-
Triệt phá đường dây làm dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, hai người bị khởi tố -
Người phụ nữ dang hai tay rồi nằm ngang giữa đường chặn ô tô bị xử lý -
Uống nước lạnh thường xuyên: Đâu là giới hạn giữa sảng khoái và rủi ro? -
Nhà mặt phố Nguyễn Tuân tăng mạnh sau khi mở rộng đường, có căn được rao bán gần 900 triệu đồng/m² -
Hà Nội lắp thêm hơn 24.000 camera AI: Bước đột phá công nghệ nhằm hóa giải 5 điểm nghẽn đô thị -
Thót tim cảnh sạt lở núi kinh hoàng, hai người đi xe máy thoát chết trong gang tấc -
Bắt giữ kẻ biến thái vứt xe SH, chặn đường sàm sỡ cô gái trẻ ở Hải Phòng, camera ghi lại được gì? -
Cải thiện hệ tiêu hóa toàn diện với "Quy tắc 30-30-30" từ chuyên gia dinh dưỡng Anh quốc -
Áp thấp nhiệt đới tăng cấp, Biển Đông có khả năng sắp đón bão, đứng trước kịch bản nào? -
Giá vàng hôm nay 20/6: Vàng SJC, nhẫn tròn rớt giá kỷ lục, thương hiệu nào đang bán vàng giá rẻ nhất?
Ôtô - Xe máy
17/07/2025 07:07Thủ đô các nước cấm xe máy chạy xăng thế nào?
Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 60.000 ca tử vong ở Việt Nam liên quan đến ô nhiễm không khí. Riêng Hà Nội thường xuyên nằm trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới; chỉ số AQI tại một số khu vực của Thủ đô trong tháng 7 dao động từ 115 - 165, được phân loại từ "kém" đến "rất kém".
Nhiều nghiên cứu chỉ ra, một trong những nguồn phát thải chính, gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội đến từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đáng nói, phần lớn trong số gần 8,7 triệu người dân Thủ đô đều sử dụng xe hai bánh chạy xăng làm phương tiện di chuyển hàng ngày.
Ngày 12/7/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt để ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu từ ngày 1/7/2026 Hà Nội là thành phố đầu tiên của Việt Nam cấm xe máy chạy xăng trong khu vực vành đai 1.

Tờ Independent đánh giá, động thái của Hà Nội diễn ra chỉ ít ngày sau khi chính quyền New Delhi, Ấn Độ ban hành kế hoạch cấm tiếp nhiên liệu cho các xe máy hết hạn sử dụng - xe chạy xăng trên 15 năm tuổi, xe chạy dầu diesel trên 10 năm - tại các trạm xăng từ ngày 1/7. Xe máy chạy xăng hết hạn sử dụng có khả năng bị tịch thu tại chỗ.
"Chính sách cấm tiếp nhiên liệu cho xe máy xăng của Delhi dự kiến có hiệu lực vào tuần trước, nhưng Chính phủ sẽ tạm dừng kế hoạch sau khi nhận được nhiều ý kiến phản hồi", ông Manjinder Singh Sirsa - Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ - nói với truyền thông.
Theo Reuters, để làm sạch một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới và từng khiến hoạt động bay bị gián đoạn vì khói bụi độc hại, chính quyền New Delhi đã cho triển khai giai đoạn đầu tiên của chính sách xe điện vào năm 2020.
Trong giai đoạn thứ 2, New Delhi sẽ cấm bán xe hai bánh chạy bằng xăng, dầu diesel kể từ ngày 1/4/2027. Chính sách cũng đưa ra ưu đãi về việc, mỗi người dân khi mua xe đạp điện và xe tay ga điện sẽ được hỗ trợ tiền mặt lên đến 350 USD.

Tại bản dự thảo dài 74 trang về chính sách xe điện mới, chính quyền New Delhi đề xuất miễn một số loại thuế khi mua xe hybrid; đồng thời đánh thuế 0,5 rupee (0,006 USD) cho mỗi lít xăng bán ra.
Tại Singapore, Cơ quan môi trường quốc gia (NEA) của nước này tuyên bố, từ ngày 1/7/2028, xe máy cũ đăng ký trước ngày 1/7/2003 sẽ bị cấm lưu thông trên đường; cấm nhập khẩu xe máy cũ. Theo quy định, những người lái xe máy không tuân thủ quy định về khí thải, sẽ phải chịu mức phạt lên tới 2.000 đô la Singapore (1.480 USD) khi bị xử phạt lần đầu.
Mobility Portal cho biết, từ năm nay chính quyền Thủ đô Amsterdam, Hà Lan chỉ cho phép phương tiện giao thông xanh mới được hoạt động tại một số khu vực trong thành phố. Xe máy chạy xăng sẽ bị hạn chế hoạt động ở hầu hết Amsterdam.
Hiện tại, thành phố đang bổ sung thêm các trạm sạc điện và hydro để đáp ứng nhu cầu của người dân. Chính quyền Amsterdam tuyên bố sẽ dành riêng 1 triệu euro (1,85 triệu USD) để hỗ trợ người lao động thu nhập thấp trong việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe thân thiện môi trường.

Từ năm 2030, ô tô và xe máy chạy bằng xăng và dầu diesel sẽ bị cấm hoạt động trên đường phố Amsterdam.
Hiện tại, trên khắp châu Âu, hơn 340 thành phố, bao gồm Thủ đô Paris của Pháp, Milan nước Ý, Thủ đô Brussels của Bỉ... cũng đã đưa ra các khu vực phát thải thấp nhằm hạn chế hoạt động của xe máy chạy nhiên liệu hóa thạch, để cải thiện vấn nạn ô nhiễm môi trường...
- Cầu thủ Paraguay lãnh thẻ đỏ "chưa có tiền lệ" ở World Cup (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây làm dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, hai người bị khởi tố (2 giờ trước)
- Người phụ nữ dang hai tay rồi nằm ngang giữa đường chặn ô tô bị xử lý (2 giờ trước)
- Nữ ca sĩ Hàn Quốc lên tiếng trước tin đồn ngoại tình 300 lần (2 giờ trước)
- Thủ tướng Italy nổi giận, tố Tổng thống Mỹ Donald Trump bịa đặt (2 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà: Đức dễ áp đảo (2 giờ trước)
- Uống nước lạnh thường xuyên: Đâu là giới hạn giữa sảng khoái và rủi ro? (3 giờ trước)
- Mitsubishi tung "xe điện quốc dân" mới: SUV mini gầm cao, pin 20 kWh, "thách thức" các mẫu kei-car điện Nhật (3 giờ trước)
- Nhà mặt phố Nguyễn Tuân tăng mạnh sau khi mở rộng đường, có căn được rao bán gần 900 triệu đồng/m² (3 giờ trước)
- Xác định đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup (3 giờ trước)