Kinh tế

Thịt lợn tăng giá, nhưng công ty của Bầu Đức có lời lớn từ bán chuối

Theo báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai (HAG), trong tháng 5, công ty của Bầu Đức thu về 246 tỷ đồng từ bán chuối.

Theo HAG, giá thịt lợn trong nước tăng nhẹ so với tháng 4 nhưng chỉ dao động ở vùng giá thấp nên kết quả kinh doanh tháng 5 vẫn chủ yếu đến từ bán chuối. 

Trong tháng 5/2023, HAG bán được 26.062 con lợn thịt, thu về 136 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty xuất khẩu 14.698 tấn chuối và dùng cho sản xuất thức ăn gia súc là 1.360 tấn. Doanh thu từ bán chuối là 246 tỷ đồng. Ngoài ra, HAG còn có khoản thu từ ngành phụ trợ là 244 tỷ đồng.

Trong tháng 5, HAG có doanh thu thuần đạt 626 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 82 tỷ đồng.

Thịt lợn tăng giá, nhưng công ty của Bầu Đức có lời lớn từ bán chuối
Bầu Đức dự báo chăn nuôi lợn còn nhiều khó khăn. (Ảnh: LĐ)

Theo báo cáo tài chính các tháng trước, HAG đều ghi nhận lợi nhuận đạt được chủ yếu do doanh thu từ chuối.

Mặc dù giá thịt lợn tăng nhưng thời gian qua nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn dự báo còn nhiều khó khăn. Một số đại gia đã phải bán trang trại hoặc không mở rộng thêm.

Nova Consumer cho biết, trước sự bất ổn và biến động của giá heo, công ty sẽ giảm thiểu rủi ro nguồn vốn và không mở rộng thêm trang trại heo nái và heo thịt, tập trung tối đa công suất các trang trại đang thuê hiện tại để tối ưu các định phí.

Đồng thời, công ty sẽ cắt lỗ mảng trại gà bằng cách chuyển nhượng các trại đang thuê cho nhà đầu tư mới và dự kiến hoàn thành chuyển nhượng trong quý II/2023. 

Trước đó, CTCP The Golden Group (TGG) công bố chuyển nhượng tài sản trên đất (không gồm quyền sử dụng đất) thuộc dự án Trại lợn Hòa Bình cho Công ty TNHH Pomax Herbal.

Theo giá trị sổ sách ghi nhận từ năm 2013 tới nay, tổng giá trị tài sản của dự án là 29,4 tỷ đồng.  Tuy nhiên, giá chuyển nhượng đề xuất chỉ 16 tỷ đồng, thấp hơn 45,5% giá trị ban đầu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II/2023.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* HBC: CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023. HBC lên kế hoạch doanh thu 7.500 tỷ đồng, lãi sau thuế 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, doanh thu thuần đạt 14.149 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021. Tuy nhiên, HBC lỗ ròng tăng gấp 2,27 lần lên 2.594 tỷ đồng so với mức 1.138 tỷ đồng ở báo cáo tự lập.

* PTI: Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện vừa nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và BKS của ông Kim Kang Wook, ông Bùi Văn Tới và ông Park Han Woong.

* TNH: CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, với doanh thu đạt 470 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng. 

* TCL: CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt 1.409 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 130,7 tỷ đồng, tăng 5,05% so với cùng kỳ năm ngoái.

* VMC: CTCP VIMECO thông qua phương án bán 130.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,33% tại CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex theo hình thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư quan tâm.

Thông tin giao dịch

* HBC: CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Máy xây dựng MATEC.

* ADS: Bà Hoàng Kim Thu, cổ đông lớn của CTCP Damsan bán ra hơn 1,85 triệu cổ phiếu trong ngày 15/6. Bà Thu còn sở hữu hơn 2,66 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,26%.

* DTD: Phillip Securities (ThaiLand) Public Co, Ltd, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt mua vào 209.000 cổ phiếu trong ngày 13/6. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 3,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,21%.

* LCG: Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT CTCP Lizen bán ra 5 triệu cổ phiếu LCG từ ngày 8/6 đến 16/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Nghĩa còn nắm giữ hơn 9,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%.

* NVL: CTCP Diamond Properties, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va – Novaland đăng ký bán hơn 13,62 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 22/6 đến 21/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

VN-Index

Chốt phiên 19/6, VN-Index giảm 9,82 điểm (-0,88%), xuống 1.105,4 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 811,3 triệu cổ phiếu, giá trị 14.317,12 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 1,93 điểm (-0,84%), xuống 226,52 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 127,55 triệu đơn vị, giá trị 1.909,83 tỷ đồng.

UPCoM-Index giảm 0,07 điểm (-0,08%) xuống 84,55 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 47,17 triệu đơn vị, giá trị 539,22 tỷ đồng.

Theo Chứng khoán Vietcombank, VN-Index có thể điều chỉnh về khu vực hỗ trợ mạnh quanh 1.090-1.100 điểm. Nhà đầu tư cần tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng và bám sát diễn biến giao dịch trên thị trường.

Đồng thời, tận dụng những nhịp rung lắc mạnh trong phiên để giải ngân đối với những cố phiếu đang có xu hướng tích lũy tốt và đã kiểm tra thành công ngưỡng hỗ trợ. Các nhóm cần quan tâm là chứng khoán, bán lẻ và ngân hàng.

Theo Duy Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/thit-lon-tang-gia-nhung-cong-ty-cua-bau-duc-co-loi-lon-tu-ban-chuoi-2156392.html