Phía bào chữa cho biết cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang điều trị nhiều bệnh lý nghiêm trọng, sức khỏe suy giảm sau thời gian bị tạm giam và đã khắc phục 24,5 tỷ đồng hậu quả vụ án.

Chiều 21/5, tại phần tranh luận trong phiên xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, luật sư bào chữa cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

Theo luật sư, bà Nguyễn Thị Kim Tiến hiện là phụ nữ cao tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên phải điều trị bệnh.

“Hiện bà Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo như cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trung thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ...”, luật sư trình bày tại tòa, cho biết các tài liệu liên quan đã được lưu trong hồ sơ vụ án.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa.

Ngoài các bệnh nền, thời gian gần đây bà Tiến còn điều trị rối loạn tiền đình gây chóng mặt, té ngã; đau ngực và thoát vị đốt sống cổ chèn ép gây đau kéo dài.

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Hình sự, áp dụng chính sách khoan hồng, tuyên mức án thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát và cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến hưởng án treo.

“Kính thưa HĐXX, việc một phụ nữ lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền bị tạm giam 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục đối với bà Kim Tiến”, luật sư nói.

Ngoài yếu tố sức khỏe, luật sư cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Tiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, hợp tác trong quá trình điều tra và thể hiện sự ăn năn trước hậu quả vụ án.

Theo phần bào chữa, trong quá trình điều tra và trước thời điểm xét xử, bà Tiến đã nộp tổng cộng 24,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, gồm 14,5 tỷ đồng ở giai đoạn điều tra và thêm 10 tỷ đồng trước phiên tòa.

Luật sư cũng nhắc đến quá trình hơn 40 năm công tác của bà Tiến trong ngành y tế. Bị cáo từng giữ chức Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2011-2019 và tham gia chỉ đạo phòng chống nhiều dịch bệnh như SARS, cúm A/H1N1, cúm gia cầm H5N1, sốt xuất huyết.

Theo quan điểm bào chữa, những nền tảng này góp phần hỗ trợ hệ thống y tế trong giai đoạn ứng phó đại dịch Covid-19. Luật sư cho biết bà Tiến từng nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

Tự bào chữa tại tòa, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án. Bị cáo cho rằng việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 với hệ thống trang thiết bị đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

HL (SHTT)