Thị trường chứng khoán sáng 26/12 chứng kiến một phiên giảm sâu khi VN-Index mất hơn 52 điểm, lùi về quanh ngưỡng 1.690 điểm, sắc đỏ bao trùm hầu hết các nhóm cổ phiếu.

Ngay từ đầu phiên, áp lực bán đã gia tăng mạnh khiến VN-Index có lúc rơi hơn 41 điểm, sụt khoảng 2,4% so với phiên liền trước và nhanh chóng tiến sát mốc 1.700 điểm. Kết phiên sáng, chỉ số chính thức đánh mất ngưỡng tâm lý quan trọng này, chốt ở mức 1.690 điểm.

Trên sàn HoSE, số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế áp đảo với 279 mã đi xuống, tương đương gần 3/4 tổng số cổ phiếu giao dịch. Đáng chú ý, có 7 mã giảm sàn, trong đó ngoài nhóm cổ phiếu “họ Vin” còn xuất hiện thêm HID và PIT.

26-1766734209-vn-index-boc-hoi-hon-52-diem-chinh-thuc-thung-moc-1700.jpg
Chỉ số chứng khoán sáng 26/12. Nguồn: SSI

Giá trị giao dịch toàn sàn HoSE đạt hơn 15.700 tỷ đồng. Dù vậy, thanh khoản chưa tăng đột biến, cho thấy chưa xuất hiện làn sóng bán tháo mạnh, nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng và ưu tiên quan sát diễn biến thị trường.

Diễn biến tiêu cực cũng lan sang các sàn còn lại. HNX-Index giảm 2,7 điểm, lùi về 248 điểm, trong khi UPCom-Index mất 0,92 điểm, xuống mức 119 điểm.

Rổ VN30 ghi nhận 26/30 cổ phiếu giao dịch dưới tham chiếu. Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tâm điểm gây áp lực khi VIC, VHM, VPL và VRE đồng loạt giảm sàn, kéo chỉ số chung đi xuống.

Ngoài ra, nhiều bluechip khác cũng chịu lực bán mạnh như DGC giảm 6,04%, rơi xuống dưới 60.700 đồng/cổ phiếu; VPB mất 4,7%; MWG giảm hơn 3%; VJC lùi 1,46%.

Dù chỉ số sụt giảm mạnh, tâm lý hoảng loạn chưa lan rộng khi dòng tiền vẫn khá dè dặt. Thanh khoản không tăng vọt phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư sau cú lao dốc ở phiên trước đó.

Ở chiều tích cực hiếm hoi, HPG đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi tăng hơn 1,7% và dẫn đầu thanh khoản toàn sàn với giá trị giao dịch gần 1.100 tỷ đồng.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán đã dự báo VN-Index có thể điều chỉnh về vùng 1.700 điểm. Thị trường được nhận định khó tránh khỏi các phiên giảm tiếp khi nhà đầu tư cá nhân trở nên thận trọng hơn sau nhịp giảm mạnh, trong bối cảnh tâm lý bảo toàn thành quả cuối năm có thể thúc đẩy hoạt động bán ra các cổ phiếu mua ở vùng giá cao đầu tuần.

PN (SHTT)