Về Việt Nam thăm mẹ, một Việt kiều 62 tuổi bất ngờ bị tạm hoãn xuất cảnh khi chuẩn bị trở lại Úc do chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhiều năm. Sau nhiều tuần xử lý, vướng mắc liên quan khoản thuế nộp thừa 40.000 đồng đã được giải quyết.

Câu chuyện xảy ra với ông Đ.T.K. (62 tuổi), người đã định cư tại Úc gần 20 năm. Ông K. về Việt Nam thăm mẹ 85 tuổi từ tháng 6 và dự kiến trở lại Úc cùng vợ vào ngày 12/9.

Tuy nhiên, khi đến sân bay làm thủ tục, vợ ông được xuất cảnh bình thường còn ông K. bị thông báo thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế liên quan đến hộ kinh doanh trước đây.

Chị Đỗ Mỹ Dung (Hà Nội), em gái ông K., cho biết do anh trai nghe không rõ nên chị phải hỗ trợ gia đình làm việc với các bên liên quan để xử lý sự việc.

Hộ kinh doanh đã dừng hoạt động khoảng 10 năm

Theo chị Dung, trước đây ông K. từng mở cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ nhưng đã ngừng hoạt động khoảng 10 năm.

Do chưa nắm rõ quy định vào thời điểm đó, gia đình được hướng dẫn trả lại giấy đăng ký kinh doanh và cho rằng như vậy đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh đã được đóng hoàn tất. Vì thế, gia đình không biết vẫn còn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cần thực hiện.

29-1790690221-viet-kieu-bi-tam-hoan-xuat-canh-vi-vuong-khoan-thue-nop-thua-40000-dong
Nợ thuế, bỏ địa chỉ kinh doanh quá 120 ngày có thể bị hoãn xuất cảnh - Ảnh do AI tạo

Trước khi xảy ra sự việc, khi ông K. về Việt Nam vào tháng 6, gia đình đã chủ động kiểm tra thông tin sau khi nghe bạn bè kể về trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh vì liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Ngày 12/6, kết quả tra cứu chưa cho thấy ông K. thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh. Tuy nhiên, dữ liệu thể hiện ông có khoản thuế nộp thừa.

Lo ngại khoản tiền này có thể gây vướng mắc về sau, gia đình đã cử nhân viên đến cơ quan thuế làm thủ tục. Theo chị Dung, để giải quyết nhanh, gia đình được hướng dẫn làm thủ tục từ chối nhận lại khoản thuế nộp thừa hơn 707.000 đồng tại Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội.

Đến tháng 7, ông K. vẫn có thể xuất cảnh sang Trung Quốc du lịch rồi trở về Việt Nam bình thường. Vì vậy, gia đình không nghĩ việc trở lại Úc sau đó sẽ gặp trở ngại.

Nhưng đến ngày 12/9, khi hai vợ chồng ra sân bay, ông K. bất ngờ không được xuất cảnh.

Mất nhiều tuần để xử lý khoản thuế nộp thừa 40.000 đồng

Sau khi được thông báo về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, gia đình ông K. tiếp tục làm việc với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế.

Chị Dung cho biết sau nhiều tuần xử lý, gia đình đã hoàn tất việc đóng mã số thuế hộ kinh doanh của ông K. tại Thuế cơ sở 6 TP Hà Nội.

Tuy nhiên, thủ tục tại Thuế cơ sở 5 TP Hà Nội vẫn chưa thể hoàn tất do hồ sơ phát sinh khoản thuế nộp thừa 40.000 đồng.

Theo chị Dung, gia đình đã được thông báo phải nộp gần 5,3 triệu đồng, gồm các khoản thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp. Khoản tiền này đã được gia đình nộp tại Kho bạc Nhà nước.

Dù vậy, việc xử lý khoản thuế nộp thừa 40.000 đồng vẫn trở thành nút thắt khiến gia đình phải chờ đợi để ông K. có thể hoàn tất thủ tục trở lại Úc.

Trao đổi sáng 29/9, một cán bộ Thuế cơ sở 5 TP Hà Nội cho biết hồ sơ đóng mã số thuế của ông K. đang được xử lý.

Theo cán bộ này, khoản tiền 40.000 đồng là số thuế nộp thừa tại một thuế cơ sở trước đây. Do đơn vị này hiện không còn tên, cơ quan thuế đã trình lên Thuế thành phố để thực hiện thủ tục bỏ nghĩa vụ liên quan và hoàn tất việc đóng mã số thuế. Dự kiến hồ sơ sẽ được giải quyết trong khoảng 1-2 ngày.

Đến chiều 29/9, chị Đỗ Mỹ Dung cho biết gia đình đã nhận được thông tin trường hợp của ông K. được cơ quan thuế giải quyết.

Theo chị Dung, gia đình cũng được thông báo ông K. đã có thể làm thủ tục xuất cảnh để trở lại Úc.

Bích Ngọc (SHTT)