Mối quan hệ hợp tác giữa đơn vị quản lý và sáng tạo nội dung tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền giữa Công ty TNHH Celeb Group và nữ TikToker Lê Trúc Phương (Choco Trúc Phương) chính thức được đưa ra xét xử.

Nguyên đơn tố vi phạm hợp đồng, đòi bồi thường tỷ đồng

Chiều 9/9, Tòa án nhân dân Khu vực 1 TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền về đầu tư, huấn luyện và quản lý nghệ sĩ đa năng giữa Celeb Group và bà Lê Trúc Phương.

TikToker Choco Trúc Phương, Công ty Celeb Group, Doanh nghiệp Celeb Group, Chủ Celeb Group, Giám đốc Celeb Group, Choco Trúc Phương ảnh 1
TikToker Choco Trúc Phương tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ việc, đôi bên từng ký kết hợp đồng độc quyền kéo dài 3 năm, có hiệu lực từ ngày 1/3/2021 đến ngày 28/2/2024. Tuy nhiên, nguyên đơn cho rằng kể từ tháng 10/2023, nữ TikToker đã xuất hiện những thái độ, ứng xử không phù hợp với cam kết ban đầu và từ chối hợp tác trong một số dự án. Phía Celeb Group cáo buộc Trúc Phương không thực hiện các hợp đồng quảng cáo mà công ty đại diện ký kết, buộc doanh nghiệp phải đền bù cho đối tác, đồng thời tự ý thành lập và vận hành tài khoản TikTok @chocotrucphuong1 khi chưa được sự chấp thuận.

Tại tòa, Celeb Group giữ nguyên đơn khởi kiện, yêu cầu bị đơn phải bồi thường tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Khoản tiền này bao gồm 1,5 tỷ đồng phạt vi phạm hợp đồng, hơn 345 triệu đồng thiệt hại do từ chối các hợp đồng quảng cáo, cùng hơn 1,6 tỷ đồng chi phí đầu tư, nhân sự và huấn luyện tính đến tháng 10/2023.

Bị đơn phản tố, tranh chấp gay gắt quyền sở hữu kênh TikTok

Phản bác lại các cáo buộc, phía Trúc Phương đã đệ đơn phản tố. Nữ TikToker đề nghị tòa án buộc Celeb Group trả lại quyền quản lý tài khoản TikTok cá nhân "letrucphuong1003", đồng thời thanh toán khoản thù lao còn nợ hơn 40 triệu đồng.

Đại diện bị đơn khẳng định các tài khoản mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram đều do cô tự tạo lập trước khi tham gia ký hợp đồng với Celeb Group rồi mới giao lại cho công ty quản lý. Ngoài ra, phía Trúc Phương cho rằng nguyên đơn chưa đưa ra đủ căn cứ chứng minh cô vi phạm hợp đồng hay gây ra thiệt hại.

Đối với khoản chi phí đầu tư 1,6 tỷ đồng, phía bị đơn lập luận rằng Celeb Group từng đào tạo tới 9 tài năng trong giai đoạn 2021–2023, do đó các khoản chi phí này cần được phân bổ đều cho nhiều người chứ không thể áp đặt toàn bộ lên cá nhân cô.

Đáng chú ý, tại phiên xử, đại diện Celeb Group lập luận rằng kênh TikTok của Trúc Phương là tài sản thuộc quyền quản lý của công ty, do đó ngay cả khi hợp đồng đã đáo hạn, quyền sở hữu tài khoản vẫn thuộc về doanh nghiệp. Về số tiền hơn 345 triệu đồng yêu cầu bồi thường quảng cáo, phía nguyên đơn thừa nhận mới chỉ có 2 hợp đồng chính thức được ký kết, các trường hợp còn lại chỉ dừng ở mức liên hệ.

Trước các tình tiết còn chưa rõ ràng, Hội đồng xét xử đã yêu cầu Celeb Group cung cấp thêm văn bản xác nhận từ các đối tác liên quan đến các gói quảng cáo, đồng thời làm rõ chi tiết từng hạng mục chi phí và mốc thời gian đối với khoản tiền 1,6 tỷ đồng. Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa để nguyên đơn bổ sung đầy đủ tài liệu, chứng cứ phục vụ cho quá trình xét xử.

PV (SHTT)