Vingroup trở thành doanh nghiệp Việt Nam có vị thế nổi bật trên bản đồ kinh tế Đông Nam Á khi vươn lên đứng thứ 4 về vốn hóa thị trường, vượt qua hàng loạt tập đoàn lớn của Singapore và Thái Lan.

Theo dữ liệu tổng hợp từ CompaniesMarketCap, bảng xếp hạng 15 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất Đông Nam Á hiện ghi nhận DBS Group của Singapore giữ vị trí số một với quy mô vốn hóa khoảng 144 tỷ USD.

Đứng ngay sau là Delta Electronics của Thái Lan với 114 tỷ USD, trong khi ngân hàng OCBC của Singapore xếp thứ ba với mức vốn hóa khoảng 86 tỷ USD.

Đáng chú ý, Vingroup đã vươn lên vị trí thứ tư với giá trị vốn hóa khoảng 65 tỷ USD, trở thành đại diện có thứ hạng cao nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng. Cùng với đó, Vinhomes cũng góp mặt trong top 15 doanh nghiệp lớn nhất khu vực với vốn hóa khoảng 25 tỷ USD.

01-1782879645-vingroup-vuon-len-top-4-doanh-nghiep-gia-tri-nhat-dong-nam-a-vuot-nhieu-ten-tuoi-lon-trong-khu-vuc
Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 4 tại Đông Nam Á về giá trị vốn hóa. Ảnh: VIC.

Việc thăng hạng giúp Vingroup vượt qua nhiều doanh nghiệp tên tuổi của Singapore như Singtel, Sea Limited, Flex hay UOB. Đồng thời, tập đoàn Việt Nam cũng xếp trên nhiều doanh nghiệp lớn của Thái Lan gồm PTT PCL, AIS, GULF Development, Airports of Thailand và các đại diện của Indonesia như Bank Central Asia hay Maybank.

Theo đánh giá của Seasia Stats, quy mô và sức ảnh hưởng của các doanh nghiệp Đông Nam Á đang tăng trưởng nhanh, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của giới đầu tư cũng như vai trò ngày càng quan trọng của khu vực trong nền kinh tế toàn cầu. Năm 2026, nhóm doanh nghiệp dẫn đầu chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, công nghệ, viễn thông và năng lượng.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy Singapore tiếp tục duy trì vị thế trung tâm tài chính của khu vực, trong khi Việt Nam, Indonesia và Thái Lan đang nổi lên với nhiều doanh nghiệp sở hữu quy mô vốn hóa lớn. Điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của Đông Nam Á trên bản đồ kinh tế thế giới.

Riêng với Vingroup, sự bứt phá về vốn hóa được thúc đẩy bởi diễn biến tích cực của cổ phiếu VIC trong thời gian qua, gắn với định hướng mở rộng đầu tư, đặc biệt ở các lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp.

Đà tăng này không chỉ giúp giá trị doanh nghiệp gia tăng mà còn đưa khối tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tiến gần mốc 40 tỷ USD. Theo bảng xếp hạng của Forbes, doanh nhân Việt Nam hiện đứng thứ 93 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới.

Song song với đó, Vingroup liên tục công bố nhiều dự án quy mô lớn, nổi bật là dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh trong năm 2026.

Theo kế hoạch mới, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu khoảng 485.000 tỷ đồng, cao hơn 35.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, tăng thêm 10.000 tỷ đồng so với mục tiêu ban đầu.

Nếu hoàn thành các chỉ tiêu này, Vingroup sẽ thiết lập mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn, đồng thời xác lập kỷ lục mới đối với một doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bích Ngọc (SHTT)