Do bất mãn cá nhân sau khi bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm trong quá khứ, Nguyễn Ngọc Thảo đã liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh tụ và hệ thống chính trị.

Chiều ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ chính thức thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thảo (sinh năm 1973, ngụ tại TP. Cần Thơ). Bị can Thảo bị điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

783374909-2562393910849560-9176059222824793427-n-1143.jpg
Bị can Nguyễn Ngọc Thảo. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an TP. Cần Thơ đã phát hiện hai tài khoản Facebook liên tục phát tán các bài viết, hình ảnh mang nội dung xấu độc. Các nội dung này không chỉ xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của các vị lãnh tụ, hệ thống chính trị cùng các cơ quan nhà nước tại địa phương mà còn chứa đựng nội dung ca ngợi, suy tôn chế độ cũ.

Những bài viết và hình ảnh nói trên đã thu hút nhiều lượt tương tác, được không ít tài khoản khác chia sẻ, tạo ra làn sóng dư luận vô cùng tiêu cực trên mạng xã hội. Tiến hành thu thập tài liệu và xác minh chứng cứ, lực lượng an ninh nội địa đã làm rõ Nguyễn Ngọc Thảo chính là người khởi tạo, quản lý và trực tiếp vận hành các tài khoản Facebook này.

Quá trình điều tra từ phía cơ quan công an cho thấy, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm của Nguyễn Ngọc Thảo xuất phát từ tâm lý bất mãn cá nhân. Trước đây, Thảo từng bị lực lượng chức năng xử phạt và tịch thu tang vật do có hành vi buôn bán động vật hoang dã. Từ đó, đối tượng thường xuyên sử dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Đáng chú ý, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an đã từng nhiều lần mời Nguyễn Ngọc Thảo lên làm việc, tiến hành nhắc nhở cũng như xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm tương tự. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tỏ ra xem thường pháp luật, không chấp hành và cố tình tái phạm nhiều lần.

Nhận thấy các dấu hiệu vi phạm pháp luật đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Phòng An ninh nội địa đã tiến hành củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng cứ để chuyển giao sang Cơ quan An ninh điều tra thực hiện các bước tố tụng hình sự theo đúng quy định.

Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Thảo, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu cùng tang vật có liên quan trực tiếp đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

PV (SHTT)