Sang Campuchia tìm “việc nhẹ, lương cao”, Lưu Sinh Diễn phải nhờ gia đình nộp 5.000 USD để được trở về.

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Lưu Sinh Diễn (37 tuổi, quê Bắc Ninh) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, Diễn khai năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nên bị cáo lên mạng tìm việc. Cùng một nhóm bạn, Diễn đọc được thông tin tuyển người sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”.

Sau đó, cả nhóm liên hệ với một số người không rõ lai lịch để xin việc rồi xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sang Campuchia. Tại đây, Diễn cùng những người đi cùng được đưa tới một khu nhà 9 tầng gần chợ Bavet, tỉnh Svay Rieng, làm việc cho một tổ chức do một số người Trung Quốc điều hành.

09-1788936292-me-ban-nha-ban-dat-chuoc-con-khoi-campuchia-nguoi-dan-ong-ve-nuoc-roi-linh-7-nam-tu
Bị cáo Lưu Sinh Diễn tại tòa

Theo lời khai, chỉ sau khi tới nơi, Diễn mới biết công việc thực sự là tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người Việt Nam. “Nếu bị cáo không làm theo sẽ bị đánh đập, không cho ăn uống”, Diễn trình bày trước HĐXX.

Làm được khoảng 2 tháng, Diễn muốn thoát thân nhưng không thể. Theo lời khai, muốn trở về Việt Nam, bị cáo phải nộp cho nhóm điều hành 5.000 USD.

Diễn sau đó tìm cách liên lạc với gia đình, nhờ người thân gửi tiền sang. Sau khi gia đình nộp đủ số tiền, Diễn được trở về Việt Nam.

Biết mình đang bị truy nã, người đàn ông này sau đó ra đầu thú. Tại tòa, Diễn cho biết để có tiền đưa con trở về và khắc phục hậu quả vụ án, mẹ bị cáo đã phải bán nhà, bán đất.

Trong lời nói sau cùng, Diễn gửi lời xin lỗi tới các bị hại và người mẹ đã phải chịu nhiều đau khổ vì mình. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

Theo cáo trạng, một số người Trung Quốc sử dụng các tên gọi như Lão Đại, A Trí, Thiên Mã, Duyến Phăng... tổ chức đường dây lừa đảo nhằm vào người Việt Nam. Nhóm này giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng thông tin tuyển cộng tác viên trên mạng xã hội.

Khi có người liên hệ, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân ứng tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, sau đó chuyển khoản vào những tài khoản ngân hàng do nhóm cầm đầu quản lý. Người tham gia được hứa hoàn lại tiền gốc cùng khoản lợi nhuận 10-15%.

Với những đơn hàng đầu tiên có giá trị nhỏ, các đối tượng thực hiện hoàn tiền và trả “hoa hồng” như cam kết để tạo lòng tin. Khi nạn nhân tiếp tục tham gia với số tiền lớn hơn, nhóm này đưa ra nhiều lý do như thao tác sai, chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc phải thực hiện thêm đơn hàng để được rút tiền.

Từ đó, các đối tượng liên tục yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Sau khi vào làm việc cho nhóm người Trung Quốc, Diễn được cung cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Zalo cùng thông tin các tài khoản ngân hàng để liên hệ, dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền.

Cáo trạng xác định Diễn cùng các đồng phạm đã lừa 7 người, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, riêng Diễn trực tiếp lừa 3 bị hại, chiếm đoạt hơn 420 triệu đồng và được trả công khoảng 18 triệu đồng.

Đối với nhóm người Trung Quốc liên quan vụ án, cơ quan điều tra chưa xác định được đầy đủ nhân thân, lai lịch nên đã tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

Kết thúc phiên tòa, Lưu Sinh Diễn bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HL (SHTT)