-
Diễn viên "Sex/Life" bỏ chồng vì yêu bạn diễn, phim bị tẩy chay vì quá nóng -
Chồng 44 tuổi kể chuyện cả hai vợ chồng đều ngoại tình, vẫn sống chung vì 4 con -
Sở Xây dựng Hà Nội trả lời Cục CSGT về kiến nghị bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3 -
Phụ huynh phản ánh con phải làm hơn 10 trang bài tập mỗi tối: Cô giáo nói gì, công an xác minh ra sao? -
2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" -
Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt -
Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng -
Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương, người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng -
Tin tặc nghi dùng AI tấn công chuỗi ngân hàng Hàn Quốc, đánh cắp thông tin hơn 25.000 khách hàng -
Tử vi Chủ nhật ngày 4/10/2026 của 12 con giáp: Tuất có cơ hội thăng tiến, Tị phải nhún nhường
Kinh tế
13/07/2017 03:36Trung Quốc bán nợ xấu online
Ngoài giày thể thao, tã, thức ăn cho vật nuôi, Taobao - website thương mại điện tử lớn nhất nước này còn bán cả nợ xấu.
Đây không phải khoản nợ xấu duy nhất được rao bán tại đây. Theo Bloomberg, mỗi ngày, khoảng hơn 1 tỷ NDT tài sản dạng này được rao lên Taobao. Gần đây nhất là 118 khoản nợ xấu của các công ty ở Vân Nam, một căn biệt thự mới bị một ngân hàng tịch thu ở Thiệu Hưng và một bất động sản khác ở Bắc Kinh.
"Fintech và thương mại điện tử tại Trung Quốc đã đạt trình độ mới. Các nền tảng trực tuyến đang cân bằng sân chơi cho thị trường nợ xấu, do nó giúp mọi người đều có quyền tiếp cận thông tin như nhau", Xia Le - kinh tế trưởng khu vực châu Á tại Banco Bilbao Vizcaya Argentaria nhận xét.
![]() |
| Nợ xấu đang được rao bán rất nhiều trên Taobao. Ảnh: Bloomberg |
Thị trường thương mại điện tử tại Trung Quốc đang giúp nước này giải quyết một rào cản lớn trong quá trình phát triển kinh tế - nợ xấu. Tăng trưởng chậm và vỡ nợ doanh nghiệp tăng đang khiến nợ xấu của Trung Quốc tăng cao, lên 1.600 tỷ NDT, tính đến cuối tháng 3.
Bắc Kinh đã thúc giục các hãng cho vay tìm cách xử lý theo hướng thị trường. Vì thế, họ đã tìm đến các địa chỉ phi truyền thống.
China Cinda Asset Management là một trong những công ty xử lý nợ xấu lớn nhất Trung Quốc. Tháng trước, họ đã hợp tác với Alibaba, lập ra một mục đặc biệt trên Taobao để đấu giá các tài sản xấu. Dù Alibaba không cung cấp số liệu thực tế, các mục niêm yết trên này cũng cho thấy thị trường nợ xấu Trung Quốc đang được quan tâm đến thế nào.
Sau Taobao, hơn 50 website khác đã quảng cáo dịch vụ tương tự với các ngân hàng và công ty bán nợ xấu khác tại Trung Quốc, PwC cho biết. Hơn 20 tổ chức tài chính đã được ghi nhận là đối tác trên nền tảng đấu giá nợ xấu của Taobao, như Ping An Bank, China Minsheng Banking hay China Citic Bank.
Tuy vậy, đầu tư vào nợ xấu không giống như cổ phiếu hay các công cụ nợ thông thường. Tương tác với người bán là bước rất quan trọng. Quá trình cũng có thể mất nhiều tháng mới hoàn tất, Andrew Brown tại quỹ ShoreVest Capital Partners cho biết.
Trên Taobao, các tài sản này thường được quảng cáo vài tuần hoặc vài tháng trước ngày đấu giá. Industrial Bank đá bán được 232 triệu NDT nợ xấu trên Taobao từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6.
Thương mại điện tử giúp nhiều nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận thị trường này hơn. Tuy nhiên, các webiste như Taobao cũng hấp dẫn nhiều người không đủ kỹ năng cần thiết để thực hiện giao dịch về nợ xấu.
Dù vậy, Taobao vẫn là kênh chủ chốt của các ngân hàng như Industrial Bank. Với Song Lingling - nhân viên tại DCL Investments, bán nợ xấu trên các website này ít phức tạp hơn là bán qua các hãng đấu giá, vì đỡ được tiền môi giới.
Nguồn cung nợ xấu tại Trung Quốc đang ngày càng tăng, chủ yếu từ các công ty quản lý quỹ, các hãng dịch vụ tài chính online và nền tảng cho vay ngang hàng, Bald Eagle Asset Management cho biết. "Đấu giá nợ xấu online đang thành xu hướng. Ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm đến Taobao, do sự đơn giản, minh bạch và bảo mật danh tính", Song kết luận.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Diễn viên "Sex/Life" bỏ chồng vì yêu bạn diễn, phim bị tẩy chay vì quá nóng (10:38)
- Bẫy tống tiền bằng video nhạy cảm cắt ghép: Gần 20 cán bộ và người dân sập bẫy tâm lý, kẻ gian đòi tới 1,5 tỷ đồng (10:22)
- Cảnh báo trước trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup: Tuyển Việt Nam đối diện nguy cơ bị trừ điểm nặng trên bảng xếp hạng FIFA (10:13)
- Chồng 44 tuổi kể chuyện cả hai vợ chồng đều ngoại tình, vẫn sống chung vì 4 con (10:09)
- Sở Xây dựng Hà Nội trả lời Cục CSGT về kiến nghị bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3 (10:03)
- Phụ huynh phản ánh con phải làm hơn 10 trang bài tập mỗi tối: Cô giáo nói gì, công an xác minh ra sao? (54 phút trước)
- Amazon trình làng Kindle thế hệ mới: Tốc độ tăng 30%, bổ sung phiên bản vỏ nhôm cao cấp (1 giờ trước)
- 2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" (1 giờ trước)
- Não bộ hoạt động không nghỉ gây căng thẳng thần kinh kéo dài (1 giờ trước)
- Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt (1 giờ trước)
