Từ hoạt động cho vay lãi suất lên tới 252% mỗi năm, vợ chồng Phan Nguyễn Tấn Khải nhiều lần đe dọa, cưỡng đoạt quán bida, bị tòa tuyên tổng cộng 21 năm tù.

TAND TPHCM vừa tuyên án đối với các bị cáo trong vụ cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố, với hành vi mang tính côn đồ, kéo dài trong thời gian dài.

Theo bản án, bị cáo Phan Nguyễn Tấn Khải bị tuyên phạt 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và 1 năm tù về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù. Vợ bị cáo là Ngô Thị Thiên Trang bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tổng mức án vợ chồng Khải phải chấp hành là 21 năm tù.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Thành Đô bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 7/2022, do làm ăn thua lỗ, anh Nguyễn Thế A. nhiều lần vay tiền của Khải với tổng số hơn 4,3 tỷ đồng. Lãi suất cho vay dao động từ 108 đến 252% một năm. Trong quá trình vay, anh A. đã trả gần 1,2 tỷ đồng tiền lãi và hơn 1,5 tỷ đồng tiền gốc, vẫn còn nợ lại số tiền lớn.

Biết anh A. kinh doanh quán bida, Khải yêu cầu góp vốn bằng cách trừ nợ, sau đó tiếp tục phát sinh mâu thuẫn do không nhận được tiền như thỏa thuận. Bị cáo Khải đã thuê người đi đòi nợ, ép viết giấy vay mới với lãi suất cao, đồng thời nhiều lần gây sức ép buộc chuyển nhượng quán bida để trừ nợ.

Khi người đứng tên quán bida không đồng ý, nhóm bị cáo liên tục chửi bới, đe dọa, cản trở việc kinh doanh, buộc nạn nhân phải giao quán để trừ số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Dù đã nhận tiền, các bị cáo vẫn tiếp tục ép lập hợp đồng vay mới và đòi tiền.

Cuối năm 2023, nhóm bị cáo kéo đến quán bida đuổi khách, cắt điện, đóng cửa quán và nhắn tin đe dọa nhằm buộc trả tiền. Không dừng lại, Khải và Đô còn chặn đầu xe, hành hung anh A. trên đường phố.

Ngày 13/1/2024, nạn nhân gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản, gây mất an ninh trật tự, cần xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

HL (SHTT)