Đường dây sản xuất kẹo Kera quy mô lớn với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 6,25 tỷ đồng và trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo liên quan đến vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Trốn thuế xảy ra tại Công ty CP Asia Life (có trụ sở đặt tại tỉnh Đắk Lắk).

10-1789052328-chu-cong-ty-san-xuat-keo-kera-cung-dong-pham-linh-an-tu-vi-lam-hang-gia-va-tron-thue
Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt:

  • Bị cáo Nguyễn Phong (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life): 15 năm tù về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, chịu phạt bổ sung 100 triệu đồng.
  • Bị cáo Nguyễn Phạm Hồng Vy (39 tuổi, Giám đốc Công ty CP Asia Life, vợ bị cáo Phong): 10 năm tù về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và 1 năm 6 tháng tù về tội Trốn thuế. Tổng hợp hình phạt bị cáo Vy phải chấp hành là 11 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 150 triệu đồng.
  • Nhóm bị cáo giữ vai trò quản lý: Phạm Thị Diễm Trinh (38 tuổi, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm), Trương Thị Lê (33 tuổi, Trưởng phòng Đảm bảo và Kiểm tra chất lượng) và Trần Thị Lệ Thu (30 tuổi, Trưởng phòng Sản xuất) cùng chịu mức án 6 năm tù.
  • Nhóm bị cáo còn lại: Lê Thị Thu Hiền (36 tuổi, nhân viên) lĩnh 3 năm tù; Từ Kiên Trung (40 tuổi, Giám đốc nhà máy) nhận 2 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Phượng (38 tuổi, Kế toán trưởng) bị tuyên phạt 1 năm tù.

Thủ đoạn sản xuất hàng giả quy mô lớn và trốn thuế hàng tỷ đồng

Theo hồ sơ cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, trong quá trình thực hiện gia công và sản xuất thực phẩm bổ sung theo hợp đồng cho một số doanh nghiệp, hai vợ chồng Nguyễn Phong và Nguyễn Phạm Hồng Vy đã thống nhất chủ trương, trực tiếp điều hành và chỉ đạo các nhân viên cấp dưới làm giả sản phẩm.

Dưới sự chỉ đạo của cặp đôi này, Công ty CP Asia Life đã làm giả gần 168.000 hộp kẹo Kera, hơn 3.200 hộp Green Nutrition Organic Kale, 8.000 hộp Kombutea Slim+ cùng gần 3.000 chai Mequib® Happii Gummies. Tổng giá trị lô hàng giả này vượt mức 6,25 tỷ đồng, qua đó giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 3,18 tỷ đồng.

Trong dây chuyền vi phạm, các nhân viên còn lại đảm nhận từng công đoạn cụ thể từ nghiên cứu công thức, lập hồ sơ công bố, kiểm tra chất lượng cho đến khâu tổ chức sản xuất và đóng gói hoàn thiện. Trong đó, bị cáo Từ Kiên Trung đã trực tiếp ký lệnh sản xuất và chỉ đạo lập hồ sơ khống, tiếp tay sản xuất hơn 7.800 hộp kẹo Kera giả với trị giá hơn 254 triệu đồng.

Bên cạnh hành vi làm hàng giả, cơ quan điều tra còn làm rõ sai phạm về thuế của công ty. Trong hai năm 2023 và 2024, Công ty CP Asia Life đã phát sinh giao dịch bán hàng cho 5 doanh nghiệp cùng các khách hàng lẻ với tổng doanh thu thu về hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Phạm Hồng Vy đã chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng Phượng chỉ xuất 23 hóa đơn với trị giá hơn 4,17 tỷ đồng, cố tình bỏ ngoài sổ sách không kê khai khoản doanh thu thực tế hơn 16 tỷ đồng.

Hành vi giấu doanh thu nói trên đã khiến Ngân sách Nhà nước bị thất thu hơn 3,3 tỷ đồng tiền thuế, bao gồm hơn 3,1 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 200 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.

PV (SHTT)