-
Miền Bắc đối diện đợt rét đậm, rét hại lịch sử vào dịp Tết Nguyên đán 2026 -
Giữa nghi vấn rạn nứt hôn nhân với chồng trẻ, "cô dâu 62 tuổi" Thu Sao gây choáng với diện mạo mới hậu "dao kéo" -
Xe khách va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc, 3 người chết, 10 người bị thương -
Cựu TNV Nuôi Em nói 2 lý do rời dự án chỉ sau 5 ngày, tiết lộ quy trình làm việc cứng nhắc khiến dân mạng dậy sóng -
Hé lộ đời tư gây bất ngờ của nam diễn viên bị bắt vì trộm túi xách trị giá 200 triệu của hoa hậu Mexico -
Hé lộ tình trạng của các em nuôi sau khi dự án Nuôi Em đóng băng tài khoản -
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 9/12/2025: Dần tích cực, Thân vận trình sáng sủa -
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33
Lối Sống
19/02/2024 20:32Phẩm chất quan trọng nhất của đàn ông là gì? Ông Đặng Lê Nguyên Vũ khẳng định: 'Đàn ông, cần nhất là mạnh mẽ còn bao dung thì hãy để cho phụ nữ, tốt nhất đàn ông chỉ nên là đàn ông'
Khi nói về phẩm chất của đàn ông, người ta thường đưa ra các tiêu chí cơ bản như có trí lớn, chung thủy, sâu sắc, phong độ, lãng mạn... Thế nhưng, đối với các doanh nhân thì họ lại có nhiều góc nhìn khác biệt.
Chẳng hạn, trong bài phỏng vấn với Tạp chí Đẹp cách đây 10 năm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên (được mệnh danh là "vua" cà phê) đã đưa ra triết lý sống của bản thân về đàn ông mà đến hôm nay vẫn được nhắc đến trên các diễn đàn mạng xã hội. Nguyên văn đoạn hội thoại như sau:
"PV: – Tôi rất thích nhìn đàn ông quàng khăn. Hình ảnh đó thường cho cảm giác… bao dung. Thực ra, anh có bao dung không?
– Cũng có chứ! Chẳng gì cũng mang tiếng là thằng đàn ông được ăn học đàng hoàng, không lẽ…
– Phẩm chất quan trọng nhất của đàn ông là gì, theo anh?
– Hoài bão lớn.
– Bao dung, thì sao?
– Đàn ông, cần nhất là mạnh mẽ. Còn bao dung thì hãy để cho phụ nữ. Tốt nhất, đàn ông thì chỉ nên là đàn ông, và phụ nữ thì chỉ nên là phụ nữ."
Nhìn chung, quan điểm của những người thành đạt thường không giống nhau, các tỷ phú lại càng như vậy. Chẳng hạn Steve Jobs không giống Bill Gates, Elon Musk và Peter Thiel từng là đối thủ một thời; Warren Buffett thích những trò giải trí yên tĩnh, trong khi Richard Branson lại thích thể thao mạo hiểm. Bởi vậy, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để tìm hiểu rằng liệu có kiểu "tính cách doanh nhân" hay không và đã có rất nhiều kết quả khác nhau.
Song, theo những người thường xuyên làm việc với giới siêu giàu, dù tính cách của các tỷ phú có khác nhau đến đâu thì có một số đặc điểm lại giống nhau đến kỳ lạ.
Tờ Inc dẫn lời của Manfred Kets de Vries, một người đã quan sát các tỷ phú trong khi có cơ hội làm việc với họ, đã tìm ra một số phẩm chất chung điển hình. Và những phẩm chất này đang dần trở thành tiêu chí đánh giá về một người đàn ông hiện đại cần có.
1. Tham vọng
Không có gì ngạc nhiên khi mong muốn trở nên siêu giàu là một trong những đặc điểm thường thấy nhất ở các tỷ phú.
Kets de Vries giải thích rằng nhiều tỷ phú tự thân có thế giới quan khác nhau và có phần khác biệt so với những doanh nhân tầm cỡ. Họ rất tập trung và có những ý tưởng lớn.
Những tỷ phú này có tầm nhìn về tương lai. Họ cũng bị mê hoặc bởi những mong muốn đó. Khao khát đó mang đến cho các tỷ phú khả năng tập trung cao độ vào tất cả những gì họ muốn đạt được.
2. Sự quả quyết
Bạn cũng sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng các tỷ phú không dễ dàng bỏ cuộc. Theo Kets de Vries, khi đối mặt với khủng hoảng và thất bại, những tỷ phú tự thân sẽ hành động và tiếp tục tiến lên.
Họ không chìm đắm trong sự tự ti và trở nên thất vọng. Họ cũng biết rằng thành công không đến ngày một ngày hai và họ có một tầm nhìn dài lâu.
3. Kỹ năng
Phần lớn các tỷ phú đều nhận ra rằng hành trình họ đi không phải là việc có thể làm một mình. Kets de Vries cho biết, với các kỹ năng cá nhân, các tỷ phú có khả năng thuyết phục người khác cùng làm việc với họ.
