-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Ôtô - Xe máy
18/07/2025 09:12Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới
Hướng tới chuyển đổi xanh, thời gian tới đây, bên cạnh việc cấm xe máy xăng vào đường Vành đai 1, theo Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội sẽ triển khai việc nghiên cứu tăng lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng, giá dịch vụ trông giữ phương tiện trong khu vực trung tâm đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Lộ trình cụ thể sẽ được xây dựng từ quý 3/2025 và điều chỉnh hằng năm.
Tại Hà Nội, mức lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu áp dụng đối với các phương tiện cơ giới đang là: 12% với ô tô du lịch (từ 9 chỗ ngồi trở xuống), 7,2% với bán tải và 2% với xe máy. Trong đó, xe máy và mô tô mới được giảm lệ phí trước bạ từ 5% xuống 2% vào đầu tháng 7/2025.
Như vậy, trong trường hợp giả sử tăng lệ phí trước bạ thêm 3% (từ 12% lên 15%) thì chi phí lăn bánh sẽ tăng thêm hàng chục triệu đồng, tùy dòng xe. Đối với các phương tiện xe máy phổ thông thì mức tăng này không đáng kể, tuy nhiên đối với các dòng ô tô du lịch có giá trị cao từ vài trăm lên đến hàng tỷ đồng thì chi phí tăng có thể lên đến hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu đồng.

Chẳng hạn một chiếc xe xe ô tô đang có giá bán lẻ đề xuất là 550 triệu đồng. Mức tăng lệ phí trước bạ từ 12% lên 15% đồng nghĩa với chi phí lăn bánh tăng thêm hơn 16 triệu đồng. Một chiếc Toyota Camry bản tiêu chuẩn có giá tính phí trước bạ mới nhất là 1,229 tỉ đồng. Theo mức lệ phí bị thu hiện tại, chủ sở hữu đăng ký biển tại thành phố Hà Nội sẽ phải nộp gần 156 triệu đồng phí trước bạ ở mức 12% hiện tại. Nếu tăng lên mốc 15%, thì để lăn bánh, chủ xe cần đóng gần 195 triệu đồng (tăng khoảng gần 40 triệu đồng).
Cao hơn là đối với các mẫu xe có giá bán khoảng 3 tỷ đồng như Mercedes-Benz GLC 300 4 Matic, chi phí lăn bánh có thể tăng thêm gần 100 triệu đồng, một chiếc xe Mercedes-Maybach S 680 4MATIC có giá niêm yết là 15,99 tỉ đồng. Khi áp dụng biểu phí mới sẽ tăng mức lệ phí trước bạ mới sẽ tăng khoảng 500 triệu đồng (từ 1,9 tỉ đồng lên 2,4 tỉ đồng).
Theo anh Nguyễn Tuấn Nam - Mễ Trì (Hà Nội), nếu tăng như vậy sẽ thêm gánh nặng về thuế phí cho người dân sử dụng xe dùng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu). Trong khi đó, mức phí trước bạ hiện tại của Hà Nội đã cao hơn so với một số tỉnh thành khác. Vẫn biết là sử dụng xe nhiên liệu hóa thạch sẽ gây ô nhiễm hơn xe điện, hybrid... nhưng không phải ai cũng có tiền mua hay đổi xe. Bên cạnh đó thì các phương tiện giao thông công cộng hiện nay cũng chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của người dân.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Hương - Hai Bà Trưng (Hà Nội) lại khá tán thành cho việc tăng phí này vì như vậy cũng phần nào giúp hạn chế được phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào trung tâm thành phố do chịu chi phí cao hơn. Qua đó giúp môi trường được tốt hơn.
"Tôi cảm thấy việc tăng các loại phí đối với phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch so với các xe xanh khá tốt. Vì nếu phương tiện nào phát thải ô nhiễm hơn thì phải chịu phí cao hơn, cũng là cách để mọi người có trách nhiệm hơn với bầu không khí ngày một ô nhiễm như Hà Nội hiện nay" - chị Hương chia sẻ.

Đây là chỉ tính riêng đối với lệ phí trước bạ, ngoài ra Chỉ thị 20 còn yêu cầu các ban ngành nghiên cứu tăng lệ phí đăng ký, cấp biển số cũng như giá dịch vụ trông giữ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đây là biện pháp này đã được nhiều nước áp dụng trong công cuộc thực hiện chuyển đổi xanh thời gian qua.
Song song với việc hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Chỉ thị 20 cũng yêu cầu Hà Nội ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện sử dụng năng lượng sạch; hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh hoặc sử dụng phương tiện công cộng.
Từng bước một kiểm soát sự gia tăng phương tiện cá nhân tại các đô thị lớn, đồng thời thúc đẩy phát triển giao thông công cộng và phương tiện thân thiện với môi trường. Đây có thể coi là một đòn bẩy lớn trong việc thực hiện chuyển đổi xanh.
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (50 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)