-
VinFast tái cấu trúc mô hình hoạt động, sẽ thoái vốn mảng sản xuất với giá trị 530 triệu USD -
Chấn động sự cố lộ đề thi Cambridge quốc tế: Hàng loạt học sinh Việt Nam phải thi lại vào tháng 6 -
Ông Đỗ Quang Hiển tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI -
Hà Lan: 12 nhân viên y tế bị cách ly khẩn vì xử lý sai mẫu bệnh phẩm Hantavirus -
Công bố nhân sự lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI -
Vợ cầu thủ Văn Thanh lên tiếng về diện mạo gây tranh cãi và tin đồn mang thai trong ngày cưới -
Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam -
Đề xuất phạt đến 6 triệu đồng với hành vi chuyển làn không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc -
TPHCM ra yêu cầu đặc biệt với kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2026 -
Lời nhắn Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại ở trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhiều năm vẫn gây xúc động
Lối Sống
17/01/2024 15:18Mẹ trẻ lái xe gần 28 tỷ đi đón con, bị 'điểm mặt' trong nhóm chat phụ huynh liền đáp trả: 'Đấy là xe rẻ nhất trong gara'
Cuộc sống ngày càng phát triển, điều kiện kinh tế của người dân cũng được cải thiện. Và điều này thể hiện rõ nhất thông qua độ đầu tư của các gia đình dành cho con em mình. Tuy nhiên, có đôi khi, chính sự đầu tư này lại gây ra những tranh cãi về vấn đề tiêu chuẩn sống cũng như phương pháp nuôi dạy con cái.
Câu chuyện tương tự như thế mới đây đã xảy ra tại một trường tiểu học ở Chiết Giang, nơi một bà mẹ trẻ họ Tằng đã thu hút sự chú ý của đám đông khi đến đón con bằng chiếc Maybach trị giá hàng triệu đô la.
Theo đó, con trai của cô Tằng tên là Lạc Lạc, hiện đang học lớp 1 tiểu học công lập. Hàng ngày, chồng cô Tằng mới là người phụ trách nhiệm vụ đưa đón con trai đi học. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, chồng cô Tằng vướng lịch họp quan trọng nên nhiệm vụ này đã rơi xuống đầu cô.
Vì không quen đường nên cô Tằng xuất phát từ rất sớm và có mặt ở cổng trường trước giờ tan học của con trai đến cả tiếng đồng hồ. Chiếc xe Maybach với màu đỏ nổi bật và kiểu dáng sang trọng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của đám đông phụ huynh khác - những người đã quen với việc đưa đón con cái bằng những phương tiện "bình dân" hơn như xe đạp, xe máy điện hay xe ba gác, thậm chí là đi bộ. Được biết, giá trị của chiếc xe lên tới hơn 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 27,6 tỷ đồng). Càng nhiều phụ huynh đến đón con, những ý kiến bình luận về chiếc xe của cô Tằng càng nhiều. Cho rằng không cần làm ầm ĩ cho to chuyện nên cô Tằng không tranh cãi lại mà im lặng đón con trai Lạc Lạc rồi lái xe về nhà.
Nhưng thật không may, sự bình yên ấy chỉ kéo dài đến khi cô Tằng kiểm tra điện thoại và phát hiện rằng mình đã trở thành "ngôi sao" bất đắc dĩ trong nhóm chat phụ huynh. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích cô vì làm "lố" với chiếc xe sang, thậm chí còn có người nghi ngờ rằng cô Tằng chỉ đang thuê xe để khoe mẽ. Không giữ được bình tĩnh, cô Tằng đã trực tiếp phản pháo: "Đó là chiếc xe rẻ nhất trong gara nhà tôi, tôi lái xe đó đi đón con có vấn đề gì không?".
Xung quanh sự kiện này, có nhiều ý kiến trái chiều được bày tỏ. Một số người cho rằng việc sử dụng những phương tiện đắt đỏ như thế có thể ảnh hưởng không tốt đến việc hình thành quan điểm sống của trẻ em, trong khi những người khác lại bảo vệ quan điểm rằng nếu có khả năng tài chính, việc lái một chiếc xe hạng sang không có gì là không thích hợp.
Nền tảng của vấn đề này xuất phát từ sự phát triển của tâm lý so sánh ở trẻ em. Nhiều bé có thể phát triển một tâm lý không cân đối khi thấy bạn bè mình sở hữu những thứ đắt tiền hơn, và từ đó, chúng có thể sẽ cảm thấy bất mãn và mong muốn có được những vật phẩm tốt đẹp hơn. Đôi khi, nguyên nhân còn đến từ sự tự ti, khi mà trẻ em cảm thấy cần phải khoe khoang để chứng tỏ bản thân không kém cạnh ai.
Những tác động của hành vi so sánh không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những căng thẳng tạm thời mà còn có thể dẫn đến việc hình thành những tính cách tiêu cực ở trẻ như sự cực đoan, thiếu tự chủ, và theo đuôi người khác mà không có suy nghĩ độc lập.
Trong bối cảnh đó, điều quan trọng nhất mà các bậc cha mẹ cần làm là tìm cách cân bằng giữa việc đáp ứng những yêu cầu hợp lý của trẻ và không chiều chuộng quá mức. Mục tiêu cuối cùng là giúp con cái hình thành một quan điểm sống đúng đắn, mà không bị ảnh hưởng bởi sự so sánh vô ích.
Cuối cùng, mỗi gia đình cần phải hiểu rằng mặc dù việc so sánh là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống xã hội, nhưng việc kiểm soát và hướng dẫn con cái sử dụng nó một cách lành mạnh là trách nhiệm không thể thiếu của mỗi bậc làm cha mẹ. Sau cùng, hãy nhớ rằng không phải chiếc xe bạn đi, mà là cuộc hành trình bạn chọn sẽ quyết định giá trị con người bạn.
Theo Thiên An (Phụ Nữ Mới)
- 3 mẹo vệ sinh quạt điện sạch bong không cần tháo lồng (28 phút trước)
- Tuấn Hưng tiết lộ phải vào viện liên tục vì sức khỏe xuống dốc (48 phút trước)
- Thảm kịch xe máy điện tại quận Cam: Hồi chuông cảnh báo từ cái chết của thiếu niên gốc Việt (1 giờ trước)
- Mourinho và Real Madrid đang đàm phán "ở những bước cuối" (1 giờ trước)
- Brooklyn Beckham tiếp tục bị chế giễu (1 giờ trước)
- VinFast tái cấu trúc mô hình hoạt động, sẽ thoái vốn mảng sản xuất với giá trị 530 triệu USD (1 giờ trước)
- Bắt giữ nhóm tài xế taxi dùng thiết bị "phá sóng" để chiếm đoạt tiền cước của hãng GSM (1 giờ trước)
- Mercedes-Benz CLA 2026 sắp "cập bến" Việt Nam: Sedan hạng sang chạy hơn 500 km/lần sạc, giá dự kiến gần 1,7 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hé lộ vai trò của Triệu Nguyễn Hoài Thương - bạn gái Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Không nhịn ăn, không tập nặng: Bà mẹ Hải Phòng U40 vẫn "hack" 11 năm tuổi sinh học nhờ chiêu ăn ngược (1 giờ trước)