-
Danh sách 25 tuyến phố trọng điểm tại Hà Nội có lắp camera AI: Vi phạm những lỗi gì sẽ bị phát hiện? -
Hé lộ diễn biến bất thường trước vụ nghi đốt nhà trọ Hà Nội: Nhóm người hỗn chiến, cãi vã kịch liệt -
Danh sách lỗi giao thông năm 2026 dễ bị CSGT giữ xe máy: Nhiều người vi phạm mà không hề hay biết -
Nữ điều dưỡng bị đâm 11 nhát dao khi bảo vệ bé sơ sinh trở lại làm việc, kể về khoảnh khắc sinh tử -
Lén lắp camera bắt quả tang chồng "vụng trộm" với giúp việc trẻ, tôi bàng hoàng nhận cái kết không ngờ -
Camera AI quét diện rộng, 159 chủ xe tại Hà Nội vào danh sách phạt nguội, mức phạt khiến nhiều người giật mình -
Ba ô tô tông nhau trên cao tốc, 4 người chết, 6 người bị thương -
Biến cố tại bệnh viện và "cú sốc" về gia thế thật sự của nhà chồng: Tôi đã sống sai vai suốt 2 năm làm dâu -
Cảnh giác với chiêu trò mạo danh BHXH hướng dẫn nhận quà an sinh dịp Tết Nguyên đán -
Phụ xe bê nhầm bảng hiệu ở Hưng Yên lên xe, camera ghi trọn khoảnh khắc "dở khóc dở cười"
Lối Sống
24/12/2023 13:27Tác dụng của ngủ 'nướng' cuối tuần
Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Sleep Health, ngủ nhiều hơn vào cuối tuần có thể cải thiện sức khỏe tim mạch.
Nhóm tác giả từ Đại học Y Nam Kinh ở Trung Quốc đã phân tích dữ liệu từ khảo sát Kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia, tổng hợp thông tin của 3.400 người Mỹ trưởng thành từ 20 tuổi trở lên trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018.
Cuộc khảo sát thu thập thông tin về thời gian ngủ của những người tham gia vào các ngày trong tuần và cuối tuần, cũng như liệu họ có mắc bệnh tim, huyết áp cao và/hoặc bệnh tiểu đường hay không.
Những người ngủ nhiều hơn ít nhất một giờ vào cuối tuần so với các ngày trong tuần được chứng minh có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp hơn - đặc biệt là đột quỵ, bệnh tim mạch vành và đau thắt ngực (do lưu lượng máu giảm) so với những người không ngủ bù.
Theo New York Post, nguy cơ giảm đáng kể nhất ở những người ngủ ít hơn 6 giờ vào các ngày trong tuần và ngủ thêm ít nhất 2 giờ vào cuối tuần.
Tiến sĩ Marc Siegel, Trung tâm Y tế NYU Langone (Mỹ) chung quan điểm: “Ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm thúc đẩy nguy cơ giải phóng hormone gây căng thẳng, đồng thời làm tăng cơn đau tim và đột quỵ”.
Là người không tham gia vào nghiên cứu của Đại học Y Nam Kinh, Tiến sĩ Siegel đưa ra bình luận: “Nghiên cứu cho thấy bạn có thể bù đắp tình trạng thiếu ngủ trong tuần và thiết lập lại thời gian ngủ thêm hơn 2 giờ vào cuối tuần, đưa nguy cơ mắc bệnh tim của bạn trở về mức cơ bản”.
Từ trước tới nay, nhiều chuyên gia bày tỏ quan điểm không nên ngủ "nướng" vào cuối tuần. Tiến sĩ Biquan Luo, chuyên gia về giấc ngủ người Mỹ, giải thích: “Khi bạn không thiếu ngủ, lịch trình ngủ phù hợp sẽ duy trì nhịp sinh học của cơ thể, hỗ trợ giấc ngủ chất lượng cao hơn, năng lượng tốt hơn và sức khỏe chuyển hóa tim mạch”.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Luo chỉ ra rằng việc liên tục thiếu ngủ có thể gây ra mệt mỏi mạn tính và tăng nguy cơ béo phì cũng như các bệnh tim mạch. Trong trường hợp này, ngủ bù vào cuối tuần sẽ có lợi hơn cho sức khỏe của bạn.
“Điều quan trọng cần lưu ý là việc ngủ bù không đảo ngược được hoàn toàn tác động của tình trạng thiếu ngủ mạn tính”, Tiến sĩ Luo khuyến cáo.
Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ và Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ khuyến nghị người lớn nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, ngủ không đủ giấc có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2, béo phì, trầm cảm, huyết áp cao cũng như các bệnh và tình trạng khác cao hơn.
Theo An Yên (VietNamNet)
- Nghịch lý "tỷ phú không tiền mặt": Vì sao ông vua YouTube MrBeast phải vay tiền mẹ để làm đám cưới? (11:30)
- Lý do Liverpool, FIFA liên tục nhắc tới bóng đá Việt Nam? (11:27)
- Năng lực của chủ đầu tư mới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam 67 tỷ USD ra sao? (11:27)
- Lisa (Blackpink) gây tranh cãi khi diện "đầm khỏa thân", lọt top mặc xấu ở Quả cầu vàng 2026 (11:16)
- Danh sách 25 tuyến phố trọng điểm tại Hà Nội có lắp camera AI: Vi phạm những lỗi gì sẽ bị phát hiện? (11:15)
- Cách Gen Z thoát nghèo: Hình thành thói quen đầu tư vàng (11:11)
- Bình Nhưỡng ra tối hậu thư cho Seoul, tuyên bố quan hệ liên Triều “không thể cứu vãn” (11:10)
- 800 tấn mì tươi trộn hóa chất tuồn ra chợ: Hậu quả với người ăn đáng sợ đến mức nào? (11:09)
- Hé lộ diễn biến bất thường trước vụ nghi đốt nhà trọ Hà Nội: Nhóm người hỗn chiến, cãi vã kịch liệt (11:08)
- Danh sách lỗi giao thông năm 2026 dễ bị CSGT giữ xe máy: Nhiều người vi phạm mà không hề hay biết (11:03)