Việc hoàn tất đóng điện và đưa vào vận hành hệ thống cấp nguồn cho sân bay Long Thành được xem là bước tiến đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị vận hành thử nghiệm, tạo nền tảng để dự án tiến gần hơn đến mục tiêu khai thác thương mại theo kế hoạch.

Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết vừa phối hợp cùng Công ty Điện lực Đồng Nai hoàn thành việc đóng điện và đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến đường dây 22kV từ Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành đến trạm điện tiếp nhận nguồn theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

Đây được đánh giá là dấu mốc quan trọng đối với dự án khi nguồn điện ổn định và liên tục là điều kiện cần thiết để triển khai các hoạt động vận hành thử nghiệm cũng như đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn của sân bay.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, việc hoàn thành công tác đóng điện không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn hiện tại mà còn góp phần bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án, hướng đến mục tiêu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ.

10-1781076458-san-bay-long-thanh-vuot-them-cot-moc-quan-trong-tien-gan-thoi-diem-khai-thac-thuong-mai
Ảnh: Báo Xây Dựng

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, Công ty Điện lực Đồng Nai đã tổ chức khánh thành công trình Trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành cùng hệ thống đường dây đấu nối. Dự án được hoàn thành vượt tiến độ, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn điện chất lượng cao và ổn định cho cả quá trình thi công lẫn khai thác sau này.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 158 tỷ đồng, bao gồm tuyến đường dây 110kV hai mạch dài 3,8km, hai máy biến áp với tổng công suất 80 MVA cùng sáu xuất tuyến 22kV phục vụ trực tiếp cho các phụ tải của sân bay.

Điểm đáng chú ý là trạm biến áp được xây dựng theo mô hình không người trực, toàn bộ hoạt động giám sát và điều khiển được số hóa, vận hành từ xa thông qua hệ thống SCADA và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC 61850. Công nghệ này cho phép theo dõi trạng thái thiết bị theo thời gian thực, góp phần nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của hệ thống điện.

Theo Ban Quản lý dự án, khu vực thi công sân bay Long Thành hiện có nhu cầu sử dụng điện trung bình khoảng 730.000 kWh mỗi tháng. Việc đưa trạm biến áp 110kV vào hoạt động sẽ bảo đảm nguồn điện phục vụ thi công các hạng mục trọng điểm, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành thử nghiệm trong giai đoạn sắp tới.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại Đồng Nai, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 16 tỷ USD và được triển khai theo ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu có tổng vốn đầu tư hơn 5,4 tỷ USD, được thiết kế để phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Khi hoàn thiện toàn bộ dự án, sân bay Long Thành được kỳ vọng đạt công suất lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm, trở thành cảng hàng không lớn nhất Việt Nam, đồng thời giữ vai trò trung tâm trung chuyển hàng không quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

Bích Ngọc (SHTT)