-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
09/12/2024 21:23Vì sao người mua chưa sẵn sàng bỏ tiền vào bất động sản?

Theo ông Lực, đến hết tháng 9/2024, dư nợ tín dụng bất động sản đạt 3,15 triệu tỉ đồng, chiếm gần 21% tổng dư nợ nền kinh tế. Cho vay lĩnh vực bất động sản tăng 9,15% (cao hơn mức tăng 9% tín dụng chung), trong đó cho vay kinh doanh bất động sản tăng 16% nhưng cho vay ở lĩnh vực nhà ở lại chỉ tăng 4,6%.
Cùng với đó, lãi suất cho vay đã giảm mạnh so với năm 2023, thuận lợi cho thị trường địa ốc. Tuy nhiên, dù lãi suất thấp, người dân vẫn chưa vay nhiều tiền để mua nhà đất. Lý do chính là giá bất động sản vẫn neo ở mức cao, vượt quá khả năng tài chính của đại bộ phận người dân.
Theo TS Lực, để người dân tăng đầu tư vào bất động sản, các doanh nghiệp cần phấn đấu giảm giá hoặc bình ổn giá bất động sản ở một số dự án, phân khúc thông qua các hình thức khuyến mại phù hợp, chấp nhận biên lợi nhuận nhỏ hơn nhưng bền vững.
Theo hầu hết các chuyên gia trong ngành, giá bất động sản vẫn là rào cản lớn nhất đối với người mua nhà để ở. Mặc dù lãi suất vay đã giảm, nhưng với mức giá nhà đất hiện tại, số tiền phải trả hàng tháng vẫn là một gánh nặng lớn, đặc biệt là với những người có thu nhập trung bình.
Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội từng cho rằng tăng trưởng thu nhập không đuổi kịp đà tăng bất động sản, ảnh hưởng đến khả năng mua nhà. Hiện giá chung cư mới đạt trung bình 64 triệu đồng một m2 (chưa gồm VAT và phí bảo trì) trong quý 3/2024, tăng gần 26% theo năm. Dự án sơ cấp tăng cao cũng kéo giá thứ cấp leo thang gần 26% theo năm, đạt 46 triệu đồng/ m2.
Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, thị trường bất động sản Hà Nội thời gian qua, từ phân khúc chung cư đến các phiên đấu giá, có dấu hiệu bị đẩy giá cao bất thường, ảnh hưởng đến tâm lý của các chủ thể tham gia thị trường. Vì giá đẩy lên quá cao đến "bất hợp lý" nên lượng giao dịch thực tế có dấu hiệu sụt giảm khi ngày càng nhiều người mua không chấp nhận mức tăng đó.
Theo Chủ tịch VARS có hai giải pháp cần đẩy mạnh là hạn chế nhóm tác nhân đẩy giá bất động sản và tăng nguồn cung nhà ở xã hội nhằm giải bài toán cung - cầu. Trong đó, việc điều tiết thị trường thông qua chính sách thuế bất động sản giúp giảm bớt đầu cơ, kiềm chế đà tăng giá nhà đất. Chính sách này cũng khuyến khích chủ sở hữu dự án bỏ hoang cho thuê hoặc bán, tăng thêm nguồn cung ra thị trường.
Báo cáo từ Đoàn giám sát của Quốc hội mới đây cho thấy, sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường bất động sản Việt Nam rơi vào trạng thái khó khăn nghiêm trọng. Giai đoạn 2022-2023, nguồn cung bất động sản giảm mạnh, trong khi giá nhà đất vẫn không ngừng leo thang, vượt xa mức thu nhập của đa số người dân.
Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu rõ, tình trạng bất động sản tại các thành phố lớn như Hà Nội và Tp.HCM đang ở mức giá không phù hợp với thu nhập của người dân. Nhiều khu đô thị bỏ hoang, dự án chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai và vốn đầu tư.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy từ đoàn Bắc Kạn cho biết, hiện tượng thổi giá, đầu cơ và tạo sóng đã gây nhiễu loạn thị trường. Giá nhà đất tại các thành phố lớn tăng phi thực tế khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong việc sở hữu nhà ở, trong khi những người đầu cơ lại tranh thủ tích lũy để chờ tăng giá.
Theo bà Thuỷ, thời gian qua, mỗi khi vào đợt sốt đất, sốt nhà thì tâm lý mua nhà đất chờ tăng giá trong một bộ phận người dân càng có xu hướng tăng cao. Tâm lý này đã khiến giá nhà đất đã tăng cao lại càng tăng mạnh.
Ngoài ra, thị trường còn tồn tại sự mất cân đối trong phân khúc các căn hộ. Hiện nay, thị trường đang thiếu trầm trọng nguồn cung nhà ở dành cho những người có thu nhập trung bình nhưng lại đang dư thừa nguồn cung đối với loại hình sản phẩm căn hộ cao cấp.
Đoàn giám sát của Quốc hội cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh. Cần đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhà ở, đồng thời chú trọng đến an sinh xã hội. Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có biện pháp để đưa giá bất động sản về đúng giá trị thực, ngăn chặn tình trạng thao túng và thổi giá.
Theo Tiểu Bảo (Nhịp sống Thị trường)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (18:02)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (43 phút trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (54 phút trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (1 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (1 giờ trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (1 giờ trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (2 giờ trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (2 giờ trước)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (2 giờ trước)