xanh và sắc đỏ liên tục luân phiên trên bảng điện, phản ánh tâm lý giằng co của dòng tiền.

Trái ngược với diễn biến chung của thị trường, cổ phiếu PNJ trở thành tâm điểm khi chịu áp lực bán tháo. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi mở cửa, mã này đã giảm kịch biên độ 7% và duy trì trạng thái nằm sàn trong suốt phiên sáng.

Đến hết buổi giao dịch, PNJ được giao dịch ở mức 58.700 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng tám tháng qua. Đà giảm mạnh khiến vốn hóa thị trường của doanh nghiệp thu hẹp còn khoảng 30.000 tỷ đồng, tương đương hàng nghìn tỷ đồng giá trị vốn hóa bị mất chỉ sau một phiên giao dịch.

03-1783067300-pnj-chiu-ap-luc-ban-manh-co-phieu-giam-san-sau-thong-tin-dieu-tra-lien-quan-cong-ty-thanh-vien
Cổ phiếu PNJ bị bán tháo sáng 3/7. Ảnh: TradingView.

Điểm đáng chú ý là lượng dư bán giá sàn vẫn ở mức rất lớn, hơn 11,2 triệu cổ phiếu, trong khi lực cầu không đủ để hấp thụ. Thanh khoản khớp lệnh trong phiên sáng đạt hơn 928.000 cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch khoảng 54 tỷ đồng.

Thực tế, cổ phiếu PNJ đã duy trì xu hướng đi xuống từ tháng 2 đến nay và liên tục đánh mất nhiều vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, đợt giảm sâu trong phiên sáng 3/7 diễn ra sau khi xuất hiện thông tin liên quan đến quá trình điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, về hành vi buôn lậu kim cương.

Theo thông tin điều tra, ông Thảo bị cáo buộc cùng các cá nhân liên quan mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA. Bằng chuyên môn giám định, người này được cho là đã xóa mã GIA khắc trên các viên kim cương nhập lậu, thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường để thu lợi bất chính.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, đồng thời thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ công tác điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, giấy chứng nhận kiểm định giữ vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thương mại của kim cương cũng như tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập và không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Vì vậy, hành vi bị điều tra được đánh giá không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và niềm tin của khách hàng.

Trước diễn biến trên, trong thông báo phát đi sáng 3/7, PNJ cho biết đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp khẳng định tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

PNJ cho biết, với vai trò là công ty mẹ của P-Lab, doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị thành viên để thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm bảo đảm hoạt động của P-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Theo PNJ, toàn bộ kim cương do doanh nghiệp phân phối và được kiểm định tại P-Lab đều trải qua quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, được đối soát với tiêu chuẩn của Viện Ngọc học quốc tế GIA và có đầy đủ hồ sơ lưu trữ để phục vụ việc truy xuất thông số kỹ thuật của từng viên kim cương khi có yêu cầu.

PNJ khẳng định mọi hoạt động trong toàn hệ thống vẫn diễn ra bình thường. Các chính sách bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và những quyền lợi dành cho khách hàng vẫn đang được triển khai đầy đủ và liên tục.

PN (SHTT)