-
Tin bão mới nhất: Bão Haishen tăng cấp nhanh, cơ quan khí tượng cập nhật khả năng ảnh hưởng Việt Nam -
Loạt nghi vấn gian lận tại các điểm thi THPT 2026: 9 tỉnh vào cuộc, diễn biến mới nhất gây chú ý! -
Nghẹn lòng khoảnh khắc hài cốt các liệt sĩ được đưa ra khỏi Hang Đá Sập sau hơn 50 năm bị chôn vùi -
Ca sĩ Bảo Thy lên tiếng về việc xuất hiện cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland, sự thật gây ngỡ ngàng -
Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Cà Mau, hàng chục căn nhà hư hại, 4 người bị thương -
Bộ Xây dựng đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn, hết hạn sẽ chấm dứt quyền sở hữu -
Thí sinh ở Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng như thế nào? Có bị thay đổi kết quả thi không? -
Chủ doanh nghiệp có cano bị lật ở Phú Quốc hé lộ mức hỗ trợ các nạn nhân, khẳng định cano mới dùng vài tháng -
Công an Lào Cai bác bỏ tin đồn xe công vụ gặp nạn khi làm nhiệm vụ -
Hà Nội đề xuất tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học
Lối Sống
25/07/2023 16:45Cô giáo nhắn tin nhầm vào nhóm chat với phụ huynh, nội dung đơn giản nhưng lại gây tranh cãi
Hiện nay, hầu hết các giáo viên chủ nhiệm đều lập nhóm liên lạc với phụ huynh học sinh qua tin nhắn. Trong nhóm chat phụ huynh thường là nội dung trao đổi chung giữa nhà trường và gia đình như thông báo, nội quy và tình hình chung học tập của các em. Nhờ sự phát triển của công nghệ, công việc của thầy cô thuận tiện hơn hẳn. Họ có thể trao đổi với phụ huynh về các vấn đề của học sinh mọi lúc, mọi nơi.
Tuy nhiên, đôi khi những tình huống không mong muốn vẫn xảy ra. Tại Trung Quốc từng xôn xao một câu chuyện cô giáo nhắn nhầm vào trong nhóm chat với phụ huynh, gây ra không ít tranh luận.
Một ngày nọ, nữ giáo viên (được giấu danh tính) đã vô tình gửi một tin nhắn với nội dung khiến các cha mẹ hoang mang: “Đơn hàng chiều nay đã được gửi đi, mã vận đơn sẽ gửi tới quý khách ngay sau đây”. Hóa ra, cô giáo này ngoài công việc chính là “gõ đầu trẻ” còn buôn bán thêm trên mạng. Vì đồng lương của nghề giáo thực sự không quá cao nên việc cô kiếm thêm thu nhập bên ngoài cũng không có gì là lạ.
Nữ giáo viên một lúc sau đã phát hiện ra mình gửi tin nhắn nhầm nhóm nên đã xin lỗi và thu hồi tin nhắn. Thế nhưng sự việc đã không kết thúc ở đây. Một vị phụ huynh đã lên tiếng hỏi thăm cô giáo bán mặt hàng gì để mình có thể mua ủng hộ và cô giáo đã chia sẻ về việc kinh doanh riêng trong nhóm. Sau đó, các phụ huynh đã lần lượt mua hàng của cô. Nhiều phụ huynh trực tiếp giao dịch gửi tiền ngay trong nhóm chat.
Sự việc đã gây nhiều tranh luận trái chiều. Không ít người cho rằng hành vi của cô giáo và các phụ huynh mua hàng là sai, gây phản cảm. Rõ ràng có không ít người đã mua hàng ủng hộ chỉ để “lấy lòng” cô giáo. Cũng có người đặt câu hỏi liệu việc làm thêm của cô giáo có khiến công việc giảng dạy cho học sinh bị chậm trễ hay không.
Sở dĩ nhóm phụ huynh là nơi chuyên trò chuyện về việc học tập của học sinh, trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên về việc ở trường học. Cả phụ huynh và giáo viên cần tôn trọng quy định và duy trì tính kỷ luật của nhóm. Việc trao đổi những nội dung khác cần tránh tối đa có thể.
Trong câu chuyện trên, mỗi lớp chắc chắn sẽ có nhiều gia đình có điều kiện khác nhau. Việc một nhóm phụ huynh công khai mua hàng cho cô giáo sẽ gây áp lực lên cho những người khác. Hầu hết cư dân mạng đều cho rằng đây là một sự việc ngoài ý muốn rất không nên có và cần được rút kinh nghiệm.
Theo Chi Chi (Phụ Nữ Thủ Đô)
- Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to (54 phút trước)
- Đây là iPhone Pro Max Titan rẻ nhất Việt Nam mạnh không thua iPhone 17 Pro Max quá nhiều (1 giờ trước)
- Xuân Son ghi bàn, ĐT Việt Nam toàn thắng ở Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Vụ thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi vẫn được làm bài: Lý do những người liên quan chưa bị xử lý (2 giờ trước)
- Mẹ bầu bị đánh khi can ngăn 4 gã đàn ông lạ mặt tấn công bố: Nguyên nhân xô xát và tình hình nạn nhân? (2 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ lật ca nô Phú Quốc: Bệnh nhân nguy kịch bay khẩn cấp về Chợ Rẫy hiện ra sao? (2 giờ trước)
- Argentina gửi yêu cầu đặc biệt cho FIFA ngay trước trận gặp Anh, Messi "xin vía" Maradona (2 giờ trước)
- Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị lên tiếng sau vụ tố cáo "giám thị làm bài" giúp thí sinh (2 giờ trước)
- Sự thật thông tin xe công vụ lao xuống suối ở Lào Cai khiến 1 cán bộ gặp nạn (3 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Đắk Lắk lên tiếng tin nam sinh dùng điện thoại, AI trong phòng thi đạt 9,75 điểm tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp (3 giờ trước)