Năm 2026 mở màn bằng loạt kế hoạch quy mô lớn của giới tỷ phú Việt.

Khi Forbes ghi nhận thêm ba cái tên mới trong danh sách tỷ phú USD gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng, bức tranh kinh tế càng thêm sôi động. Trong bối cảnh đó, các doanh nhân giàu nhất Việt Nam đang tăng tốc triển khai những chiến lược tham vọng cho năm tài chính mới.

Phạm Nhật Vượng: Mở rộng hệ sinh thái, tiến sâu vào công nghiệp nặng

Với tài sản 26 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục đẩy mạnh tham vọng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn.

VinFast được xác định là trọng tâm trong năm 2026 khi hãng đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và tối thiểu 1 triệu xe máy điện. So với 406.453 xe của năm 2025, kế hoạch mới cho thấy mức tăng trưởng đầy tham vọng. Tuy nhiên, thị trường cũng đặt ra không ít thách thức khi các đối thủ quốc tế như BYD gia tăng hiện diện và đẩy mạnh tiếp cận nhóm khách hàng vận tải công nghệ như Grab.

Không dừng lại ở lĩnh vực xe điện, Vingroup chính thức bước chân vào ngành luyện kim với việc thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hướng tới xây dựng tổ hợp thép công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất 5 triệu tấn mỗi năm, chuyên sản xuất thép HRC và thép hợp kim cung ứng cho VinFast và Vinhomes.

Ở mảng hạ tầng, VinSpeed cũng thu hút sự chú ý khi đề xuất các tuyến đường sắt trọng điểm như Hà Nội – Quảng Ninh và TP.HCM – Cần Giờ, cho thấy tham vọng mở rộng sang lĩnh vực giao thông đường sắt.

16-1771253407-ty-phu-viet-khoi-dong-nam-2026-tu-sieu-du-an-cong-nghiep-den-tham-vong-loi-nhuan-ky-luc.jpg
Các tỷ phú Việt Nam. Ảnh: DT

Trần Đình Long: Nông nghiệp chính thức “chào sàn”

Hệ sinh thái của ông Trần Đình Long khởi đầu năm 2026 bằng sự kiện đáng chú ý: Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) niêm yết trên HoSE ngày 6/2.

Với giá tham chiếu 41.900 đồng/cổ phiếu, HPA nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Trước đó, đợt IPO của doanh nghiệp đã huy động 1.257 tỷ đồng từ 809 nhà đầu tư. Nguồn vốn mới sẽ được dùng để mở rộng hoạt động, bao gồm ba trang trại heo và một nhà máy thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc, qua đó củng cố vị thế của mảng nông nghiệp trong chiến lược phát triển dài hạn.

Nguyễn Thị Phương Thảo: Tăng vốn để đón chu kỳ tăng trưởng

Sở hữu khối tài sản 4,1 tỷ USD, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang điều hành Vietjet Air trong giai đoạn ngành hàng không và du lịch tăng tốc, đặc biệt khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 chuẩn bị đi vào hoạt động.

Vietjet triển khai kế hoạch phát hành 118,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 5.916 tỷ đồng lên 7.100 tỷ đồng. Việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng đội bay và phát triển mạng lưới đường bay quốc tế.

Tài chính – tiêu dùng: Đặt mục tiêu lợi nhuận cao chưa từng có

Trong lĩnh vực tiêu dùng, Masan Group (MSN) của ông Nguyễn Đăng Quang dự kiến doanh thu thuần năm 2026 đạt 93.500–98.000 tỷ đồng, tăng 15–20%. Lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng đạt 7.250–7.900 tỷ đồng, tăng trưởng 7–17%.

Ở mảng ngân hàng, ông Ngô Chí Dũng – với tài sản 1,1 tỷ USD – đặt mục tiêu đưa VPBank trở thành ngân hàng đầu tiên trong ngành vượt mốc lợi nhuận 40.000 tỷ đồng, cụ thể là 41.323 tỷ đồng, tăng 35%. Tăng trưởng dự kiến đến từ ngân hàng mẹ, VPBankS – OPES và sự phục hồi mạnh của FE Credit với lợi nhuận gấp đôi năm trước.

Trong khi đó, Techcombank (TCB) của ông Hồ Hùng Anh tiếp tục theo đuổi chiến lược củng cố bộ đệm vốn và thanh khoản theo chuẩn Basel III, chuẩn bị nền tảng cho mức tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với hạn mức 12% của năm 2025.

Từ công nghiệp nặng, hạ tầng, nông nghiệp đến hàng không và ngân hàng, năm 2026 đánh dấu một giai đoạn tăng tốc đồng loạt của các tỷ phú Việt. Những kế hoạch quy mô lớn này cho thấy quyết tâm mở rộng hoạt động và chinh phục những cột mốc tăng trưởng mới trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

PN (SHTT)