Thị trường sedan cỡ B ghi nhận tháng 8 kém sôi động khi doanh số của hầu hết mẫu xe đều đi xuống. Honda City giảm mạnh nhất, trong khi Toyota Vios vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc.

Theo số liệu từ VAMA và TC Motor, tổng doanh số của 5 mẫu sedan cỡ B được thống kê trong tháng 8/2026 đạt 1.626 xe, giảm 1.237 xe, tương đương 43,2% so với mức 2.863 xe của tháng trước.

Đà giảm diễn ra trên hầu hết những mẫu xe chủ lực của phân khúc. Trong đó, Honda City ghi nhận biến động mạnh nhất khi lượng xe bán ra chỉ còn hơn một phần tư so với tháng 7.

15-1789454647-sedan-co-b-lao-doc-trong-thang-8-honda-city-giam-hon-70-doanh-so
Doanh số dòng sedan cỡ B lao dốc trong tháng 8. Ảnh minh họa.

Honda City giảm 73%, Toyota Vios lên dẫn đầu

Toyota Vios bán được 656 xe trong tháng 8, giảm 32,2% so với mức 968 xe của tháng 7. Dù doanh số đi xuống, Vios vẫn trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc trong tháng.

Mazda2 đứng kế tiếp với 482 xe, giảm 13,9% so với 560 xe của tháng trước. Đây cũng là mẫu có mức giảm thấp nhất trong nhóm xe được thống kê.

Biến động đáng chú ý nhất thuộc về Honda City. Sau khi đạt doanh số 1.034 xe trong tháng 7, mẫu sedan này chỉ bán được 279 xe vào tháng 8, tương ứng mức giảm 73%. Việc khách hàng dồn mua trong đợt khuyến mãi tháng 7 là một trong những yếu tố khiến doanh số tháng sau giảm sâu.

Hai mẫu xe còn lại cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống. Hyundai Accent giảm từ 204 xe xuống 151 xe, tương đương 26%. Mitsubishi Attrage chỉ đạt 58 xe trong tháng 8, thấp hơn 40,2% so với mức 97 xe của tháng 7.

Như vậy, cả 5 mẫu sedan cỡ B được thống kê đều giảm doanh số trong tháng 8. Tâm lý mua sắm trong tháng Ngâu được xem là một trong những yếu tố khiến sức mua toàn phân khúc suy giảm.

Doanh số 8 tháng giảm gần 20%

Không chỉ giảm trong riêng tháng 8, kết quả cộng dồn từ đầu năm cũng cho thấy thị trường sedan cỡ B đang thu hẹp so với cùng kỳ.

Tổng doanh số 5 mẫu xe trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 17.955 chiếc, giảm 4.367 xe, tương đương 19,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Toyota Vios tiếp tục đứng đầu với 6.173 xe. Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn mức 7.204 xe của cùng kỳ năm trước.

Honda City xếp thứ hai với 4.835 xe, giảm so với 5.902 xe trong 8 tháng đầu năm 2025. Khoảng cách giữa City và Vios vẫn ở mức đáng kể, song City tiếp tục là đối thủ bám đuổi gần nhất của mẫu Toyota về doanh số lũy kế.

Mazda2 là điểm sáng hiếm hoi khi đạt 3.634 xe sau 8 tháng, cao hơn mức 3.232 xe cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mẫu duy nhất trong nhóm được thống kê ghi nhận tăng trưởng doanh số lũy kế.

Ở chiều ngược lại, Hyundai Accent giảm mạnh từ 4.629 xe xuống còn 2.441 xe. Mitsubishi Attrage cũng đi xuống, từ 1.158 xe trong 8 tháng đầu năm 2025 còn 872 xe trong cùng kỳ năm nay.

Kia Soluto đạt doanh số lũy kế 197 xe trong 8 tháng đầu năm 2025, trong khi biểu đồ không ghi nhận số liệu tương ứng của năm 2026.

Thị phần sedan cỡ B tiếp tục thu hẹp

Sự suy giảm doanh số cũng kéo tỷ trọng của sedan cỡ B trong toàn thị trường xuống thấp hơn.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, phân khúc này chiếm 2,21% thị trường. Sang cùng kỳ năm 2026, tỷ lệ giảm còn 1,25%.

Các con số cho thấy bức tranh phân hóa rõ rệt trong nhóm sedan cỡ B. Toyota Vios vẫn giữ vị trí dẫn đầu dù doanh số giảm, Honda City duy trì vị trí thứ hai về lượng xe bán ra lũy kế, còn Mazda2 trở thành mẫu xe duy nhất tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Hyundai Accent ghi nhận mức suy giảm đáng kể về doanh số lũy kế. Riêng trong tháng 8, Honda City là mẫu chịu mức giảm mạnh nhất khi doanh số thấp hơn 73% so với tháng trước.

PV (SHTT)