-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Kinh tế
23/12/2025 15:52Tài xế BE có doanh thu 1,6 tỷ đồng, được "bỏ túi" số tiền cực khủng, phải làm mấy tiếng/ngày?
Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 22/12, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một tài xế của ứng dụng BE đạt doanh thu lên tới 1,6 tỷ đồng trong năm 2025. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều tranh luận trái chiều.
Phía BE Group sau đó đã xác nhận đây là thông tin chính xác. Theo doanh nghiệp, tài xế nói trên là một trong những cá nhân có hoạt động nổi bật, được vinh danh tại sự kiện thường niên của công ty. Tuy nhiên, con số doanh thu 1,6 tỷ đồng vẫn khiến không ít người hoài nghi về tính khả thi.

Nhiều ý kiến cho rằng, để đạt mức doanh thu này, tài xế gần như phải làm việc với cường độ rất cao, ước tính mỗi ngày chạy khoảng 500km, tạo ra doanh thu khoảng 4,5 triệu đồng và duy trì liên tục trong suốt 365 ngày không nghỉ. Một số quan điểm khác đặt nghi vấn khoản doanh thu có thể bao gồm cả tiền COD (thu hộ) khi giao các đơn hàng giá trị lớn.
Trả lời câu hỏi của PV Dân Việt về vấn đề này, đại diện truyền thông BE Group khẳng định doanh thu 1,6 tỷ đồng không bao gồm tiền COD.
“Doanh thu này là số tiền tài xế tạo ra cho đơn vị thuê giao hàng, đã trừ chiết khấu nền tảng, không tính tiền thu hộ. Đây cũng chưa phải thu nhập thực nhận của tài xế, và chưa bao gồm tiền thưởng hay tiền tip”, đại diện BE Group cho biết.
Phân tích dưới góc độ kinh tế, ông Dương Ngô Anh – Tổng giám đốc ứng dụng Tego cho rằng, việc nhìn vào con số 1,6 tỷ đồng một cách đơn giản rất dễ dẫn đến nhầm lẫn giữa doanh thu và thu nhập thực tế. Theo ông, đây là doanh thu gộp, tức tổng số tiền khách hàng thanh toán qua ứng dụng, trước khi trừ các khoản chi phí.

Hiện nay, các nền tảng gọi xe thường áp dụng mức chiết khấu khoảng 20–25% mỗi cuốc xe. Với mức 25%, tài xế phải trích khoảng 400 triệu đồng cho nền tảng, doanh thu còn lại vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Tiếp đó là các chi phí vận hành như xăng dầu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay lốp, khấu hao phương tiện, chi phí điện thoại, dữ liệu và sinh hoạt trong quá trình làm việc. Theo ước tính thực tế, các khoản này chiếm khoảng 35–40% doanh thu, tương đương 600–650 triệu đồng/năm.
Sau khi trừ chi phí, thu nhập trước thuế của tài xế còn khoảng 550–560 triệu đồng/năm, tức trung bình 45–47 triệu đồng/tháng. Dù đây vẫn là mức thu nhập cao, nhưng theo ông Ngô Anh, để đạt được con số này, tài xế phải làm việc 10–12 tiếng mỗi ngày, không có lương cứng, không ngày nghỉ cố định và không được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm như lao động chính thức.
“Để đạt doanh thu 1,6 tỷ đồng/năm, tài xế phải chạy với cường độ rất cao và liên tục. Đây không phải trạng thái lao động bền vững. Nếu lấy những trường hợp chạy hết công suất làm chuẩn, vô hình trung chính sách có thể khuyến khích người lao động đánh đổi sức khỏe”, ông Ngô Anh nhận định.
Chia sẻ từ thực tế, tài xế Trần V.M – người đang hoạt động trên nền tảng BE cho biết, muốn đạt doanh thu cao buộc phải chạy từ sáng sớm đến khuya, gần như không nghỉ.
“Có tháng tôi chạy hơn 300 giờ, người lúc nào cũng rã rời. Nhưng chỉ cần nghỉ vài ngày vì mệt là doanh thu giảm ngay. Không thể duy trì cường độ đó suốt cả năm, vì cả sức khỏe lẫn phương tiện đều không chịu nổi”, anh nói.
Theo tài xế này, doanh thu hiển thị trên ứng dụng nhìn có vẻ lớn, nhưng chi phí phát sinh cũng không hề nhỏ. Những khoản sửa chữa, thay lốp, hỏng hóc phương tiện có thể tiêu tốn hàng chục triệu đồng mỗi lần.
“Có năm nhìn doanh thu rất cao, nhưng cuối năm tính lại thì chẳng dư được bao nhiêu”, anh chia sẻ thêm.
- Nữ giảng viên mất dữ liệu 6 năm nghiên cứu tiến sĩ sau vụ đập kính ô tô giữa khu đông đúc (1 giờ trước)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (2 giờ trước)
- Hồ sơ Epstein: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối điều trần, đối mặt áp lực từ Quốc hội Mỹ (2 giờ trước)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (2 giờ trước)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (2 giờ trước)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (2 giờ trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (2 giờ trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (2 giờ trước)