Chiều 27/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ chính thức tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm sau vụ án gây thất thoát ngân sách lớn.

Sau hành trình gần 10 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác. Các bị cáo liên quan đến vụ án này bị truy tố về các tội danh bao gồm: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế cùng các đơn vị có liên quan. Trước đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra đề xuất mức án phạt từ 5-6 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến về hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

27-1779842642-chieu-nay-tuyen-an-cuu-bo-truong-y-te-nguyen-thi-kim-tien-trong-vu-that-thoat-803-ty-dong
Các bị cáo tại tòa.

Cơ quan công tố xác định, với tư cách là người đứng đầu Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm cao nhất trong việc điều hành, chỉ đạo toàn diện hoạt động của ngành, trực tiếp bao gồm công tác kế hoạch tài chính, quy hoạch ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý trang thiết bị y tế và đặc biệt là việc thực hiện dự án Bệnh viện Bạch Mai cùng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Tuy nhiên, do quá tin tưởng vào Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Bộ trưởng đã ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và hồ sơ của hai dự án này khi chưa tiến hành kiểm tra đầy đủ các tính chất pháp lý theo quy định.

Sự thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ về tính đúng đắn và đầy đủ trước khi ban hành các quyết định của người đứng đầu Bộ Y tế đã tạo điều kiện cho hàng loạt sai phạm nghiêm trọng phát sinh. Các quyết định sai lệch này trở thành tiền đề khiến hai dự án xây dựng bệnh viện bị đình trệ, kéo dài, không thể hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu. Theo cáo trạng, có 3 sai phạm chính được chỉ ra dẫn đến tổng thiệt hại và thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho tài sản của Nhà nước lên tới 803 tỷ đồng, bao gồm khoản chi phí thuê tư vấn nước ngoài không cần thiết, tiền chi cho hai dự án trong giai đoạn tạm ngưng và nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

27-1779842642-chieu-nay-tuyen-an-cuu-bo-truong-y-te-nguyen-thi-kim-tien-trong-vu-that-thoat-803-ty-dong
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến

Viện kiểm sát nhận định, hành vi của nhóm bị cáo mang tính chất nguy hiểm cho xã hội, gây lãng phí nghiêm trọng nguồn lực công và làm dấy lên sự bức xúc trong dư luận nhân dân, do đó cần phải áp dụng những hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa xét xử, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm của người đứng đầu khi thiếu sâu sát trong chỉ đạo, giám sát để phát hiện sớm các sai sót tại hai dự án lớn. Bị cáo giải trình việc ký các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phương án thiết kế hay chọn thầu đều dựa trên tờ trình đề xuất và thẩm định từ các cơ quan chuyên môn dưới quyền. 

Đối với sự tham gia của Công ty VK, bà khẳng định bản thân không hề hay biết về doanh nghiệp này từ trước, thậm chí từng yêu cầu phải mời thêm các đơn vị tư vấn từ Mỹ và Nhật Bản để đối sánh nhằm tìm kiếm phương án tốt nhất. Trước bục khai báo, cựu Bộ trưởng bày tỏ sự day dứt sâu sắc vì những quyết định chưa đủ điều kiện đã gây lãng phí và chậm tiến độ dự án, nỗi niềm này vẫn theo bà ngay cả khi đã chính thức nghỉ hưu.

QT (SHTT)