Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu năm mới bằng một phiên bứt phá mạnh mẽ khi VN-Index thiết lập kỷ lục lịch sử, nhờ sự thăng hoa của nhiều cổ phiếu trụ cột. Đáng chú ý, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng mạnh, đạt 30,6 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch ngày 6/1, VN-Index tăng 27,87 điểm, tương đương 1,56%, lên 1.816,27 điểm – mức cao nhất từ trước tới nay. Đà tăng ấn tượng này nối tiếp một năm 2025 đầy khởi sắc, khi chỉ số tăng hơn 40%, tiệm cận mốc 1.800 điểm, xếp thứ hai châu Á, chỉ sau Hàn Quốc và vượt xa mức tăng của các chỉ số chủ chốt tại Mỹ.

Lực đỡ chính của thị trường tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, các mã thuộc “họ Vin” đồng loạt bứt phá mạnh. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng lên mức kỷ lục 173.100 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 346.000 đồng/cổ phiếu nếu tính theo giá trước khi chia tách. So với mức 40.000 đồng/cổ phiếu (chưa điều chỉnh) hồi đầu năm 2025, giá VIC đã tăng khoảng 8,5 lần. Cùng phiên, hai mã Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE) đều tăng kịch trần.

06-1767689309-vn-index-lap-dinh-lich-su-1816-diem-dau-nam-moi-tai-san-ty-phu-pham-nhat-vuong-tang-vot.jpg
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tài sản 30,6 tỷ USD, xếp thứ 72 trên thế giới. Ảnh: VIC

Theo Forbes, tính đến ngày 6/1, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 657 triệu USD, đạt 30,6 tỷ USD, xếp thứ 72 trong danh sách người giàu nhất thế giới. So với mức khoảng 4 tỷ USD hồi đầu năm 2025, quy mô tài sản của ông đã tăng vượt bậc. Ông hiện đứng thứ hai trong danh sách các tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á, sau tỷ phú Prajogo Pangestu với 37,7 tỷ USD, xếp hạng 55 toàn cầu.

Ngoài nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu lớn khác cũng tăng mạnh trong phiên 6/1. Các mã GAS, Vinamilk (VNM) và GVR đồng loạt tăng trần, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu dầu khí được hưởng lợi từ triển vọng giá dầu thế giới.

Cổ phiếu HDBank (HDB) và VietJet (VJC) của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng ghi nhận mức tăng tích cực, lần lượt thêm 100 đồng và 4.700 đồng, lên 29.050 đồng/cổ phiếu và 212.200 đồng/cổ phiếu.

Techcombank (TCB) và Masan (MSN) tăng khá, lần lượt cộng thêm 1.050 đồng và 200 đồng, lên 36.000 đồng/cổ phiếu và 77.000 đồng/cổ phiếu. Tính đến ngày 6/1, tài sản của ông Hồ Hùng Anh đạt khoảng 2,4 tỷ USD, xếp thứ 1.683 thế giới, trong khi ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu 1,1 tỷ USD, đứng thứ 2.996. Riêng cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận trạng thái đi ngang.

Toàn thị trường có 212 mã tăng giá, 182 mã giảm và 83 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao khi giá trị giao dịch trên sàn HoSE vượt 27.100 tỷ đồng. Dòng tiền vào thị trường được hỗ trợ bởi bối cảnh kinh tế tăng trưởng 8,02% trong năm 2025, cùng chính sách tiền tệ – tài khóa nới lỏng, khung pháp lý và hạ tầng được cải thiện, cũng như kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục được đánh giá tích cực. Trong trung và dài hạn, nhiều tổ chức trong và ngoài nước cho rằng thị trường vẫn còn dư địa tăng trưởng, nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, mặt bằng lãi suất duy trì thấp, đầu tư công được đẩy mạnh và kỳ vọng nâng hạng trong thời gian tới.

PN (SHTT)