Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án vào sáng 22/5, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận sai phạm tại 2 dự án bệnh viện lớn và mong được áp dụng các chính sách nhân văn để giảm nhẹ hình phạt.

Sau 3 ngày xét xử vụ án thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hội đồng xét xử TAND Hà Nội tuyên bố kết thúc phần tranh luận. Trước khi tòa nghị án, các bị cáo được quyền trình bày tâm nguyện cuối cùng trước bục khai báo.

Được quyền nói lời sau cùng đầu tiên, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dành khoảng 3 phút để trình bày. Bà Tiến gửi lời cảm ơn các cơ quan tố tụng đã làm việc khách quan và giúp bà nhận ra sai phạm, đồng thời thẳng thắn nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân cùng các đồng nghiệp về những thiệt hại đã gây ra.

tien-1.png
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu đứng đầu ngành y tế nhìn nhận vụ án là bài học sâu sắc đối với cá nhân bà trong công tác đầu tư và sử dụng vốn Nhà nước. Dù vậy, bà Tiến chia sẻ bản thân phần nào vơi bớt trăn trở khi đến nay, hai cơ sở bệnh viện này đã khánh thành và chuẩn bị đi vào hoạt động, đúng như ao ước giảm tải tuyến Trung ương của các bị cáo.

Với việc các luật sư trước đó đã cung cấp thông tin bà đang mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, cựu Bộ trưởng mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để tuyên mức án thấp nhất cho mình. Đồng thời, bà cũng xin Hội đồng xét xử vận dụng tối đa các nguyên tắc pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đồng phạm, để họ sớm trở về với cộng đồng.

Là người tiếp theo bước lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) đã nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc về gia đình. Bên cạnh lời xin lỗi gửi tới người thân, ông Thắng nhận lỗi trước Đảng và Nhà nước vì đã để xảy ra lãng phí lớn tại công trình công ích. Nêu bối cảnh từng nhập ngũ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hiện tuổi đã cao và sức khỏe suy yếu, cựu Giám đốc Ban quản lý mong nhận được sự khoan hồng từ pháp luật.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (người kế nhiệm ông Thắng) bày tỏ sự ân hận và tuyên bố xin nhận trách nhiệm, quyết không chối bỏ sai phạm. Ông Tuấn mong tòa lượng hình, đưa ra một phán quyết nhân văn để ông sớm có cơ hội trở về với gia đình.

screen-shot-2026-05-22-at-105124.png
Các bị cáo tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án xác định ông Thắng và ông Tuấn giữ vai trò chính, trực tiếp dẫn đến chuỗi sai phạm liên tiếp gây thiệt hại ngân sách. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng làm rõ cả hai cựu Giám đốc ban quản lý này đều đã thỏa thuận và nhận 5% "cơ chế" từ các nhà thầu để hưởng lợi cá nhân và phục vụ mục đích chung.

Đối với các bị cáo còn lại, họ đều thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải và lần lượt liệt kê các thành tích công tác, gia đình có công với cách mạng để xin giảm nhẹ hình phạt tối đa.

Trước đó, trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đánh giá hành vi của nhóm bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát khối tài sản đặc biệt lớn của Nhà nước. Cơ quan công tố nhấn mạnh, việc đưa vụ án ra xét xử là lời cảnh báo đắt giá; không chỉ hành vi chiếm đoạt mà ngay cả các vi phạm gây lãng phí, thất thoát cũng sẽ bị xử lý hình sự nghiêm minh.

Dù vậy, cơ quan kiểm sát cũng ghi nhận bối cảnh khách quan khi hai dự án bệnh viện trọng điểm này bị ép tiến độ rất gấp, phải hoàn thành chỉ trong vòng 3 năm, tạo ra áp lực công việc cực kỳ lớn cho các bị cáo. Thêm vào đó, một số người vốn có xuất thân từ chuyên môn y khoa nên sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng còn nhiều hạn chế.

Từ các phân tích trên, Viện Kiểm sát đề nghị phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đối với hai bị cáo giữ vai trò chính, ông Nguyễn Chiến Thắng bị đề nghị tổng hình phạt 30 năm tù, ông Nguyễn Hữu Tuấn bị đề nghị từ 23-25 năm tù cho hai tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ". Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 30 tháng tù đến 9 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan công tố đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường khoản thất thoát gần 804 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị khắc phục 108 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng.

HL (SHTT)