-
Lee Min Ho xác nhận kết hôn vào tháng 5 -
Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda -
Đây là chiếc iPhone tai thỏ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4/2026, camera xịn hơn cả iPhone 17e -
Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên đáp trả cực gắt trước chỉ trích: "Chắc vào cốc tu mới vừa lòng các bạn" -
Gemini đã nói Showbiz Việt trước lệnh cấm hát nhép: Cuộc "thanh lọc" nghệ thuật đầy khắc nghiệt -
Diện mạo mới tại VSTV: Lãnh đạo Sun Group chính thức tiếp quản "ghế nóng" công ty mẹ truyền hình K+ -
Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi -
Kia Seltos phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 544 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda HR-V và Creta -
Bảng giá Galaxy S25 chính hãng tháng 4/2026: Rẻ nhất từ 12 triệu, Galaxy S25 Ultra rẻ áp đảo iPhone 17 -
Chiến dịch 5 tuần của Mỹ tại Iran: Những mục tiêu chiến lược còn dang dở của Washington
Lối Sống
24/06/2024 03:41Người đàn ông 45 tuổi qua đời vì đột quỵ: BS nói buổi tối làm 3 việc này chẳng trách nguy cơ tăng cao
Người đàn ông 45 tuổi qua đời vì đột quỵ
Mới đây, một người đàn ông tên Lâm Nhất (45 tuổi, Trung Quốc) bất ngờ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.
Vợ của bệnh nhân cho biết: “Đêm trước khi nhập viện, Lâm Nhất trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Tôi hỏi chồng bị làm sao thì anh ấy nói bị đau nhức đầu, chóng mặt, có lẽ do cảm lạnh. Tôi có đề xuất đến viện kiểm tra thì anh ý gạt đi và bảo sáng hôm sau đi khám”.
“Tuy nhiên đến sáng hôm sau, khi tôi gọi anh ấy dậy thì phát hiện chồng không phản ứng lại. Tôi vô cùng lo lắng nên đã gọi cấp cứu”, vợ của Lâm Nhất chia sẻ.
Ngay khi tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành chụp CT não bộ và xét nghiệm. Kết quả cho thấy Lâm Nhất bị đột quỵ nhồi máu não nghiêm trọng.
Bác sĩ cho biết: “Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân đã xuất hiện các triệu chứng khởi phát đột quỵ vào khoảng 12 giờ đêm hôm trước. Nếu bệnh nhân đến viện ngay thời điểm có triệu chứng thì cơ hội điều trị khỏỉ và khả năng phục hồi sẽ cao hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân đã bỏ lỡ thời gian vàng để dùng thuốc tan huyết khối. Điều này cũng gây tổn thương tới các tế bào não xung quanh và khiến tình trạng của bệnh nhân trầm trọng hơn”.
Sau khi xác định tình trạng bệnh, các bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật để loại bỏ huyết khối trong mạch máu não nhưng tình trạng của bệnh nhân vẫn không mấy khả quan. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi. Sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân đã không qua khỏi.
3 thói quen tăng nguy cơ đột quỵ
Bác sĩ điều trị cho Lâm Nhất nhận định đây là một trường hợp đáng tiếc. Cơn đột quỵ của bệnh nhân có thể bắt nguồn từ lối sống kém lành mạnh.
Khi khai thác thêm về thói quen của bệnh nhân thông qua gia đình, bác sĩ nhận thấy Lâm Nhất có thói quen xấu vào buổi tối. Lâm Nhất thường ăn các món nhiều dầu mỡ và uống rượu tới khuya cùng bạn bè. Bệnh nhân thường ăn nhậu tới 11 giờ đêm mới về nhà, khi về nhà cũng không đi ngủ ngay mà ngồi xem TV đến hơn 12 giờ đêm.
Theo bác sĩ, chế độ ăn nhiều dầu mỡ, thường xuyên sử dụng rượu bia và thức khuya là các yếu tố nguy cơ khiến Lâm Nhất mắc đột quỵ.
Bác sĩ lý giải: “Nhiều người thích tụ tập uống rượu trong và sau bữa tối. Tuy nhiên, nhóm người trung niên và người cao tuổi nên tránh sử dụng rượu bia. Uống rượu thường xuyên có thể khiến huyết áp tăng cao, tăng nguy cơ mắc xơ vữa động mạch và gây ra tình trạng rung nhĩ - 1 dạng rối loạn nhịp tim. Tất cả các yếu tố này đều có thể làm tăng nguy cơ mắc đột quỵ”.
Bên cạnh đó, chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người nên hạn chế ăn các thực phẩm kém lành mạnh như đồ chiên rán, dầu mỡ, nhiều muối, nhiều đường vào buổi tối. Nguyên nhân là do buổi tối chúng ta thường tiêu hao ít năng lượng, việc ăn các món chiên rán, dầu mỡ,... có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, từ đó dẫn đến tăng huyết áp, tăng mỡ máu. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tim mạch như đau tim, đột quỵ.
Cuối cùng, bác sĩ cho biết mọi người nên hạn chế thức khuya. Thường xuyên thức khuya có thể dẫn đến tình trạng thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc. Thiếu ngủ mạn tính có thể tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch, bao gồm cả đau tim, đột quỵ. Nghiên cứu tại Đại học Galway, Ireland cũng đã chỉ ra rằng những người ngủ ít hơn 5 tiếng/đêm có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 3 lần.
Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)
- Phẫn nộ clip cô gái bị hành hung và sàm sỡ giữa đêm tại TP.HCM (17:41)
- Bộ Ngoại giao phối hợp thúc đẩy Iran tạo điều kiện cho tàu Việt Nam lưu thông qua eo biển Hormuz (17:24)
- Bắt kẻ cầm dao đâm tử vong một cán bộ an ninh ở Đồng Tháp: Lộ biểu hiện bất thường của hung thủ (17:17)
- Lee Min Ho xác nhận kết hôn vào tháng 5 (1 giờ trước)
- Tranh cãi tại quán cà phê TP.HCM: Ngồi 10 tiếng với một ly nước, khách và chủ “đấu khẩu” gay gắt (1 giờ trước)
- Khi phẩm màu công nghiệp đầu độc tương lai: Rúng động vụ ngộ độc chì tại trường mầm non (1 giờ trước)
- HLV Malaysia gây tranh cãi: “Chúng tôi xứng đáng dự Asian Cup hơn Việt Nam” (1 giờ trước)
- Làn sóng "cổ phiếu đổi nợ": Chiến lược tái cơ cấu của các đại gia bất động sản phía Nam (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda (1 giờ trước)
- Đột quỵ sau massage cổ, bác sĩ cảnh báo 4 vị trí nguy hiểm (1 giờ trước)