Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thành Tín (sinh năm 1984) và vợ là Dương Thị Phượng (sinh năm 1986, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi), hai chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”.
12-1791809117-bat-tam-giam-chu-kenh-gia-lang-tay-nguyen
Vợ chồng Đỗ Thành Tín bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp)

Các đối tượng bị điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh. Hiện Đỗ Thành Tín đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan, trong khi Dương Thị Phượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.  

Vụ việc được phát hiện vào cuối tháng 8/2026 khi lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra thực tế tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên (địa chỉ số 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) do bà Dương Thị Phượng đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Tại cơ sở này, đoàn kiểm tra phát hiện hàng loạt sản phẩm rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong được dán tem, nhãn mang tên “Ngọc Linh”.  

Tên gọi này trùng với chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đã được Nhà nước bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số: 3235/QĐ-SHTT ngày 16/08/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL số: 00049 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý chỉ dẫn địa lý danh tiếng này gồm Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng).  

Theo cơ quan chức năng, sâm Ngọc Linh vốn là sản vật nức tiếng của địa phương được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, vợ chồng Tín vẫn tìm cách thu mua các loại củ sâm hoàn toàn không có tem truy xuất nguồn gốc. Để trục lợi, các đối tượng mang số sâm này về tự ý dán nhãn mác, gắn tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” rồi trưng bày tại cửa hàng để bán ra thị trường.  

Không dừng lại ở việc bán trực tiếp, Đỗ Thành Tín còn tận dụng lợi thế là người có sức ảnh hưởng, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội YouTube và Facebook để đẩy mạnh tiêu thụ. Tín đã trực tiếp lên kịch bản, quay dựng và đăng tải hàng loạt video lên trang cá nhân nhằm quảng bá rầm rộ cho các sản phẩm tự chế gồm “Rượu Sâm Ngọc Linh” và “Củ Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong” để thu hút người mua.  

PV (SHTT)