Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hàng loạt cá nhân và doanh nghiệp vi phạm trên thị trường chứng khoán, trong đó ghi nhận án phạt cao nhất 1,5 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Động thái này nằm trong đợt tăng cường thanh tra nhằm thắt chặt kỷ cương và minh bạch hóa thông tin trên thị trường vốn.

Tâm điểm của đợt xử phạt lần này là hành vi thao túng giá cổ phiếu VPI của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú. Theo đó, hai cá nhân là ông Khuất Duy Đức và bà Chu Thùy Ly bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng mỗi người do trực tiếp thực hiện hành vi thao túng thị trường.

Cùng với án phạt tiền, hai cá nhân này bị áp dụng biện pháp bổ sung là cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 14/8. Họ cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời gian trên.

20-1787195949-thao-tung-ma-vpi-2-ca-nhan-bi-phat-15-ty-va-cam-giao-dich-chung-khoan-2-nam
Thao túng cổ phiếu, hai người bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm “chơi” chứng khoán 2 năm

Liên quan đến vụ việc tại VPI, 16 cá nhân khác cũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 9 tháng do cho người khác mượn tài khoản dẫn đến hành vi thao túng giá. Nhóm này đồng thời bị cấm giao dịch và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

Bên cạnh các cá nhân, hàng loạt doanh nghiệp thuộc nhóm ngành xây dựng và bất động sản cũng nhận quyết định xử phạt do vi phạm quy định công bố thông tin và quản trị công ty.

Mới nhất ngày 17/8, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam (mã HEJ) bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng. Doanh nghiệp này chậm công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự quản trị và tự ý ký hợp đồng cho thuê tài sản 10 năm với bên liên quan là Tập đoàn Onsen Fuji mà không trình HĐQT hay ĐHĐCĐ thông qua.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (mã LTC) bị phạt 322,5 triệu đồng cho ba nhóm vi phạm. Các lỗi bao gồm không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đúng hạn, chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn 2022-2026 và thực hiện giao dịch với bên liên quan khi chưa được phê duyệt.

Trước đó, ngày 14/8, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều tài liệu liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu và BCTC định kỳ. Các đơn vị khác như Công ty cổ phần Xây lắp Hải Long, Xây dựng điện VNECO 8 và Xây dựng số 2 cũng lần lượt nhận mức phạt 92,5 triệu đồng với lỗi vi phạm công bố thông tin tương tự.

HL (SHTT)