Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại Thái Nguyên khi đối tượng đóng giả lực lượng cảnh sát cơ động để đe dọa, vòi tiền người đi đường, khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy dẫn đến tai nạn giao thông tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Như Ý (sinh năm 2000, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra làm rõ hành vi giả danh cảnh sát cơ động nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản.

26-1790387628-bat-ke-gia-danh-canh-sat-co-dong-chan-xe-doi-tien-gay-tai-nan-chet-nguoi-tai-thai-nguyen
Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Như Ý. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Theo kết quả điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài bất chính, Ý đã mua trọn bộ trang phục, biển tên, dùi cui, đèn pin và còi giả làm quân tư trang của lực lượng cảnh sát thông qua mạng xã hội. 

Tối 24/9, thanh niên này điều khiển xe máy từ phòng trọ ở phường Phan Đình Phùng đến khu vực vắng vẻ thuộc xã Vô Tranh. Tại đây, Ý thay sắc phục cảnh sát cơ động rồi cầm dụng cụ chờ rình người vi phạm.

Đến khoảng 21h40 cùng ngày, thấy một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi qua, Ý lập tức lao ra, dùng đèn pin rọi thẳng và đe dọa, bắt tài xế tấp vào lề đường. Quá hoảng sợ, nạn nhân đã đánh lái lấn sang làn đường đối diện để né tránh. 

Đúng lúc này, một chiếc xe khách lưu thông theo chiều ngược lại đi tới đã va chạm mạnh với xe máy. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, nạn nhân đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Sau khi gây ra hậu quả tàn khốc, Ý vội vã rời khỏi hiện trường, phi tang các công cụ giả danh ở nhiều nơi rồi lẩn trốn về phòng trọ. Đến rạng sáng 25/9, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Từ vụ án đau lòng trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần hết sức bình tĩnh khi gặp các trường hợp tự xưng là công an nhưng có biểu hiện bất minh, chặn xe đòi tiền hay xử lý vi phạm không đúng quy định.

Mọi người cần ưu tiên tuyệt đối cho an toàn bản thân, không phóng nhanh hay xử lý tình huống mạo hiểm gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi gặp sự việc nghi vấn, người dân nên chú ý quan sát đặc điểm nhận dạng, ghi nhớ phương tiện của đối tượng và báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc qua tổng đài 113. 

Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi cộng đồng nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác các hành vi giả danh công an để chung tay bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

PN (SHTT)