VKSND TP Hà Nội vừa đề nghị mức án 5 - 6 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đồng thời buộc bồi thường 108 tỷ đồng.

Ngày 21-5, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác. Nhóm bị cáo này bị xét xử trong vụ án thất thoát, lãng phí xảy ra tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (tại Hà Nam).

Theo bản luận tội của cơ quan công tố, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Sai phạm này không chỉ gây thất thoát, lãng phí số tiền đặc biệt lớn của Nhà nước (gần 804 tỷ đồng) mà còn gây bức xúc, làm giảm niềm tin của người dân đối với cơ quan quản lý. Do đó, VKSND nhận định cần phải áp dụng bản án nghiêm khắc để bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đối diện án tù 5 - 6 năm vì thất thoát tài sản Nhà nước - Ảnh 1.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên toà

Với vai trò là người đứng đầu ngành y tế thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có trách nhiệm ký phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, bị cáo đã tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị tham mưu, không kiểm tra đầy đủ tính pháp lý, tính đúng đắn của hồ sơ trước khi đặt bút ký.

Sai phạm này trực tiếp dẫn đến việc triển khai dự án phát sinh nhiều vi phạm, khiến công trình bị đình trệ, kéo dài. Hậu quả của chuỗi sai phạm này đã gây thiệt hại, lãng phí tài sản nhà nước tổng cộng gần 804 tỷ đồng.

Từ những nhận định trên, đại diện VKSND đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến từ 5 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Về trách nhiệm dân sự, cựu Bộ trưởng bị đề nghị liên đới bồi thường khắc phục hậu quả với số tiền 108 tỷ đồng.

Mặc dù đề nghị mức án đủ nghiêm, cơ quan công tố cũng đề xuất Hội đồng xét xử xem xét toàn diện, đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho cựu Bộ trưởng. Quá trình điều tra và xét xử ghi nhận bị cáo Tiến đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thái độ hợp tác tích cực với cơ quan điều tra nhằm góp phần làm rõ bản chất vụ án.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến được xác định là người tích cực nhất trong việc nộp tiền khắc phục hậu quả so với các bị cáo khác. Cựu Bộ trưởng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ đồng, đồng thời nộp thêm 17 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả thiệt hại.

Bên cạnh đó, cơ quan công tố cũng đề nghị ghi nhận những đóng góp lớn của bị cáo cho ngành y tế và hoạt động vận động hiến mô, hiến tạng tại Việt Nam. Trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc, từng hai lần được Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cùng nhiều huân huy chương, bằng khen trong nước.

Đồng thời, bị cáo được nhiều cá nhân, tổ chức gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình cựu Bộ trưởng cũng có công với cách mạng khi có ông nội và bác ruột là liệt sĩ, bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bố đẻ được tặng Huân chương Lao động.

Đối với các bị cáo khác, VKSND đề nghị tổng hình phạt 30 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) cho hai tội danh Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước và Nhận hối lộ; buộc bồi thường hơn 304 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế) bị đề nghị tổng mức án từ 23 đến 25 năm tù cho cùng hai tội danh trên, trách nhiệm bồi thường là hơn 223 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù đến 9 năm tù giam.

HL (SHTT)