-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Lối Sống
13/05/2024 17:56Thân thiết đến mấy cũng đừng tặng những món đồ CŨ này cho người khác!
Đồ lót
Những bộ quần áo như vậy tiềm ẩn những rủi ro, chẳng hạn như rất dễ bị nhiễm vi trùng, vi khuẩn của người sở hữu quần áo, nếu người kia khỏe mạnh thì không có vấn đề gì.
Nhưng người khác sức khỏe không tốt, một khi bạn mặc quần áo của người đó rất dễ bị bệnh của người đó lây nhiễm.
Đặc biệt là những đồ lót cũ. Nếu một người bạn tốt có lòng tốt tặng những thứ này thì bạn nên từ chối, vì sức khỏe của chúng ta, chúng ta không nên mạo hiểm.
Thông thường, chúng ta cố gắng khử trùng quần áo của mình để chúng được vô trùng, an toàn hơn, cần giặt và phơi khô thật kỹ và cố gắng làm cho đồ áo sạch để làn da không bị ảnh hưởng.
Vậy việc người khác tặng đồ lót cũ là điều thật sự rất vô duyên, bạn nên từ chối thẳng thừng để bảo vệ sức khỏe của bản thân.
Nhận đồ lót cũ của người khác có thể dẫn đến nhiễm trùng da, dị ứng và các vấn đề sức khỏe khác và ảnh hưởng đến tài vận của bản thân, đường tình cảm cũng sa sút theo.
Sản phẩm dành cho trẻ em
Hiện nay có đủ loại sản phẩm dành cho trẻ em, bao gồm sữa bột, quần áo, bình sữa,...
Đây đều là những sản phẩm dành cho trẻ em, một số bạn có thể nghĩ rằng bạn của mình đang thiếu những thứ này nên đem tặng.
Nhưng bạn phải biết rằng những đồ vật này em bé cũng đã từng sử dụng, gần gũi với cơ thể, nếu sử dụng lại sẽ có nguy cơ mất an toàn.
Nếu con cái của người được tặng kia có vấn đề thì rất nguy hiểm. Ngoài ra, làn da nhạy cảm và khả năng miễn dịch kém của bé dễ gặp các vấn đề về sức khỏe.
Một số người có thể tặng đồ chơi, nhưng bạn nên khử trùng những món đồ chơi này trước khi sử dụng.
Dù tặng đồ với mục đích tốt nhưng cũng nên cân nhắc đến vấn đề an toàn, sức khỏe.
Giày dép cũ
Đôi khi có một người quen tặng bạn một đôi giày cũ, đi vài năm rồi, họ không thích lắm và vứt đi sẽ rất tiếc nên quyết định tặng lại cho bạn.
Một số người có thể cho rằng giày cũ chẳng là gì cả, chỉ cần đem đi giặt là sẽ ổn thôi, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận và tốt nhất không nên tùy tiện nhận giày cũ của người khác.
Tại sao? Bởi vì giày cũ đã được người khác mang nên chúng ta không biết họ có mắc bệnh gì không, nếu mang theo vi trùng xấu, nấm mốc… thì giày sẽ không sạch, nếu chúng ta chọn mang giày của người đó thì sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân sau này.
Mỗi người trong chúng ta đều có một số về da chân hoặc móng chân, trường hợp nặng còn có thể mắc bệnh“nấm móng.
Nếu người kia mắc bệnh da liễu hoặc nấm móng thì nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng lên. Đó là lý do tại sao một số người rất ngại khi dùng lại giày dép cũ của người khác.
Những đôi giày của người khác đã dùng qua nhiều lần là thứ mang năng lượng xấu vào nhà, nên được mau chóng vứt ra khỏi nhà bởi chúng mang theo ám khí, khiến chủ nhân dễ bị tán lộc, không kiếm được tiền, tài vận sa sút.
Ngoài ra, khi tặng đồ cho người khác, chúng ta cũng nên chú ý một chút, những món đồ cũ không nên dùng lại là thứ không thể tùy tiện cho đi, để cuộc sống của chúng ta được hoàn hảo hơn, mong mọi người có thể tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ!
NT (SHTT)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (47 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)