-
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý -
Phát hiện ung thư tuyến giáp ở bệnh nhi 8 tuổi từ triệu chứng tưởng chừng vô hại -
Hình ảnh thắt lòng nơi rốn lũ Lai Châu: Người đàn ông ngã khuỵu, nằm bên linh cữu vợ con -
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt, 7 người tử vong thương tâm -
Giá vàng hôm nay sáng 21/7: Vàng SJC nhẫn 9999 quanh "vùng an toàn", vì sao khó "bứt phá"? -
Thủ tướng ra chỉ đạo nóng sau buổi làm việc với Tuyên Quang, yêu cầu xử lý dứt điểm điều này? -
Nữ sinh 19 tuổi Cà Mau mất tích bí ẩn sau khi đi cùng anh họ, người thân kể lại lần chạm mặt cuối cùng
Lối Sống
27/05/2024 21:07Dù nghèo cũng đừng giữ 5 thứ này, vứt đi càng sớm càng tốt, đó không phải là mê tín
1. Thực phẩm đông lạnh lâu ngày

Nhiều người có thói quen tích trữ thịt cá trong tủ lạnh trong thời gian dài. Trên thực tế, nguyên liệu đông lạnh cũng có thời hạn sử dụng.
Nếu để đông lạnh lâu ngày, ngay cả nguyên liệu tươi cũng sẽ bị hư hỏng. Vì vậy, không nên ăn thực phẩm đông lạnh lâu ngày, ngoài việc làm mất đi chất dinh dưỡng, gây khó chịu còn có thể sinh ra vi khuẩn gây bệnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Nói chung, thời hạn sử dụng của thịt có thể lên tới 10-12 tháng sau khi đông lạnh. Nếu vượt quá thời hạn sử dụng thì phải vứt đi. Ngoài ra, từ góc độ sức khỏe, cố gắng không bảo quản nguyên liệu trong tủ lạnh quá lâu, ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu, tránh tích trữ quá mức.
2. Đồ gia vị đã mở lâu ngày

Khi nấu ăn không thể thiếu nhiều loại gia vị khác nhau như bột canh, dầu hào, nước mắm,… nhưng nhiều người không biết rằng bất kỳ loại gia vị nào cũng có thời hạn sử dụng. Sau khi mở ra và để lâu càng dễ bị hư hỏng và sinh sôi vi khuẩn.
Ngoài ra còn có các loại gia vị như dầu hào, nước sốt salad, nước tương, sau khi mở nắp phải bảo quản trong tủ lạnh, nếu không sẽ đặc biệt dễ bị hư hỏng khi thời tiết ẩm ướt và nhiệt độ cao.
Vì vậy, gia vị sau khi mở nắp phải được kiểm tra thường xuyên, nếu phát hiện nấm mốc hoặc cặn thì phải vứt bỏ kịp thời. Nếu không, ăn nhầm có thể xảy ra các triệu chứng như tiêu chảy, khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí là nôn mửa.
3. Nồi, chảo bị bong tróc lớp sơn phủ

Dù là nồi cơm điện hay chảo chống dính, một khi thấy lớp sơn phủ bị hỏng hoặc trầy xước thì đừng sử dụng nữa. Vì nó sẽ thải ra các chất có hại, nên nếu vô tình đưa vào cơ thể con người sẽ gây ra tác hại không thể khắc phục được đối với sức khỏe.
Lấy ví dụ như ruột nồi cơm điện, nó thường được làm bằng nhôm và được tráng phủ một lớp sơn. Nếu lớp sơn bên trong của nồi bị trầy xước, chất liệu nhôm sẽ lộ ra ngoài và có thể bám dính vào cơm khi nấu ăn, sử dụng lâu dài sẽ gây hại lớn cho con người.
Ngoài ra còn có lớp phủ Teflon của chảo chống dính khi bị mòn hoặc bong ra sẽ tiết ra một chất có hại tên là Dover propane ở nhiệt độ cao, có thể gây tổn hại cho gan và hệ miễn dịch của con người, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.
Vì vậy, nếu nồi, chảo xuất hiện tình trạng bong tróc lớp phủ sơn thì đừng ngần ngại vứt chúng đi.
4. Đũa, thớt bị mốc

Trên mạng có rất nhiều mẹo làm sạch thớt, đũa tre bị mốc. Nhưng trên thực tế, nếu thớt và đũa bị mốc thì tốt nhất đừng sử dụng nữa, vì chúng sẽ chứa rất nhiều vi khuẩn và nấm mốc. Đặc biệt, aflatoxin trong nấm mốc thậm chí có thể gây ung thư.
Hơn nữa, loại nấm mốc này không thể loại bỏ đơn giản bằng cách trụng với nước sôi rồi phơi khô dưới nắng. Vì vậy, đừng ngần ngại vứt bỏ những chiếc đũa, thớt cũ mốc, sức khỏe của gia đình bạn càng quan trọng hơn.
Ngoài ra, những đồ dùng trong nhà cũng nên ngâm nước muối thường xuyên để tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.
5. Giẻ rửa bát, khăn lau bát đĩa cũ

Nhiều người cho rằng giẻ rửa bát, khăn lau bát đĩa sau khi giặt sẽ sạch vẫn tiếp tục sử dụng được, dù ố vàng, hư hỏng cũng ngại vứt đi.
Như mọi người đều biết, cách làm này cực kỳ có hại cho sức khỏe. Nếu giẻ rửa bát lâu ngày không được thay, dù có vệ sinh thường xuyên cũng sẽ mang theo rất nhiều vi khuẩn, vi trùng. Hơn nữa, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch. Việc tiết kiệm không hiệu quả này thực sự không đáng.
Vì vậy, các vật dụng hàng ngày như giẻ rửa bát nên được thay ít nhất 1-2 tháng một lần, nếu không sẽ thực sự gây hại cho sức khỏe của bạn và các thành viên trong gia đình.
NT (SHTT)
- Giá vàng thế giới lấy lại đà tăng, tiến sát vùng cản quan trọng (10:01)
- Hãng bay lên tiếng sau vụ hành khách bị hút nửa người ra ngoài cửa sổ máy bay, hé lộ nguyên nhân ban đầu (13 phút trước)
- Nguyên nhân cha Tạ Đình Phong qua đời, gắng gượng chờ con trai trước giờ tạ thế (18 phút trước)
- Đột nhập khách sạn trộm tài sản, người ngoại quốc sa lưới chỉ sau 2 giờ truy xét (22 phút trước)
- Bứt phá tại đấu trường quốc tế: Chàng sinh viên Ninh Bình rinh Cúp Vàng thanh nhạc châu Á (28 phút trước)
- Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? (29 phút trước)
- Mỹ tạm dừng sử dụng chuyên cơ Không lực Một mới, hé lộ lý do phía sau quyết định (36 phút trước)
- Thảm kịch 5 người tử vong ở trang trại lợn: Khí H2S nguy hiểm ra sao mà được ví như xyanua? (39 phút trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ (43 phút trước)
- BMW M3 mới lộ diện: Sedan hiệu năng cao "so găng" Audi RS5, quyết giữ động cơ xăng và hộp số sàn (45 phút trước)