Từ 15/7, thêm 12 tuyến cao tốc Bắc - Nam chính thức thu phí sau thời gian vận hành. Hàng loạt trạm dừng nghỉ cũng đồng loạt đi vào hoạt động phục vụ người dân.

Việc mở rộng phạm vi thu phí trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình khai thác đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Công tác chuẩn bị đang được các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện trước thời điểm vận hành chính thức.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, từ ngày 15/7 sẽ triển khai thu phí đối với 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025. Các tuyến nằm trong danh sách gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Chuẩn bị thu phí thêm một số đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7. (Ảnh: Báo Chính phủ).
Chuẩn bị thu phí thêm một số đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Để phục vụ công tác thu phí cao tốc Bắc - Nam, Cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai lắp đặt thiết bị, đồng thời phối hợp với các ban quản lý dự án nhằm hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Mục tiêu là bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ ngay từ ngày đầu áp dụng thu phí.

Trước đó, từ 22h ngày 2/3, cơ quan quản lý đã tổ chức thu phí đối với 5 đoạn tuyến thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Các tuyến đang khai thác có thu phí gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Bên cạnh kế hoạch thu phí cao tốc Bắc - Nam, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đang hoàn thiện Đề án thu phí đối với các dự án cao tốc được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Đề án dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Liên quan đến hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cơ quan quản lý đã ký hợp đồng với nhà đầu tư của 21 trạm dừng nghỉ. Trong số này, 20 trạm đã được bàn giao đầy đủ mặt bằng, trong khi một trạm mới được bàn giao khoảng 16% diện tích.

Hiện có 11/21 trạm dừng nghỉ cơ bản hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu và đã đưa vào khai thác. Ngoài ra, 3 trạm đang vận hành tạm thời trong thời gian hoàn thiện công trình, còn 6 trạm vẫn tiếp tục thi công.

Cục Đường bộ Việt Nam đang yêu cầu các nhà đầu tư huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trong tháng 6, bảo đảm đưa vào khai thác trước ngày 15/7. Đây được xem là điều kiện quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trên các tuyến cao tốc thu phí từ 15/7.

Riêng trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km144 dự kiến sẽ xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng trước ngày 15/7. Trong khi đó, ba trạm dừng nghỉ còn lại trên các tuyến La Sơn - Hòa Liên, hầm Đèo Cả và Mỹ Thuận - Cần Thơ đang được đẩy nhanh thủ tục để sớm triển khai trong thời gian tới.

HL (SHTT)