Thêm vào đó, họ không bị nao núng bởi những lời phê bình và chỉ trích. Các tỷ phú không trốn tránh và luôn tìm cách để vượt qua khó khăn.
4. Suy nghĩ khác biệt
Thật khó để tìm ra những cơ hội hiếm nếu bạn chỉ suy nghĩ như tất cả mọi người.
Kets de Vries viết rằng trong khi những người khác dành thời gian và công sức để hòa nhập xã hội thì những người siêu giàu tạo cho mình một lối đi riêng. Một số tỷ phú thậm chí còn không hài lòng khi họ thấy suy nghĩ của mình quá phổ biến.
5. Sự tự tin
Người siêu giàu tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng của bản thân. Họ coi thành công là kết quả nỗ lực của chính mình. Sở hữu khả năng kiểm soát nội tại, các tỷ phú không coi thành tích của bản thân là do may rủi, số phận hay hoàn cảnh.
Kets de Vries cho biết các tỷ phú tự thân cực kỳ tự tin. Họ tin rằng họ có thể giải quyết mọi vấn đề.
6. Tâm huyết với công việc
Những người siêu giàu định hướng rất nhiều về những thành quả. Họ đặt ra mục tiêu thách thức bản thân và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu đó. Trong mọi việc, những người siêu giàu đều làm những điều vượt ngoài yêu cầu.
Hơn nữa, họ không dễ dàng hài lòng. Họ luôn nhìn lại để cải thiện mọi thứ tốt hơn. Mặc dù điều này thực sự đem lại lợi ích, mặt trái của việc trở thành một người nghiện công việc không bao giờ thấy hài lòng cũng có tác hại và thậm chí là cực đoan.
7. Trực giác mạnh mẽ
Đây là một đặc điểm có thể khiến bạn ngạc nhiên. So với các giám đốc điều hành công ty quy mô lớn, giới siêu giàu đưa ra nhiều quyết định dựa trên trực giác của bản thân hơn là những phân tích chi tiết. Bằng một cách nào đó, họ có thể thu hẹp khoảng cách giữa trực giác và lý trí.
8. Tư duy cạnh tranh
Các tỷ phú tự thân phát triển tốt hơn là nhờ sự cạnh tranh. Trên thực tế, nhiều người đã thu thập được nhiều thành tích thể thao. Đó là cách dạy họ chiến thắng.
Sự cạnh tranh cũng dạy họ biết cách khẳng định bản thân trước đối thủ. Ngoài ra, điều này cũng giúp họ tăng khả năng chịu đựng trước những thất vọng.
Một số người có quan hệ thân thiết với các doanh nhân thành đạt cũng ghi nhận rằng nhiều người trong số các tỷ phú yêu thích những trò thể thao mạo hiểm và có tính cạnh tranh cao.
9. Khả năng chấp nhận rủi ro
Kets de Vries nói, các tỷ phú "cũng biết cách chấp nhận rủi ro có tính toán". Giới siêu giàu tin tưởng mạnh mẽ vào câu nói "Có gian khổ mới có vinh quang".
Đối với họ, né tránh rủi ro không phải là cách để đạt được những thành tựu to lớn. Song song với đó, họ luôn tự hỏi bản thân làm cách nào để giảm thiểu những thiệt hại.
Theo Nguyễn Phượng (Nguoiduatin.vn)
- Nữ tài xế mắc kẹt ôtô trên đường sắt, bị phạt 5 triệu đồng vì đi vào lối đi tự mở (09:20)
- Đề xuất cho phép người Việt từ 21 tuổi được tham gia chơi tại casino (09:10)
- Á hậu Quỳnh Châu mang thai con đầu lòng sau hơn 1 tháng kết hôn (09:05)
- Triệt phá mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới: Hơn 1.000 công dân Trung Quốc bị áp giải về nước sau chiến dịch chớp nhoáng tại Myanmar (23 phút trước)
- Miền Bắc đối diện đợt rét đậm, rét hại lịch sử vào dịp Tết Nguyên đán 2026 (32 phút trước)
- Hành trình nâng ngực "đau đớn nhất đời" của TikToker Việt triệu fan và quyết định gây tranh cãi (34 phút trước)
- Quên Honda Vision đi, đại lý mở bán "xe ga quốc dân" mới chất hơn LEAD và SH Mode, giá 39 triệu đồng (47 phút trước)
- Vĩnh biệt Tài tử đa tài Thương Tín: Những năm cuối chống chọi với bạo bệnh và cuộc đời giông bão (50 phút trước)
- Khẩn cấp: Động đất 7,6 độ tấn công Nhật Bản giữa đêm, cảnh báo sóng thần cao 3m được ban bố (52 phút trước)
- 5 dấu hiệu thận đang "cầu cứu", đừng bỏ qua kẻo hối hận (1 giờ trước)